Indonesia sắp chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình

Ngày 2/9 vừa qua, Indonesia đã bắt đầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc phát triển máy bay chiến đấu KF-X / IF-X.

Các quan chức cấp cao quân đội Indonesia và đại diện các nhà thầu cùng các nhóm chuyên gia về loại máy bay này đã có mặt tại Bandung (Indonesia) để dự lễ khởi công xây dựng khu nhà chứa máy bay (hangar) dành cho máy bay chiến đấu KF-X / IF-X.

Indonesia sắp chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình - ảnh 1

Lễ khởi côngxây dựng khu nhà chứa máy bay (hangar) dành cho máy bay chiến đấu KF-X / IF-X

Hangar dành cho máy bay chiến đấu KF-X / IF-X được xây dựng trên diện tích 4 ha và dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào tháng 12 năm 2015. Phía Indonesia coi đây là một dấu mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Dự án máy bay chiến đấu KF-X/IF-X thế hệ 4.5+ được chính thức được công khai từ tháng 8-2012, khi đại diện Indonesia và Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới. Cụ thể, đóng góp vào chương trình KF-X/IF-X, phía Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm 60%, của Indonesia là 20% và hãng chế tạo hàng không Hàn Quốc KAI là 20%. Tổng chi phí của chương trình này ước đạt 5 tỷ USD.

Chương trình phát triển máy bay chiến đấu KF-X//IF-X được chia thành 3 giai đoạn, lễ ký kết này chính thức đánh dấu chương trình đã bước vào giai đoạn thứ 2, giai đoạn chế tạo và phát triển, sau khi giai đoạn phát triển kỹ thuật kết thúc vào tháng 12-2013. Trong khi đó, giai đoạn thứ 3 và cuối cùng là giai đoạn sản xuất.

Tháng 3-2013, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cống bố tạm dừng chương trình KF-X/IF-X khoảng 18 tháng và sẽ cân nhắc nối lại chương trình này vào tháng 6-2014.

Tháng 7-2013, trong phiên họp giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng Indonesia và đại diện công ty PT Dirgantara, hãng chế tạo này khẳng định đủ khả năng tự tiếp tục giai đoạn 2 phát triển chương trình IF-X. Theo đó, PT Dirgantara đã hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình IF-X (dài 18 tháng) vào tháng 12-2012.

Ngày 6-10-2014, Cơ quan Quản lý chương trình quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Indonesia đã ký kết một thỏa thuận về việc chế tạo và phát triển chung dòng máy bay chiến đấu thử nghiệm của Hàn Quốc (KF-X) thế hệ thứ 4.5. Thỏa thuận này được Đại sứ Hàn Quốc tại Indonesia Cho Tai-young và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ký kết tại Surabaya, theo một biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết từ tháng 7-2010 và thỏa thuận tháng 4-2011về giai đoạn phát triển kỹ thuật ban đầu kéo dài 2 năm của chương trình này.

Indonesia sắp chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình - ảnh 2

Mô hình nguyên mẫu KF-X/IF-X

Theo thỏa thuận được ký kết ngày 6 tháng 10 thì phía Hàn Quốc sẽ phải chịu đến 80% các chi phí liên quan đến kỹ thuật và giai đoạn phát triển chung của KF-X, cùng đó Indonesia chịu trách nhiệm về 20% còn lại.

Các quan chức của hãng hàng không KAI trước đó cho biết, máy bay chiến đấu KF-X thế hệ 4.5 là dòng máy bay một chỗ ngồi được trang bị hai động cơ, là loại máy bay đa chức năng có khả năng tàng hình, được trang bị loại radar mảng pha điện tử chủ động.

Một yếu tố quan trọng của dự án KF-X/IF-X là sẽ có sự tham gia hỗ trợ của Lockheed Martin về mặt kỹ thuật.

Quan chức hãng KAI cho rằng khoảng 250 máy bay chiến đấu KF-X/IF-X có thể thay thế cho các máy bay F-16, F-4E, F-5E đã lão hóa của Hàn Quốc, trong khi đó, Indonesia cũng sẽ mua hơn 80 chiếc để trang bị cho không quân, sau khi chương trình này được sản xuất hàng loạt từ năm 2023-2030.. Sẽ có hơn 350 máy bay KF-X/IF-X có thể được xuất khẩu.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng, tổng chi phí phát triển KF-X/IF-X đã lên đến 8 tỷ USD, dự kiến trước đó chỉ khoảng 5 tỷ USD. 

Hồ Trung Nghĩa

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !