Đang giữa tháng cao điểm của sởi, tuy nhiên nhiều phụ huynh hoang mang vì hết vắc xin tiêm phòng sởi. Một số địa điểm còn vắc xin thì mỗi nơi một giá, thậm chí cảnh chen chúc nhau chờ đến lượt tiêm cũng xảy ra.
Hết sạch nhiều loại vắc xin tiêm chủng
Vợ chồng anh Trương Thanh Sơn trú tại Trần Khát Trân, Hà Nội đưa con đi tiêm chủng ngừa sởi tại BV Nhiệt đới Trung ương, tuy nhiên đến thời điểm này nhiều nơi đã hết vắc xin.
Anh Sơn cho biết con trai anh tròn 1 tuổi, cháu đến lịch tiêm sởi nhưng ở phường chưa có thuốc vì không phải ngày tiêm, anh đưa con đến bệnh viện tiêm thì thông báo phải 1 tuần nữa mới có thuốc. Cháu bé đến lịch tiêm sởi, thủy đậu nhưng cả hai loại vắc xin này đều không còn. Ôm con về, vợ chồng anh lo ngay ngáy.
Mặc dù Cục quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu nhập khẩu gấp vắc xin phòng thủy đậu từ gần một tháng trước. Tuy nhiên đến nay nguồn vắc xin này vẫn chưa biết khi nào có. Các nhân viên ở phòng tiêm chủng đều lắc đầu báo người dân về chờ.
Tấm biển báo hết vắc xin tại TT Y tế dự phòng Hà Nội cơ sở 3
Hiện tại, không chỉ vắc xin trong mùa dịch như cúm, thủy đậu, sởi cạn kiệt mà ngay cả vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 phòng ngừa các bệnh viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não do HIP cũng đang hết nên phụ huynh đến tuổi tiêm cho con không có thuốc để tiêm dù là tiêm dịch vụ.
Trước cửa phòng tiêm chủng của cơ sở tiêm chủng Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông thuộc Trung tâm Y tế dự phòng thông báo chỉ còn vắc xin ngừa sởi, quai bị và rubella còn các vắc xin thủy đậu, 5 trong 1 và 6 trong 1 đều hết. Nhân viên của cơ sở này khẳng định hết tháng Tư mới có 6 trong 1 và 5 trong 1. Còn vắc xin thủy đậu thì không biết khi nào mới có.
Vợ chồng chị Phạm Thu Phương trú tại Triều Khúc, Hà Nội, bức xúc, con gái anh chị được 3 tháng tuổi, trước tình hình dịch bệnh nhiều anh chị đưa con đi tiêm chủng mũi 6 trong 1 cho đúng độ tuổi để đạt độ miễn dịch cao hơn tuy nhiên anh chị đưa con đi 4 nơi đều không có thuốc. Tại phòng tiêm chủng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Lò Đúc cũng không có thuốc tiêm cho bệnh nhi.
Vắc xin đắt nên chỉ nhập vừa đủ
Giám đốc TTYT dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, vì những loại vắc-xin này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, chỉ tiêm dịch vụ, cho nên phụ thuộc vào các công ty kinh doanh nhập khẩu và phân phối.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết thường thì các vắc xin này chủ yếu do công ty khác nhập khẩu về tiêm dịch vụ chi phí cao nên công ty chỉ nhập vừa đủ. Tâm lý của người dân cứ đến mùa dịch mới đổ xô đi tiêm nên khiến thuốc khan hiếm.
Trước tình trạng dịch sởi tăng cao, người dân đổ xô đưa con đi tiêm chủng các loại vắc xin
Lý giải trước tình hình khan vắc xin tiêm phòng giữa mùa dịch, Cục quản lý Dược Bộ Y tế cũng có văn bản giải thích như sau: Không giống như 11 vắc xin thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia như vắc xin bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não..., hàng năm được Bộ Y tế chủ động dự trù theo kế hoạch và cung ứng miễn phí cho trẻ em trên toàn quốc, các vắc xin này không lo thiếu.
Còn vắc xin phòng bệnh thủy đậu, 6 trong 1, 5 trong 1 loại vô bào là vắc xin được cung cấp theo nhu cầu của thị trường. Việc đảm bảo cung ứng vắc xin này do dự trù của các cơ sở tiêm phòng dịch vụ, cơ sở khám bệnh và chữa bệnh theo nhu cầu thị trường để đặt hàng các đơn vị kinh doanh, nhập khẩu vắc xin cung ứng.
Theo thông tin từ Cục quản lý Dược, 77.800 liều vắc xin thủy đậu đã được nhập khẩu về Việt Nam nhưng còn đợi kiểm định độ an toàn trước khi tiêm cho trẻ.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.