“Hung thần” tăng Leclerc của Pháp đáng sợ đến mức nào?

Xe tăng Leclerc được trang bị pháo nòng trơn 120mm có thể bắn được đạn APFSD (đạn xuyên giáp có guốc) và HEAT (đạn lõm) với tốc độ bắn liên tục 12 phát/phút

Ngày 16/3, công ty Nexter Systems của Pháp đã giành được một hợp đồng nâng cấp 200 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc cho quân đội nước này.

“Hung thần” tăng Leclerc của Pháp đáng sợ đến mức nào? - ảnh 1

Xe tăng chiến đẩu chủ lực Leclerc của Pháp

Theo trang tin về quốc phòng và tình báo Janes.com, hợp đồng trị giá 330 triệu euro. Ngoài việc hiện đại hóa 200 xe tăng Leclerc, Nexter Systems cũng sẽ hiện đại hóa 18 xe sửa chữa và cứu kéo đa dụng DCL. Dự kiến bàn giao các xe tăng Leclerc đã qua nâng cấp diễn ra trước năm 2020.

Dự án hiện đại hóa sẽ kéo dài tuổi thọ của xe tăng đến năm 2040 và nâng cao khả năng chiến đấu của loại xe tăng này trong điều kiện chiến tranh hiện đại, bao gồm cả chiến tranh không đối xứng.

Các danh mục hiện đại hóa loại tăng chủ lực Leclerc bao gồm việc thiết kế và lắp đặt hệ thống thiết giáp mới, liên kết tăng với hệ thống chỉ huy tác chiến SCORPION, cũng như thiết lập hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số chiến thuật mới Thales.

Hiện Quân đội Pháp có tổng cộng 406 chiếc Leclerc và quân đội UAE (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) sở hữu 388 chiếc. Mỗi chiếc Leclerc có giá 7,4 triệu USD.

Trọng lượng: 54,5 tấn, Dài: 9,87 m, Rộng 3,71 m, Cao: 2,53 m, Quân số: 3 người. Phạm vi hoạt động: 550 km, 650 km với nhiên liệu dự trữ, Tốc độ: 72 km/h.

Xe tăng Leclerc được trang bị súng (pháo) nòng trơn 120 mm. Súng có thể bắn được đạn APFSD (Amour Piercing Fin Stabilised Discardung Sabot) và HEAT (High Explosive Anti Tank), có thể bắn liên tục 12 phát/phút. Hệ thống ngắm điện tử tăng tốc. 

Leclerc được trang bị hệ thống tự động nạp đạn, cho phép nó có thể bắn trong khi di chuyển (cross-country fire-on-the-move) để chống lại các mục tiêu di động. Xe tăng có thể mang theo 22 quả đạn "sẵn sàng sử dụng" và còn được trang bị 1 súng máy 12,7 mm gắn trên nòng súng chính, 1 súng phòng không 7,62 mm trên nóc.

Hệ thống bắn điện tử cho phép xạ thủ hoặc chỉ huy có thể chọn 6 mục tiêu khác nhau để tham chiến chỉ trong vòng 30 giây. Hệ thống vi tính điện tử cho phép xử lý thông tin từ kính ngắm và hệ thống cảm biến. Chỉ huy có 8 kính tiềm vọng và hệ thống ngắm toàn cảnh HL-70 từ nhà sản xuất Safran. HL-70 bao gồm laser định vị, hệ thống ban ngày và hệ thống khuếch đại hình ảnh 2 bậc. Tầm nhận diện mục tiêu là 4 km và tầm định vị là 2,5 km.

Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp cho biết hợp đồng hiện đại hóa 200 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc đã được ký kết hôm 5/3 vừa qua, phù hợp với ngân sách quốc phòng giai đoạn 2014-2019.

Công ty Nexter Systems là công ty nhà nước, chuyên sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự có trụ sở tại thành phố Roane thuộc tỉnh Loire (Pháp). Trước đó, công ty này cũng đã sản xuất 254 xe tăng Leclerc cho quân đội Pháp.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !