Indonesia hạ thủy tàu tuần tra nội địa đầu tiên
![]() |
Tàu tuần tra nội địa đầu tiên của Indonesia - KN Bintang Laut 4801 được hạ thủy vào hồi tuần trước |
Theo kế hoạch, 2 tàu tuần tra mới sẽ được biên chế vào lực lượng bảo về bờ biển Indonesia trong năm tới nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ các nhóm hải tặc, bọn buôn lậu và đánh cá trái phép.
Theo đó, cả 2 con tàu có độ dài 48 m - KN Bintang Laut 4801 và KN Singa Laut 4802, được trang bị hệ thống súng máy 12,7 mm và 20 mm, camera với tầm quan sát bao quát 20 km cùng các thiết bị giám sát tối tân.
Ngoài ra, 4 chiếc tàu tuần tra khác có giá khoảng 6,4 triệu USD, đang được đóng tại Batam và sẽ sẵn sàng phục vụ trong Cơ quan Điều phối An ninh Biển Indonesia (Bakorkamla) vào năm 2014, trong nỗ lực hoàn thiện đội tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này.
Hiện nay, Bakorkamla đang nắm trong tay 8 tàu tuần tra dài 11 m và 10 tàu tuần tra khác do nhiều quốc gia quyên tặng, chủ yếu từ Australia.
Theo Phó đô đốc Hải quân Indonesia - Djoko Sumaryono, việc đưa Bakorkamla tham gia lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ đẩy nhanh nỗ lực bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia.
Hiện nay, Bakorkamla không được phép sử dụng các loại khí tài và đạn dược đang sở hữu và chỉ nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho các ban ngành liên quan như hải quân, cảnh sát, Bộ Giao thông và hải quan.
Theo Trung tá đơn vị Bakorkamla - Bambang Suwarto, 2 tàu tuần tra mới sẽ được triển khai tuần tra đặc khu kinh tế (EEZ) của Indonesia bao gồm Eo biển Malacca. Những chiếc tàu này có tốc độ di chuyển lên tới 25 knot (46 km/h) và tầm hoạt động cách bờ biển hơn 300 km, thậm chí kéo dài sang cả EEZ.
Trong tháng 10 tới, 1 trong 2 chiếc tàu tuần tra mới sẽ được triển khai làm công tác bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Bali.
Ông Suwarto nhận định để bảo vệ toàn bộ chủ quyền lãnh hải, Indonesia sẽ cần trang bị khoảng 500 tàu tuần tra.
Nghị sĩ Al Muzzammil Yusuf từng nhấn mạnh các đơn vị bảo vệ bờ biển Indonesia sẽ phải đảm đương nhiệm vụ "hết sức nặng nề" khi giám sát toàn bộ 81.000 km đường bờ biển và hơn 5,6 triệu km2 biển thuộc chủ quyền quốc gia.