Iraq tiếp nhận 2 “thợ săn đêm” Mi-28 của Nga

Theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Iraq Nasir Muhammad Nuri, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/12 đã chính thức chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Iraq 2 trực thăng Mi-28 “thợ săn đêm”.
Iraq tiếp nhận 2 “thợ săn đêm” Mi-28 của Nga - ảnh 1

Trực thăng tấn công Mi-28N được mệnh danh là "thợ săn đêm"

“Hôm nay, ngày 10/12, Bộ Quốc phòng Iraq đã nhận được 2 trực thăng Mi-28NE “thợ săn đêm” trong khuôn khổ hợp đồng với phía Liên bang Nga. Sự bổ sung 2 trực thăng này sẽ góp phần đáng kể vào việc cải thiện các khả năng của Không quân Iraq”- Nasir Muhammad Nuri tuyên bố.

Trực thăng tác chiến thế hệ mới Mi-28N (Thợ săn đêm) được sử dụng để tìm kiếm và tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc thép và sinh lực địch, tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ, tìm kiếm và tiêu diệt các loại tàu hoặc mục tiêu có kích thước nhỏ di chuyển trên mặt nước, tác chiến với các thiết bị bay có tốc độ cao và các thiết bị bay ở tầm thấp của đối phương, tiêu diệt các mục tiêu trên không có tốc độ bay thấp cả ban ngày và ban đêm, trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Trước đó, ngày 5/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố rằng nhóm quân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ với quân số khoảng 1 tiểu đoàn đã xâm nhập vào lãnh thổ Iraq. Iraq coi hành động này là một sự xâm lược và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng rút quân khỏi Iraq, đồng thời Quốc hội Iraq đã bắt đầu nói về việc tiến hành các biện pháp quân sự đáp trả.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ giải thích hành động đưa quân vào Iraq là điều cần thiết để bảo vệ các chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện cho các chiến binh của lực lượng nổi dậy địa phương trong các trại huấn luyện ở tỉnh Naynav. Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan còn tuyên bố rằng hành động đưa quân vào Iraq được thực hiện theo lời đề nghị của Tổng thống Iraq Fuad Masun đưa ra từ năm 2014.

Theo các thông tin của giới truyền thông, hiện có khoảng 130 lính Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt tại khu vực gần thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng hành động đưa quân vào Iraq lần này là bước đi đầu tiên nhằm thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Bashik thuộc tỉnh Mosul.

Tỉnh trưởng tỉnh Naynav của Iraq Nawfal al-Akub khẳng định rằng số lượng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở tỉnh này khoảng 900 người.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !