Huế: Bờ biển xói lở hàng chục km, đường giao thông hư hỏng nặng sau bão số 9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bị triều cường, sóng biển gây sạt lở nghiêm trọng ở các đoạn xung yếu, ăn sâu vào từ 7 - 10m sát rừng phòng hộ ven biển.

{keywords}
Sóng biển làm cho gốc cây dương sắp đổ ngã ở Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang).

Triều cường và sóng biển hoạt động mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 9 khiến bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở nghiêm trọng 14km và đường Tỉnh lộ 21 bị vỡ nát, hư hỏng nặng đe dọa đến nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển.

{keywords}
Bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị xói lở nhiều đoạn, vào sâu từ 8 – 12m.

Cụ thể, đoạn bờ biển thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã bị sạt lở thêm và các đoạn đã được gia cố khẩn cấp chống xói lở bằng rọ đá, đá hộc, bao cát, đóng cọt gỗ… do ảnh hưởng của đợt mưa bão trước nhưng vẫn bị sóng biển xô phá, ăn sâu vào sát rừng phòng hộ.

{keywords}
Sau bão, người dân ra bờ biển gia cố những đoạn bị hư hỏng nặng đe đoạn đến rừng phòng hộ ven biển.

Những đoạn bị sạt lở thêm do ảnh hưởng của cơn bão số 9 đang được người dân dùng bao cát kè dọc theo bờ để chống xói lở tiếp.

“Nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục và tăng cao nên chúng tôi tranh thủ ra đong cát vào bao bì xếp lên, chống đỡ được tý nào hay tý đó chứ để như vậy thì triều cường xuất hiện nếu nhẹ cũng bị sạt lở tiếp”, ông Phạm Chung (trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) cho biết.

{keywords}
Những bao cát đang được người dân đưa đến xếp dọc theo bờ biển, chống sạt lở.

Tại bờ biển xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), đoạn đường Tỉnh lộ 21 cũng bị vỡ nát một đoạn dài, sóng xô làm lở sâu vào dưới lớp bê tông xi măng. Nhiều cây trồng chắn sóng sát bờ biển cũng bị sóng biển xô ngã, đổ gãy ngỗn ngang.

{keywords}
Chòi kiên cố của một khu du lịch ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị đổ do sạt lở bờ biển. 

"Ngoài bờ biển bị xói lở thì tuyến đường bê tông Tỉnh lộ 21 bị sóng biển đánh vào làm hư hỏng hơn 1km trong ngày 28/10, không thể đi lại được và làm thiệt hại 2ha rừng phòng hộ ven biển ở địa bàn", ông Nguyễn Xuân Tương, Cán bộ địa chính xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) thông tin.

{keywords}
Tỉnh lộ 21 bị hư hỏng nặng.
{keywords}
Những cây dương bị gió, sóng xô gãy ngã và trôi vào bờ còn sót lại ở bờ biển xã Giang Hải.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng kéo dài hàng chục km, tập trung ở các đoạn xung yếu.

{keywords}
Đoạn đường Tỉnh lộ 21 bị sóng, triều cường xô vỡ nát ở xã Giang Hải
{keywords}
và hiện tại đoạn đường này không thể lưu thôn do bị hư hỏng nặng.

Đơn cử như đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) bị xói lở dài hơn 4km, sâu vào 10m và làm hư hỏng đường Tỉnh lộ 21.

Tại xã Phú Thuận, xã Phú Diên, xã Phú Hải (huyện Phú Vang) xói lở dài hơn 6,5km, ăn sâu vào từ 7 - 10m đã ảnh hưởng đến các hộ dân và mất rừng phòng hộ. Còn tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) tiếp tục xói lở khoảng 1km; Xã Phong Hải (huyện Phong Điền) tiếp tục bị sạt lở dài 3km với chiều sâu xói lở từ  5 - 10m...

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông tin, đơn vị đã đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT&TKCN cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh đầu tư, khắc phục và bảo vệ các tuyến bờ biển bị sạt lở nặng bằng những công trình kè chắn kiên cố, quy mô để bảo đảm an sinh cho người dân.

 Hà Oai

Mưa lũ nhấn chìm vựa rau má lớn nhất ở Huế, gây thiệt hại lớn

Mưa lũ nhấn chìm vựa rau má lớn nhất ở Huế, gây thiệt hại lớn

Hàng chục héc ta rau má, cây nưa ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngập chìm trong nước lũ gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. 

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !