Hồng Tiễn 12 - Hệ thống tên lửa chống tăng "made in China"

Hãng China North Industries Corporation (NORINCO) lần đầu tiên giới thiệu thông tin về hệ thống tên lửa chống tăng mang vác mới có tên Hồng Tiễn 12 (Red Arrow 12) tại triển lãm Eurosatory 2014 diễn ra vào tháng 6 ở Paris

Bài báo “China offers a ‘fire-and-forget’ infantry antitank missile” của Doug Richardson đăng trên tạp chí Anh Jane’s Missiles & Rockets" cho hay thông tin trên.

Nguồn tin cho rằng đây là hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển đầu tiên của Trung Quốc áp dụng nguyên lý “bắn-quên”.

Đại diện của NORINCO cho biết, hệ thống này mới được phát triển xong và đang có trong trang bị của quân đội Trung Quốc.

Hồng Tiễn 12 - Hệ thống tên lửa chống tăng

Hệ thống tên lửa chống tăng bắn-quên Hồng Tiễn 12 (Red Arrow 12) của NORINCO (Jane's)

Về cấu tạo, hệ thống Hồng Tiễn 12 giống với các hệ thống mang vác tương tự khác sử dụng các tên lửa lắp đầu tự dẫn hồng ngoại có nhớ hình ảnh mục tiêu (Imaging Infrared – IIR, tức là ảnh hồng ngoại) như Javelin của Mỹ, Spike của Israel, Type 01 của Nhật Bản và Hyun-Gung của Hàn Quốc. 

Ngoài biến thể mang vác, hệ thống Hồng Tiễn 12 còn có thể lắp lên xe. 

Red Arrow 12 có trọng lượng 22 kg ở trạng thái chiến đấu, trong đó trọng lượng tên lửa để trong ống phóng là 17 kg. Ông phóng có chiều dài 1,25 m, đường kính ước lượng 170 mm. Kích thước tên lửa không được tiết lộ, nhưng phỏng đoán tên lửa có chiều dài gần 980 mm và đường kính gần 135 mm.

Hồng Tiễn 12 - Hệ thống tên lửa chống tăng
Hệ thống tên lửa chống tăng bắn-quên Hồng Tiễn 12 (Red Arrow 12) của NORINCO (Jane's)

Theo tài liệu do NORINCO phát hành, tên lửa của hệ thống Red Arrow 12 sử dụng đầu tự dẫn ảnh hồng ngoại IIR không làm mát, cho phép tác chiến suốt ngày đêm. 

Họ cũng có biến thể sử dụng ban ngày của hệ thống, sử dụng đầu tự dẫn truyền hình.

Theo tài liệu, Hồng Tiễn 12 có tầm bắn tối đa 4.000 m ở biến thể sử dụng ban ngày, còn biến thể sử dụng đầu tự dẫn IIR có tầm bắn tối đa 2.000 m. 

Bệ phóng bao gồm 1 máy ngắm ảnh nhiệt. Tên lửa bắt mục tiêu trước khi phóng, còn sau khi phóng, xạ thủ có thể ẩn nấp ngay hoặc nạp đạn cho hệ thống để tấn công mục tiêu tiếp theo.

Việc sử dụng kỹ thuật phóng lạnh tên lửa cho phép tác xạ từ bên trong các tòa nhà hay lô cốt. Tên lửa có thể bay hoặc theo quỹ đạo vòng cung để tiêu diệt mục tiêu từ bên trên hoặc là theo quỹ đạo bay thẳng đến mục tiêu. 

NORINCO tuyên bố rằng, phàn chiến đấu nổ lõm 2 lượng nổ của tên lửa có thể xuyên trung bình giáp đồng nhất dày đến 1.100 mm được bảo vệ bằng giáp phản ứng nổ. 

Hệ thống có thể tác chiến chống xe bọc thép, lô cốt, nhà cửa, mục tiêu mặt nước và trực thăng bay chậm.

Theo Vietnamdefence

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !