Hóc đồng xu, hạt, uống nhầm rượu, dầu... ngày Tết, cảnh báo cha mẹ để mắt trẻ nhỏ

Theo BS Nguyễn Cát Phương Vũ – Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua các bác sĩ của bệnh viện liên tiếp cấp cứu các trường hợp bệnh nhi bị tai nạn trong dịp Tết.

Các tai nạn hay gặp trong dịp Tết như trẻ nuốt đồng xu dị vật thực quản, ngã mương nước phù phổi nặng, trẻ bị ngã lầu ngưng thở phải hồi sức ấn tim phổi.
 
Bé trai 5 tuổi ngậm chơi đồng xu rồi hóc, nuốt nghẹn vào cổ họng khi đang chạy nô đùa cùng các bạn cùng trang lứa đi mừng tuổi. Ba mẹ vội đưa con đến Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cấp cứu khi trẻ ôm cổ họng nghẹn ho sặc sụa liên tục.
 
BS CK1 Lê Đức Lộc trưởng ekip nội soi gắp dị vật cho biết, bé hóc nghẹn sẽ khó thở nguy kịch nếu mắc kẹt ở ngã ba hầu họng và đường thở. Nếu mắc đường tiêu hoá không đươc xử lý đúng và kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nhiễm loét, rò thủng thực quản và viêm loét dạ dày với nhiều hệ lụy khó lường hoặc Nguy hiểm hơn, lâu ngày sẽ làm tổn thương, thậm chí là thủng thực quản dạ dày.
 
Trẻ em do nhiều yếu tố chủ quan, hay khách quan, thường bị hóc dị vật thực quản dạ dày với triệu chứng như đau họng, vướng ở họng, đau vùng ngực, đau bụng... có thể có các trường hợp đau ở dạ dày, dễ gây nhầm lẫn với bệnh đau dạ dày thông thường. Khi bị hóc dị vật, ngoài biết cách sơ cứu đúng (Heimlich, vỗ lưng ấn ngực..) và kịp thời và cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh có phương tiện nội soi để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách.
 

{keywords}
Các bác sĩ phẫu thuật xuyên Tết để cấp cứu bệnh nhi bị tai nạn.


Ngoài ra, bác sĩ Vũ cho biết còn có nhiều ca ngộ độc uống nhầm xăng rượu, bỏng nước sôi, hóc nghẹn đậu hạt, rối loạn tiêu hoá ói mửa tiêu chảy ra vào liên tục, chưa có dấu hiệu ngừng lại...

Bác sĩ Vũ khuyến cáo các gia đình hết sức cảnh giác phòng ngừa tai nạn cho trẻ trong dịp Tết.

Có trường trẻ nhỏ dưới 3 tuổi ngậm đũa, muỗng trong lúc ăn và bị ngã khi chạy chơi. Chiếc đũa đâm vào thành sau họng gây xuất huyết sưng nề và tắc nghẽn đường thở, gây suy hô hấp. Một trẻ khác bị vụn chén sứ làm đứt mạch máu lớn, gây sốc mất máu.
 
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến -Phó Giám đốc BV Nhi đồng TP. HCM cảnh báo phụ huynh cần chú ý những điều sau:
 
Trẻ có thể bị phỏng do nước sôi: chạm tay, đụng đổ nồi nước sôi, nồi canh, bình trà đang nấu hay để trên bếp, trên bàn. Phỏng do nhang, đèn dầu, đèn cầy thắp khi cúng hay bị phỏng điện do nghịch phá đèn chớp tắt trang trí. Phỏng do bàn ủi khi phụ huynh ủi đồ chuẩn bị mặc đi chơi tết, bất cẩn để nguyên bàn ủi rồi đi làm việc gì khác, trẻ chạy chơi té/đụng trúng.

{keywords}
Trẻ hóc đồng xu.

Tết là dịp các loại kẹo, hạt được bày sẵn trên bàn. Các bé có thể tự lấy ăn, bỏ vào miệng nuốt, bắt chước người lớn cắn hạt dưa, hạt bí. Nhiều trường hợp bé nuốt, mắc phải các loại hạt này trong đường thở, gây ngạt.
 
Tai nạn thường xảy ra với các bé nhỏ tuổi, đang chập chững đi. Trong lúc người lớn bận dọn dẹp, sửa soạn chuẩn bị Tết, các bé có thể đi vào phòng tắm, ra sân, bị té chúi đầu vào thau, xô đựng đầy nước đã được hứng sẵn để dọn rửa nhà cửa, sân vườn.
 
Phụ huynh thường hay đổ dấm, dầu lửa sử dụng trong dịp tết trong các chai nhựa đựng nước. Trẻ rất dễ lầm tưởng đó là chai nước và cầm lên uống phải.
 
Những ngày tết, trẻ cũng không được ăn uống nề nếp như ngày thường, hay vừa ăn vừa chơi. Nhiều trường hợp trẻ cầm muỗng, đũa ăn và chạy chơi bị té, xốc vào miệng/mũi gây tổn thường vùng hầu họng.
 
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyên: “Đối với gia đình có con nhỏ thì nhất thiết phải thiết kế ngôi nhà an toàn thay vì ngôi nhà đẹp, nhà xinh”.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !