Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga có sức mạnh "khủng"

Hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ mới của Nga có khả năng phát hiện các tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo của đối phương ngay khi vừa rời khỏi bệ phóng.
Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga có sức mạnh
Hệ thống phòng thủ trên không S-400 của Nga

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết hệ thống phòng thủ mới có chức năng thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và tấn công mục tiêu vô cùng hiện đại cùng hệ thống radar cảnh báo sớm sẽ được triển khai trên toàn bộ đường biên giới quanh Nga.

Ngoài ra, Nga sẽ cho hiện đại hóa cả những hệ thống tên lửa đất đối không hiện có và triển khai đồng loạt các hệ thống phòng thủ tối tân như S-400 và S-500, với "khả năng đáng tin cậy để bảo vệ các căn cứ quan trọng khác trước những cuộc tấn công trên không hoặc tên lửa", ông Gerasimov nói.

Theo ông Gerasimov, việc nâng cấp các hệ thống phòng thủ sẽ tăng khả năng sống sót của các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Trong đó, ưu tiên hàng đầu trong công cuộc phát triển lực lượng vũ trang của Nga tới năm 2020 là các lực lượng hạt nhân chiến lược và hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ.

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ tiếp tục được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo Yars tiên tiến, với khả năng chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương hiện nay.

Hồi giữa tháng Sáu, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ cho triển khai hệ thống phòng thủ trên không tầm trung mới mang tên Vityaz, thay thế cho hệ thống S-300.

Hệ thống Vityaz được Tập đoàn Almaz-Antei sản xuất, trang bị radar hiện đại và hệ thống phóng 16 tên lửa. Trong khi, hệ thống S-300 chỉ có khả năng phóng 4 tên lửa. Giám đốc thiết kế của Tập đoàn Almaz-Antei - Igor Ashurbeili cho biết theo dự kiến hệ thống Vityaz sẽ được đưa vào phục vụ trong năm 2014.

Cùng với Morfey, S-400 và S-500, Vityaz sẽ xây dựng một mạng lưới phòng thủ hàng không vũ trụ tương lai cho Nga, đảm bảo tấn công chính xác các mục tiêu từ khoảng cách 5 – 400 km ở độ cao từ 5 m cho tới ngoài bầu khí quyển. 

Cuối tháng Năm, Các lực lượng phòng thủ hàng không vũ trụ Nga cũng đã triển khai hàng loạt các cuộc tập trận nhằm kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng thủ, lực lượng không quân tại Khu quân sự phía Tây. Các cuộc tập trận này đã huy động 8.700 binh lính, 185 máy bay và 240 phương tiện quân sự tham gia.

Minh Thu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !