Israel tuyên bố không kích Syria mỗi ngày, tấn công “hàng ngàn mục tiêu”

Tham mưu trưởng Israel mới đây thừa nhận rằng quân đội nước này đã đánh bom Syria “gần như mỗi ngày” trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự lớn nhằm cản trở sự hiện diện của Iran trong khu vực.

Thông thường, Israel hiếm khi thừa nhận tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào ở Syria, song Tham mưu trưởng quân đội nước này là ông Gadi Eisenkot mới đây đã tiết lộ với báo New York Times rằng họ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn  ở Syria. Chỉ tình riêng trong năm 2018, Israel đã thả khoảng 2.000 quả bom xuống những mục tiêu được cho là có sự hiện diện của binh lính Iran.

Israel tập kích Syria với tần suất "gần như mỗi ngày".

“Chúng tôi đã tập kích vào hàng ngàn mục tiêu mà không nhận trách nhiệm hay khẳng định công lao của mình”, ông Eisenkot cho biết, đồng thời thừa nhận rằng Israel đã tiến hành không kích với tần suất “gần như mỗi ngày”.

Mặc dù chính phủ Syria đã nhiều lần cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền và hỗ trợ các tổ chức khủng bố bằng các cuộc không kích của mình, ông Eisenkot khẳng định rằng hành động của Israel là chính đáng và Damascus cùng với Tehran sẽ không thể làm được gì. “Chúng tôi có ưu thế về tình báo trong khu vực. Chúng tôi cũng có ưu thế trên không, có những loại vũ khí lợi hại và có lý do chính đáng để hành động”, ông nói.

Trong năm qua, hoạt động của Không quân Israel đã có những hành động nguy hiểm khi tiến hành các cuộc không kích. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày lễ Giáng sinh năm 2018, máy bay Israel đã nấp đằng sau hai máy bay dân sự để tập kích vào Syria. Được biết, các phi cơ F-16 của Israel xuất hiện ngay khi các máy bay dân sự hạ cánh xuống các sân bay ở thủ đô Beirut (Lebanon) và Damascus.

Hành động này của Israel đã từng gây ra hậu quả chết người cho máy bay của Nga, khi vào ngày 17/11 máy bay Israel đã nấp sau một máy bay do thám Il-20 của Nga để tránh tên lửa phòng không Syria và đã không cảnh báo kịp thời cho Nga khi có ý định tấn công Syria. Toàn bộ 15 người trên máy bay đã thiệt mạng và buộc Nga phải đưa hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Nga cũng cảnh báo rằng trong trường hợp các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở Syria bị đe dọa đến tính mạng, họ sẽ gây nhiễu vô tuyến và tín hiệu vệ tinh từ bất kỳ máy bay nào đến từ phía Địa Trung Hải, điều này đã buộc máy bay Israel phải thay đổi hành trình và lịch bay của mình. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục xuất hiện trên không phận của Syria và được cho là đã tấn công “hơn 1.000 mục tiêu của Iran”. 
Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Israel không kích chiến dịch quân sự Syria Iran thương vong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !