Học sinh, sinh viên Hà Nội sẽ trở lại trường vào đầu tháng 3

“Căn cứ theo nguyện vọng của đại bộ phận phụ huynh, học sinh và giáo viên, trên khuyến cáo của BCĐ nên quyết định HSSV trên địa bàn Hà Nội nghỉ hết 29/2”.

Đây là ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội vào chiều 21/2.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, theo chỉ đạo của TP tuần qua các cơ sở giáo dục nghỉ học. Sở chỉ đạo các trường nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh và có biện pháp phù hợp triển khai ôn tập, hướng dẫn học sinh tự học.

Sở Y tế cũng đã hoàn thành nội dung hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục khi học sinh đi học trở lại với đủ nội dung trước, sau khi đến trường.

Ông Dũng cho biết, sẽ tổ chức hội nghi trực tuyến quán triệt lần 2 phổ biển đến tất cả các hiệu trưởng các trường, nhóm trẻ để đảm bảo khi học sinh quay trở lại trường an toàn nhất.

Đặc biệt  qua nắm bắt tình hình chung, ông Dũng cho biết trước tình hình dịch cũng như thông tin của  dư luận thì sở GD & ĐT đã thống nhất với Sở  Y tế, LĐ TBXH trình UBND cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố nghỉ thêm tuần nữa đến hết tháng 2”.

Như vậy, tính đến ngày 21/2, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học gần 3 tuần để phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng tình với quan điểm này, đại diện MTTQ TP Hà Nội cũng cho biết, còn một bộ phận người dân chưa yên tâm việc cho con em đến trường.

Bày tỏ quan điểm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD & ĐT cùng các Sở có liên quan phải giải trình rõ việc vì sao tiếp tục cho học sinh nghỉ học?

Bởi theo ông Chung việc nghỉ học cần cần có căn cứ bởi điều này khiến cho các trường dân lập, trường quốc tế gặp nhiều khó khăn khi Thủ đô chưa ghi nhận ca mắc…

Giải thích thêm về nội dung này, ông Ngô Văn Quý, PCT UBND TP Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, việc học sinh đến trường làm sao đảm bảo an toàn, an tâm.

“Chúng ta vẫn có nguy cơ là diễn biến thế giới phức tạp, thêm 3 nước có số ca bệnh tăng lên. Hà Nội vẫn còn người thuộc diện giám sát, không thể nói trước được. Vĩnh Phúc gần Hà Nội  dù 9 ngày nay chưa có ca mới nhưng chưa công bố hết dịch nên nguy cơ vẫn có, vì vậy cần quan tâm đến vấn đề an toàn”, ông Quý nhấn mạnh..

Vấn đề an tâm, ông Quý thông tin qua thăm dò một số trường đối với phụ huynh, giáo viên thì trên  80% giáo viên và 95% phụ huynh vẫn đề nghị Chủ tịch TP cho nghỉ nốt tuần này và đi học vào đầu tháng 3. Hơn nữa,  Bộ GD & ĐT  cũng có văn bản đề nghị các địa phương cho nghỉ nốt tháng 2.

Kết luận nội dung này, ông Chung nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và trên địa bàn Thành phố, căn cứ mục tiêu đề ra là phấn đấu không để xảy ra 1 trường hợp nào lây nhiễm chéo trên địa bàn.

Trong đó, việc đảm bảo sức khỏe cho người dân, cộng đồng trong đó có sức khỏe của học sinh sinh viên an toàn lên số 1.

“Căn cứ theo nguyện vọng của đại bộ phận phụ huynh, học sinh và giáo viên, trên khuyến cáo của BCĐ nên quyết định  HSSV trên địa bàn Hà Nội nghỉ hết 29/2. Các trường phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để ngày 2/3 tổ chức cho các cháu đi học lại”, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

N. Huyền

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !