Huyện Trạm Tấu ban hành kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá

Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện.

Thành lập ban chỉ đạo 

Huyện Trạm Tấu được thành lập theo Quyết định số 128/CP ngày 17/8/1964. Hội đồng Chính Phủ phân chia huyện Văn Chấn thành 2 huyện Văn Chấn và Trạm Tấu thuộc tỉnh Nghĩa Lộ.

Toàn huyện có 11 dân tộc anh em đoàn kết chung sống trên các triền núi cao. Trong đó, dân tộc Mông chiếm 77%, dân tộc Thái chiếm 16% còn lại là các dân tộc khác như Khơ Mú, Tày, Mường...  Con người huyện Trạm Tấu thân thiện và rất yêu mến nghệ thuật, có nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc như Khèn Mông, khèn môi của đồng bào Mông; Sáo Pí ló, Phí thiu của đồng bào Thái; múa Cồng chiêng, múa Tăng bu của đồng bào Khơ Mú và các loại hình hát dân ca, giao duyên, hát đối của các dân tộc v.v..

Theo bà Lê Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá huyện Trạm Tấu cho biết mục tiêu chung mà huyện Trạm Tấu đặt ra là nâng cap nhận thức về tác hại thuốc lá đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong cộng đồng. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc và tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện.

Huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Thành lập đầu mối triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị cụ thể và thiết thực.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tác hại của thuốc lá, lợi ích việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá, quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Huyện sẽ lồng ghép thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá với Chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thiết thực hiệu quả, nâng cao nhận thức tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Huyện sẽ tổ chức họp giao ban định kỳ 1 quý một lần dể đánh giá thực hiện đồng thời triển khai các giải pháp phòng chống thuốc lá trên địa bàn huyện.

Về công tác truyền thông, tăng cường các chương trình giáo dục sức khoẻ và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, trong đó chú truọng giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm của thuốc lá.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, ngoài dân các quy định của chính phủ, của tỉnh về tác hại thuốc lá nhằm thay đổi thái độ, đồng thởi ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi làm việc.

Xây dựng nhiều mô hình điểm 

Huyện cũng xây dựng mô hình điểm về môi trường không khói thuốc như công sở không khói thuốc, nhà trường không khói thuốc, cơ sở y tế không khói thuốc trên toàn huyện.

Đưa các tiêu chí đánh giá hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào các tiêu chí xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình, cách làm hiệu quả sáng tạo trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Ngoài ra, huyện Trạm Táu cũng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở các địa phương, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái, nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện.

Trung tâm y tế huyện Trạm táu phát động và duy trì phong trào thi đau Không hút thuốc lá tại cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành y tế. Chỉ đạo hướng dẫn việc cấm hút thuốc lá trong khuôn viên các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc huyện.


Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !