Hệ thống phòng không hiện đại Syria sẽ hóa giải 'sức mạnh Mỹ' ?

Giới phân tích cho rằng, Mỹ và đồng minh sẽ “khó nhằn” ở Xy-ri bởi lẽ Đa-mát đang sở hữu một trong những hệ thống phòng không hiện đại và uy lực nhất hiện nay.
Những thông tin tiết lộ trên tờ Thời báo Lốt An-giơ-lét của Mỹ ngày 8-9 cho biết, Mỹ có thể không kích phủ đầu Xy-ri trong ba ngày đã khiến nhiều người lo ngại hàng trăm quả tên lửa hành trình Tô-ma-hốc của Mỹ sẽ xé toang bầu trời Đa-mát giống như đã từng làm trên lãnh thổ của I-rắc (năm 1991 và 2003) và Li-bi (năm 2011). Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Oa-sinh-tơn và đồng minh sẽ “khó nhằn” ở Xy-ri bởi lẽ Đa-mát đang sở hữu một trong những hệ thống phòng không hiện đại và uy lực nhất hiện nay.

Dày đặc những trận địa phòng không

Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Xy-ri luôn là một lực lượng mạnh mẽ trên "trận tuyến" chống I-xra-en. Đối mặt với ưu thế không quân hùng mạnh của I-xra-en, dưới sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay, Xy-ri đã từng bước xây dựng một thế trận phòng không vững mạnh. Nếu được tổ chức khoa học và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác như không quân, tên lửa bảo vệ bờ biển…, lực lượng phòng không của Xy-ri có khả năng đánh chặn bất kỳ máy bay nào và khoảng một nửa tên lửa hành trình Tô-ma-hốc của đối phương nếu vi phạm không phận của họ, trong trường hợp Mỹ tiến hành chiến tranh. "Hệ thống phòng không của Xy-ri rất hiệu quả, vì hệ thống được chế tạo theo hình dáng và nguyên mẫu của hệ thống phòng không của Liên Xô trước đây", một chuyên gia quân sự Nga nhận định.

Hệ thống phòng không hiện đại Syria sẽ hóa giải 'sức mạnh Mỹ' ? - ảnh 1


Hệ thống phòng không hiện đại Syria sẽ hóa giải 'sức mạnh Mỹ' ? - ảnh 2


Hệ thống phòng không hiện đại Syria sẽ hóa giải 'sức mạnh Mỹ' ? - ảnh 3

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E mà Xy - ri đang sở hữu là đối thủ nặng ký trong trường hợp Mỹ phát động tấn công.

Lời nhận định trên hoàn toàn có cơ sở bởi lẽ ngay khi thoát ra khỏi bệ phóng, tên lửa của đối phương khó có thể lọt qua “mạng lưới” bảo vệ từ các trận địa phòng không của Syria  Theo trang mạng ausairpower.net, lực lượng phòng không Syria được bố trí dày đặc và theo 6 khu vực phòng thủ chiến lược, bao gồm những vùng xung quanh các thành phố lớn Hôm-xơ, Ha-láp, thủ đô Đa-mát, căn cứ không quân Ti-y-át, khu vực ven biển Địa Trung Hải, và các khu vực tiếp giáp với cao nguyên Gô-lan. Các trận địa phòng không được bố trí ở những địa điểm này nhằm mục tiêu ngăn chặn các cuộc tập kích đường không bất ngờ từ các hướng tấn công tiềm tàng.

Nguồn tin trên cho biết, trong 6 khu vực phòng thủ chiến lược, thủ đô Đa-mát là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất với 10 trận địa tên lửa phòng không S-75, 8 trận địa S-125 và 28 trận địa tên lửa tầm trung 2K12. Ngoài Đa-mát, khu vực phía Tây Nam cũng được phòng thủ chặt chẽ, một phần vì đây là nơi tiếp giáp với cao nguyên Gô-lan mà I-xra-en kiểm soát. Khu vực này có 7 trận địa S-75, 6 trận địa S-125 và 9 trận địa 2K12 và một trạm ra-đa cảnh báo sớm.

Khu vực Biển Địa Trung Hải, kéo dài từ An La-thơ-ki-a đến Tác-tút, được bố trí 5 trận địa S-75, 12 trận địa S-125 và được hỗ trợ bởi hai hệ thống cảnh báo sớm. Ngoài ra, còn có hai hệ thống phòng không tầm xa S-200 và 16 trận địa phòng không dự bị. Ngoài ra, sau "hàng rào phòng không ven biển", Xy-ri bố trí một bức tường nữa chạy dọc từ Hôm-xơ ở phía Nam lên Ha-láp ở phía Bắc với 7 trận địa S-75, 10 trận địa S-125 và 7 trận địa 2K12. Tất cả được hỗ trợ bởi ba hệ thống ra-đa cảnh báo sớm và một tổ hợp S-200 nằm ở vùng cực Nam của thành phố Hôm-xơ.

Những “khắc tinh” của Tô-ma-hốc

Không chỉ có các trận địa phòng không dày đặc, có khả năng bảo vệ Đa-mát và các khu vực trọng yếu khỏi những tên lửa của đối phương, Xy-ri còn sở hữu nhiều tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại.

Hiện nay, hệ thống phòng không chiến lược được sử dụng rộng rãi trong quân đội Xy-ri là tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina do Nga chế tạo. Ngoài ra, Xy-ri còn sở hữu một loạt tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, như S-200 Angara, S-125 Pechora và Pechora 2M, 2K12 Kub, Buk M-2E, “Giáp trụ” Pantsir-S1. Đây được xem là những “khắc tinh” của tên lửa hành trình Tô-ma-hốc của Mỹ

Hệ thống phòng không hiện đại Syria sẽ hóa giải 'sức mạnh Mỹ' ? - ảnh 4

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 nằm trong những vũ khí chủ lực của Syria đối chọi với tên lửa, máy bay Mỹ

Tô-ma-hốc đã rất thành công trong vai trò tiên phong trong các cuộc chiến gần đây do Mỹ và đồng minh phát động. Trong cuộc chiến tranh I-rắc năm 2003, Mỹ đã bắn 725 tên lửa Tô-ma-hốc vào các mục tiêu quan trọng ở I-rắc. Ngày 19-3-2011, 122 tên lửa Tô-ma-hốc đã được Không quân Mỹ bắn vào ít nhất 20 mục tiêu tại Li-bi, quanh Tri-pô-li và Mi-xra-ta. Với khả năng bắn chính xác mục tiêu, Tô-ma-hốc được Lầu Năm Góc xem là “con át chủ bài” trong các cuộc chiến.

Nếu chiến tranh Xy-ri bùng nổ thì gần như có thể chắc chắn, Mỹ sẽ lại khai hỏa tên lửa hành trình Tô-ma-hốc bên cạnh chiến thuật chế áp phòng không đối phương (SEAD) để mở màn. Tuy nhiên, không giống như ở I-rắc và Li-bi, loại tên lửa hành trình khét tiếng này của Mỹ sẽ phải đối mặt với một loạt “khắc tinh” kể trên, trong đó "kiềng mặt" nhất thì phải kể hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung Buk-M2E. Theo hãng tin Itar-tass của Nga, lực lượng phòng không Xy-ri được cho là đang sở hữu khoảng 48 hệ thống Buk-M2E. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung Buk-M2E được thiết kế để chống lại các mục tiêu đường không tầm thấp và tầm trung như: Máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình với tốc độ đến 820m/giây. Buk-M2E có khả năng ngắm bắn cùng lúc 4 mục tiêu, trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Một khi đã bị phát hiện thì rất ít cơ hội cho Tô-ma-hốc có thể tự thoát thân bằng tốc độ cận âm hoặc trần bay “sát đất” của nó. Buk-M2E rõ ràng không chỉ là một vũ khí lợi hại chống Tô-ma-hốc mà còn góp phần tạo ra một hệ thống phòng thủ đường không mạnh mẽ cho Xy-ri.

Nguồn: BÌNH NGUYÊN (QĐND)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !