Hệ thống Iskander của Nga sẽ khiến NATO “đứng ngồi không yên”

Theo tạp chí Mỹ National Interest, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga là một vấn đề lớn mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phải “e ngại”.

Iskander là một trong những vũ khí "đình đám" nhất của quân đội Nga trong suốt thời gian dài vừa qua. Ảnh: RIA.

Ấn phẩm tin rằng các hệ thống này kết hợp với một chiến lược rõ ràng để ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ thù sẽ là một vũ khí vô cùng hiệu quả.

Theo đó, ấn phẩm cho biết, hệ thống Iskanders được triển khai ở nhiều khu vực khác nhau của Nga. Vị trí của chúng ở khu vực Kaliningrad sẽ giúp chúng có thể tấn công các mục tiêu ở Ba Lan, Latvia, Litva, Estonia, cũng như ở miền đông nước Đức và miền nam Thụy Điển. Ngoài ra, một phần lớn của biển Baltic cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của hệ thống này.

National Interest nhấn mạnh rằng, tầm bắn của tên lửa là khoảng 400-500 km, trong khi nó có thể mang đầu đạn nặng từ 480 đến 700 kg. Mỗi xe phóng 9P78E của hệ thống Iskander mang 2 đạn tên lửa và dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong 1 phút, sai lệch vòng tròn từ 5-7m. Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GLONASS.

Cũng theo ấn phẩm này giải thích, hệ thống Iskander với xác suất bắn trúng 50% tại một điểm nằm cách tọa độ cho trước từ 2-5m. Ngoài ra, ấn phẩm này gọi các hệ thống đặt tại khu vực Kaliningrad là “một biểu hiện rõ ràng của quyền lực ngoại giao ở Nga”.

“Từ đó Nga có thể tấn công các mục tiêu ở biển Baltic, đe dọa một tuyến vận tải quan trọng và tấn công các mục tiêu của liên minh NATO. Tuy nhiên, hệ thống Iskander không mang đầu đạn hạt nhân nên nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân là rất nhỏ”, ấn phẩm nhấn mạnh.

Tạp chí Mỹ kết luận, kho vũ khí của Nga là lớn nhất thế giới về cả số lượng và chủng loại, nó đang ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Mới đây, theo Tập đoàn Rostec, các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã được trang bị một tên lửa tầm xa độc đạo có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km.

Theo đó, những thông tin này được Tập đoàn Rostec cung cấp qua những bức ảnh, trong đó đề cập đến tất cả các hệ thống tên lửa Iskander, bao gồm một phiên bản cơ bản, một phiên bản hiện đại của hệ thống tên lửa Iskander-M và một hệ thống được trang bị hai tên lửa hành trình Iskander -K. Được biết, các tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km.

Theo các chuyên gia, nếu hệ thống Iskander với tên lửa tầm xa được triển khai ở khu vực Kaliningrad, tầm bắn của nó sẽ có thể bao phủ đến 80% lãnh thổ châu Âu, chỉ trừ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Theo các nguồn tin, hệ thống Iskander chuẩn bị được tích hợp đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, đủ sức xóa sổ cả một thị trấn. Điều này được đưa ra khi xét tới hai yếu tố: Một là Iskander có cơ hội triển khai tên lửa hạt nhân, và hai là những cuộc thử nghiệm gần đây của tổ hợp này tại trường bắn ở Kazakhstan.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !