Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến

Trang bmpd.livejournal.com vừa đưa tin Indonesia muốn mua loại xe thiết giáp lưỡng cư mới BT-3F của Nga để trang bị cho lực lượng thuỷ quân lục chiến.
Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 1

BT-3F là xe chở quân, có thể được vận chuyển bằng đường không, do hãng SOE KMDB của Nga thiết kế trên nền tảng xe thiết giáp chiến đấu lưỡng cư BMP-3F. Trước đây, Indonesia đã mua BMP-3F để trang bị cho thuỷ quân lục chiến.

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 2

Xe BT-3F trong thử nghiệm

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 2

Xe BT-3F trong thử nghiệm

Ngoài tổ lái 2 người, BT-3F có thể chở thêm 12 lính mang đầy đủ trang bị chiến đấu. Xe được trang bị tháp súng điều khiển từ xa với súng máy cỡ nòng 7,62mm để tự vệ. Xe có thiết kế cửa phía đuôi đảm bảo an toàn hơn cho người lính trong xe, so với cửa hông thường thấy ở dòng xe BTR.

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 3

BT-3F nhìn từ phía sau xe

Vài tháng trước, hãng Ukroboronprom của Ukraine tiết lộ vừa nâng cấp xe thiết giáp lưỡng cư BTR-4 Bucephalus trước khi giao hàng cho Indonesia.

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 4

Một thoả thuận được ký kết tại Jakarta (Indonesia) giữa đại diện Hải quân nước này với đại diện cơ quan Spectechnoexport của Ukraine hồi cuối năm 2014 đã xác định Ukraine sẽ bán cho Indonesia 40 xe BTR-4.

Sau đó, Ukroboronprom đã  giành được quyền xuất khẩu các xe BTR-4 do Cục thiết kế - chế tạo máy Morozov ở Kharkiv (Ukraine) chế tạo đến Indonesia. Xe này là phiên bản mới nhất  của dòng thiết giáp bánh lốp cấu hình 8x8 BTR-4, được trang bị động cơ Deutz và nâng cấp hoàn thiện khả năng lội nước, tự bơi từ biển vào bờ là có thể chiến đấu ngay mà không phải thay đổi cấu hình xe.

Hãng chế tạo khẳng định loại xe bọc thép chiến đấu lưỡng cư còn nhiều tiềm năng nâng cấp cả về mức độ bảo vệ và cấu hình vũ khí mà không  phải thay đổi nhiều về kết cấu xe.

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 5
Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 6

Cuối tháng 7/2016, đại diện hải quân và thuỷ quân lục chiến Indonesia đã tham gia quan sát buổi thử nghiệm bắn đạn thật loại xe bọc thép lưỡng cư BTR-4M mới đó tại Ukraine. Tháp pháo điều khiển từ xa Parus gắn trên đầu xe đã chứng tỏ uy lực trong lần thử nghiệm này. Parus có một pháo tự động 3TM-1 cỡ nòng 30mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm, hệ thống tên lửa chống tăng có dẫn đường Barrier có tầm bắn tối đa 5,5km.

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 7
Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 8

Mẫu xe Bucephalus vừa được trưng bày tại triển lãm Aviasvit 2006 exhibition diễn ra tại Ukraine tháng 7/2006. Dòng thiết giáp BTR-4 đã được quân đội các nước Ukraine, Iraq và Nigeria sử dụng.

Hồi cuối năm 2015, Indonesia đã thử nghiệm bắn đạn thật thành công đối với loại xe thiết giáp hỗ trợ hoả lực Badak tại một căn cứ ở Bangdung, Tây Java. Loại thiết giáp bánh lốp cấu hình 6x6 này do hãng PT Pindad của Indonesia chế tạo, nhưng sử dụng tháp pháo Cockerill CSE 90LP nhập khẩu.

Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 9
Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 10
Indonesia tăng sức mạnh thiết giáp cho thuỷ quân lục chiến - ảnh 11

Indonesia dự định đưa số lượng lớn Badak vào sử dụng, trước mắt sẽ là 50 chiếc.

Tháp pháo Cockerill CSE 90LP có trọng lượng nhẹ, đủ chỗ cho 2 người, sử dụng pháo 90mm có thể bắn các loại đạn nổ mạnh (HE), đạn chống tăng APFSD-T và đạn cát-sét chứa nhiều đạn con. Tháp pháo còn được trang bị hệ thống điều khiển hoả lực có thể hoạt động ngày/đêm. Loại tháp pháo này có thể lắp lên nhiều loại xe thiết giáp khác nhau, có tính năng tốt và thiết kế tiên tiến nhưng dễ sử dụng, có độ tin cậy cao, hãng sản xuất đã bán được khoảng 2.500 chiếc.

Theo Defence-blog  và Indomil 

Đỗ Minh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !