Indonesia đặt mua hàng loạt pháo tự hành Caesar

Bộ Quốc phòng Indonesia xác nhận hợp đồng mua sắm 37 khẩu pháo tự hành Caesar 155mm từ Pháp.

Hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ triển lãm Indo Defence 2012. Theo đại diện của nhà sản xuất Nexter Systems, giá trị hợp đồng vào khoảng 240 triệu USD, công tác giao hàng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2013-2014.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Indonesia đã thông báo ý định mua 37 pháo tự hành Caesar 155mm từ tháng 9/2012, 2 khẩu pháo loại này đã được chuyển đến Indonesia và tham gia vào cuộc diễu hành vào ngày 5/10/2012 tại nước này.

Theo điều khoản trong hợp đồng, Nexter Systems sẽ cung cấp các công nghệ liên quan cho PT Pindad của Indonesia để sản xuất các thành phần của loại pháo này trong tương lai. Với hợp đồng này, Indonesia trở thành khách hàng thứ 4 của loại pháo tự hành Ceasar. Trước đó, Thái Lan đã mua 6 khẩu đội trong năm 2009, Arab Saudi mua 32 khẩu đội trị giá 210 triệu USD, Đan Mạch mua 18 khẩu đội trong tháng 9/2012.

Indonesia đặt mua hàng loạt pháo tự hành Caesar - ảnh 1
Pháo tự hành Caesar được đánh giá là loại pháo hiện đại nhất Đông Nam Á.

Caear, loại pháo tự hành cỡ nòng 155mm, được phát triển vào những năm 1990 như là một sự thử nghiệm các công nghệ riêng của Pháp. Bốn mẫu thử nghiệm đã được chuyển giao cho Quân đội Pháp đánh giá vào cuối những năm 1990. Công tác sản xuất loạt Caesar được bắt đầu vào năm 2006, và chuyển giao rộng rãi cho quân đội Pháp vào năm 2007.

Pháo được đặt trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ AMX-13 6x6 bánh. Caesar được trang bị các hệ thống cần thiết cho hoạt động tác chiến độc lập, kíp chiến đấu 5 người. Cơ số đạn tiêu chuẩn cho pháo là 18 viên, tốc độ bắn 6-8 phát/phút, tầm bắn tối đa 40 km, lên đến 50 km với đạn pháo tăng tầm.

Pháo được trang bị hệ thống định vị quán tính Sigma-30 cho việc nhắm mục tiêu, máy tính điều khiển FAST-Hit, hệ thống thông tin chiến thuật chiến trường C4I. Thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu hoặc chuyển sang trạng thái hành quân mất chưa đầy một phút.

Pháo có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau như: Đạn pháo thông thường, đạn nổ mảnh, đạn chất nổ mạnh HE, đạn chống tăng. Pháo tự hành Caesar có thể hoạt động chiến đấu trong phạm vi 600km, tốc độ tối đa lên đến 100km/h, tốc độ trung bình 50km/h. Ngoài ra, pháo có thể vận chuyển dễ dàng đến chiến trường bằng máy bay vận tải C-130 hoặc A-400M.

Theo Đất Việt

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !