Huế: Đường 172 tỷ dài hơn 3km ‘tan nát’ sau bão, do lúc thiết kế không tính việc chặn sóng, nước

Công trình “Đường phía Đông đầm Lập An” (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được đầu tư 172 tỷ đồng và dài 3,4km hư hỏng “tan nát” sau bão số 13.

{keywords}
Hình ảnh công trình “Đường phía Đông đầm Lập An” bị hư hỏng sau bão 13.

Dự án "Đường phía Đông đầm Lập An" (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có chiều dài 3,4km đã được phê duyệt năm 2016, tổng mức đầu tư 172 tỷ đồng.

Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế (trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên – Huế là đơn vị tư vấn thiết kế dự án.

Mức đầu tư khủng, tương đương hơn 50 tỷ đồng cho 1km đường, tuy nhiên, chỉ sau một đêm mưa ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Vamco) ngày 14-15/11/2020, con đường đã bị sóng đánh làm sụt lún bờ kè, hàng loạt mảng bê tông cuốn lên mặt đường, hệ thống lan can bị quật đổ ngổn ngang, trơ cả sắt thép…

{keywords}
Phần dưới công trình đã bị xói lở vào sâu.
{keywords}
Mặt vỉa hè đã bị sụt thành hầm 
{keywords}
Bờ kè bị sóng đánh hỏng ở nhiều đoạn.
{keywords}
Lan can đổ ngã sau cơn bão số 13.

Trước những hư hỏng nghiêm trọng của dự án, ngày 25/11, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có buổi cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo thông tin từ đơn vị chủ đầu tư, công trình được liên danh 5 nhà thầu thi công gồm: Công ty cổ phần 1.5, Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm, Công ty cổ phần Thành An (đều có trụ sở tại Thừa Thiên – Huế), Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (trụ sở tại tỉnh Quảng Bình) và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Đại Thịnh (trụ sở tại Đà Nẵng).

Các đơn vị thi công dự án từ tháng 1/2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021, với các hạng mục gồm hệ thống giao thông mặt đường bê tông nhựa (BTN), vỉa hè lát gạch Terrazo, cây xanh bóng mát, hệ thống thoát nước mưa, 5 điểm ngắm cảnh… đã hoàn thành 60% và công trình hư hỏng ở hạng mục lan can 1,8km, lề đường 3.1000m2, mái ta luy 2km…

{keywords}
Ông Nguyễn Công Bình – Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin về công trình “Đường phía Đông đầm Lập An”.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nguyên nhân gây hư hỏng công trình “Đường phía Đông đầm Lập An” là do thiên tai.

Vị này lý giải nước đầm Lập An dâng cao từ 0,5-0,8m so với mặt đường kết hợp với sóng vỗ mạnh trong nhiều giờ cuốn theo các vật nổi như thuyền, bè gỗ, phao, củi gỗ… làm lan can, mái ta luy, đá hộc, lề đường… xói lở, hư hỏng với thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, phần hư hỏng do thiên tai sẽ được bảo hiểm chi trả để khắc phục.

{keywords}
Lan can bị hư hỏng sau cơn bão số 13.

Theo đánh giá của người dân thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) sống gần công trình “Đường phía Đông đầm Lập An”, cơn bão số 13 đi qua tỉnh Thừa Thiên – Huế nhưng địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) không phải tâm bão nên chủ đầu tư nói nguyên nhân hư hỏng mà do thiên tai là không thuyết phục. Người dân hoài nghi về chất lượng, thiết kế… của công trình.

Cũng tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí, ông Nguyễn Công Bình – Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, xuất phát theo quy hoạch có mục tiêu là chỉnh trang đô thị nên khi thiết kế công trình không tính đến việc chặn sóng, chịu lực sóng nước…

Hà Oai

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !