Indonesia mua thêm tàu ngầm Nga khi kinh tế ngặt nghèo

Hải quân Indonesia mới đây tiết lộ, lực lượng này có kế hoạch mua thêm hai tàu ngầm nữa để nâng cao sức chiến đấu của các hạm đội tàu chiến.

Phát ngôn viên Hải quân Indonesia, ông Muhammad Zainuddin trả lời báo The Jakarta Post rằng họ đã quyết định mua hai tàu ngầm lớp Kilo của Nga trong vài năm tới. Kế hoạch này cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu xác nhận và khẳng định rằng đây là một phần trong chính sách mua vũ khí mới của Tổng thống Joko Widodo.

Indonesia mua thêm tàu ngầm Nga khi kinh tế ngặt nghèo - ảnh 1

Một tàu ngầm lớp Kilo của Iran .

Việc Indonesia chọn mua tàu ngầm của Nga không có gì ngạc nhiên. Chính phủ Nga đã nhiều lần tiếp cận chính phủ Indonesia và đã mời mua tàu ngàm Type 636 lớp Klio nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Vào tháng 1 năm nay, Đại sứ Nga tại Indonesia, ông Mikhail Galuzin cũng có ý tương tự khi ông gặp Bộ trưởng Ryacudu.

Phát biểu của ông Zainuddin được đưa ra vài tuần sau khi chính phủ Tổng thống Jokowi tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng của quốc gia này vào năm tới trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, mặc dù nhiều quan chức và bản thân ông Jokowi kêu gọi tiếp tục phát triển quân sự.

Hiện tại, Indonesia chỉ có hai tàu ngầm Type 209 do Đức chế tạo, hoàn toàn không đủ để bao quát một quốc gia gồm nhiều đảo như Indonesia. Chúng cũng là những bước lùi đáng kể của Hải quân Indonesia, khi vào những năm 1960 và 1970, họ có trong tay một trong những hạm đội hải quân mạnh nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương với 12 tàu lớp Whiskey mua về từ Liên Xô. Các tàu này dần dần bị ngừng hoạt động, chiếc cuối cùng đã bị giải giáp vào năm 1990.

Nếu thành công, hai tàu ngầm Nga cùng với 3 tàu ngầm Hàn Quốc mà Indonesia đã hỏi mua từ năm 2012, dự kiến sẽ có vào khoảng tháng 4/2017, Indonesia sẽ có tổng cộng 7 tàu ngầm. Nhưng với việc tàu Type 209 dự kiến sẽ bị ngừng hoạt động vào năm 2020, Indonesia chưa có đủ 12 tàu mà các quan chức quốc phòng Indonesia coi là con số tối thiểu mà nước này phải cần để bảo vệ vùng biển của mình.

Nhưng đây vẫn có thể coi là một bước tiến trong cuộc chạy đua tàu ngầm tại Đông Nam Á đối với Jakarta. Tại đây, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã có tàu ngầm của mình, trong khi Thái Lan và Philippines đang có kế hoạch mua về các tàu này vào thời điểm hai nước này có tham vọng hiện đại hóa lực lượng quân đội.

Dù vậy, ông Zainuddin cho biết Indonesia vẫn chưa quyết định họ sẽ mua về loại tàu lớp Kilo nào. Ông cũng từ chối trả lời khi được hỏi về việc ngân sách mua các tàu ngầm này ở đâu khi nên kinh tế Indonesia đang chững lại. Theo truyền thông Nga, hiện hai nước vẫn chưa đưa ra hạn chót để ký kết một thỏa thuận mua tàu ngầm.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !