Hoãn phiên tòa xét xử ‘kỳ án vườn mít'
Phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử bị cáo Lê Bá Mai với 2 tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em” diễn ra tại TAND TP.HCM bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 6/5. Sau khi thẩm tra lý lịch những người liên quan, Chủ tọa đã thông báo cho bị cáo Lê Bá Mai biết quyền lợi và nghĩa vụ trong phiên tòa.
![]() |
![]() |
![]() |
Bị cáo Lê Bá Mai được đưa đến phiên tòa. |
Trong phần này, bị cáo Mai cho biết luật sư Huỳnh Thế Tân là người mới tham gia bào chữa cho mình, chưa có thời gian nghiên cứu vụ án nên đề nghị hoãn phiên toàn. Chủ tọa đã hỏi lại luật sư Tân về vấn đề này.
![]() |
Luật sư bào chữa và bị cáo Lê Bá Mai đề nghị hoãn phiên tòa. |
Ngoài lý do chưa có thời gian nghiên cứu vụ án, luật sư Tân còn nêu thêm một lý do khác: “Tất cả nhân chứng có lời khai buộc tội bị cáo Mai đều vắng mặt nên không thể tiếp tục phiên tòa”. Hai luật sư Bùi Quang Nghiêm và Trịnh Thanh (cùng luật sư Tân) bào chữa cho bị cáo Mai có cùng quan điểm như trên. Luật sư Nghiêm cho biết: “Tại bản án giám đốc thẩm có đề câp đến việc bị cáo bị ép cung, mớm cung nên trong lần xét xử sắp tới phải triệu tập thêm các điều tra viên, kiểm sát viên đã tham gia vào quá trình điều tra vụ án”.
![]() |
Cha mẹ của nạn nhân Thị Út có mặt tại phiên tòa rất sớm. |
Bị cáo Mai đồng ý với đề nghị hoãn phiên tòa của các luật sư bào chữa cho mình. Đại diện VKS nêu quan điểm: “Xét thấy yêu cầu của bị cáo là chính đáng, VKS cùng đề nghị hoãn phiên tòa để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng”. Sau thời gian hội ý, HĐXX chấp thuận hoãn phiên tòa để triệu tập thêm nhân chúng, người liên quan cũng như tạo điều kiện để luật sư bào chữa nghiên cứu thêm vụ án. Phiên tòa xét xử “kỳ án vườn mít” dự kiến sẽ mở lại vào ngày 20/5.
![]() |
![]() |
Bị cáo Mai được đưa về lại trại giam. Phiên tòa dự kiến sẽ mở lại vào ngày 20/5. |
Ngày 16/11/2004, tại vườn mít ở xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ án hiếp dâm, giết người, nạn nhân là Thị Út (sinh 1993). Theo lời khai của các nhân chứng, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giam và khởi tố đối với Lê Bá Mai.
Sau đó, Mai bị tuyên án tử hình 2 lần nhưng cả 2 phiên tòa này bị TAND tối cao ra quyết định hủy để điều tra lại vì có nhiều tình tiết chưa rõ ràng. Sau đó, tại phiên tòa ngày 4 và 5/1/2013, TAND Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Mai 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, tù chung thân về tội “giết người”, tổng cộng hình phạt là tù chung thân. Sau đó, VKS Bình Phước kháng án, đề nghị tuyên phạt mức án tử hình, bị cáo Lê Bá Mai cũng kháng cáo kêu oan.
![]() |
Cha của bị cáo Lê Bá Mai tin rằng con trai mình vô tội. |
"Kỳ án vườn mít" diễn ra trong vòng 10 năm, gây xôn xao dư luận. Chia sẻ bên lề phiên tòa, ông Lê Bá Triệu, cha của bị cáo Lê Bá Mai, vẫn một mực tin rằng con trai ông vô tội.
Trường Nguyên