Học trung cấp nghề sau khi hoàn tất chương trình lớp 9

Một hướng phát triển của giáo dục Việt Nam hiện nay là định hướng nghề cho các em từ khi còn là học sinh trung học cơ sở (THCS).

Sau khi tốt nghiệp THCS, nếu biết rõ mình không thể đậu vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông (THPT), hoặc do điều kiện gia đình quá khó khăn, thì học sinh nên đăng ký vào các trường trung cấp nghề.

Tại đây học sinh sẽ vừa được học nghề mình yêu thích vừa được hoàn chỉnh chương trình phổ thông, chỉ sau hơn 2 năm học sinh sẽ được cấp bằng trung cấp nghề. Hiện nay nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh học trung cấp nghề sau bậc học THCS. Sau đó, nếu có điều kiện, bạn có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng.

Như vậy đến năm bạn 17 tuổi là đã có thể trở thành một người lao động lành nghề, có thể xin việc làm và nâng cao tay nghề của mình. Thậm chí vừa đi làm có thể đăng ký học thêm đại học với rất nhiều hình thức lựa chọn.

Học trung cấp nghề sau khi hoàn tất chương trình lớp 9 - ảnh 1

Lớp học luôn được tổ chức với tính tương tác giữa thầy và trò rất cao.

Ngành nào phù hợp với học sinh tốt nghiệp THCS?

Nền kinh tế năm nay và các năm tới vẫn còn nhiều khó khăn và nhiều khả năng tỷ lệ gia tăng thất nghiệp đã được dự báo, thật khó tin rằng các công ty vẫn tuyển dụng nhân sự ồ ạt như cách đây vài năm. Theo lý giải của các chuyên gia dự báo nguồn nhân lực vẫn còn nhiều ngành mở ra những cơ hội tuyệt vời và dự báo là những ngành ít ỏi còn lại hút nhân lực như Hướng dẫn du lịch, Khách sạn - Nhà hàng, Bếp và Ẩm thực và lĩnh vực quản trị dịch vụ giải trí…

Vì thế đây sẽ là cơ hội chọn ngành để học sinh tốt nghiệp THCS vươn tới thành công bằng cách học tập tại các trường nghề bởi đây là con đường ngắn nhất, đòi hỏi kỹ năng thực tế cuộc sống và kỹ năng thực hành nhiều hơn. Hơn nữa, học tập tại các trường nghề học sinh giảng dạy theo cách “cầm tay chỉ việc”; mang những kiến thức chuyên ngành áp dụng vào ngay thực tế để học sinh nhuần nhuyễn kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho nghề nghiệp được đào tạo.

Học trung cấp nghề sau khi hoàn tất chương trình lớp 9 - ảnh 2

Sinh viên luôn là trọng tâm trong cách truyền đạt tri thức từ giảng viên.

Mô hình trường trung cấp nghề điển hình

Học trung cấp nghề sau khi hoàn tất chương trình lớp 9 - ảnh 3

Sân chơi của sinh viên trường Việt Giao trong các hoạt động giao lưu văn hóa.

Hiện nay, tại TP.HCM những ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao theo các chuyên gia dự báo được tìm thấy tại trường trung cấp nghề Việt Giao. Ngôi trường này còn được biết đến là đơn vị duy nhất và tiên phong trong việc đào tạo hệ chính quy 2 năm ngành Quản trị bếp và ẩm thực và ngành Quản trị dịch vụ giải trí và thể thao bên cạnh khóa học ngắn hạn 3 tháng chuyên nghiệp về Bartender, Tổ chức lễ hội và Quản trị sự kiện, các lớp Bếp Việt Nam, bếp Âu - Á, bếp bánh và chương trình đào tạo chức danh “Bếp trưởng” đã được nhiều học viên biết đến tại địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, điện thoại (08) 38.3927.0878 - 0925.357.357 - 0979.66.88.68, www.vietgiao.edu.vn.

Tư liệu: Việt Giao

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !