Hé lộ những nét mới của lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Với việc thu hút số lượng khách đông kỷ lục đến Đà Nẵng dịp hè và sự kiện DIFF lọt vào Top 5 sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất năm 2018, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được xem là sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn và thành công nhất trong năm qua.

DIFF 2019, theo hé lộ ban đầu từ phía Ban tổ chức, sẽ còn hấp dẫn hơn. Và người hâm mộ lại kỳ vọng, năm tới, lễ hội chỉ Đà Nẵng mới có này sẽ còn đạt được nhiều giải thưởng hơn thế nữa.

Dự kiến, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) sẽ được tổ chức từ ngày 1/6 đến 6/7/2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”. Với sự tiếp tục đồng hành của tập đoàn Sun Group dưới vai trò đơn vị tài trợ và sự trở lại của những tên tuổi uy tín đã làm nên thành công của mùa pháo hoa 2018 như tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu, đơn vị sản xuất Viet Vision và đơn vị tư vấn công ty Global 2000 International, DIFF 2019 hứa hẹn tiếp tục đem đến một mùa lễ hội pháo hoa rực rỡ và chất ngất niềm vui với sự góp mặt của 8 đội pháo.

Điểm mới đầu tiên của mùa DIFF năm nay nằm ở chính thành phần các đội pháo tham dự. So với năm 2018, ngoài sự trở lại của đội Ý – quán quân DIFF 2018 và đội chủ nhà Việt Nam, 6 đội pháo còn lại tham dự Lễ hội năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới, đến từ Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Anh và Trung Quốc. Những ứng cử viên mới của ngôi vị vô địch pháo hoa năm nay hứa hẹn đem đến nhiều màu sắc mới mẻ trong các màn trình diễn pháo hoa và những thông điệp văn hóa khác biệt, độc đáo chứa đựng trong mỗi phần thi.

Với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, các màn trình diễn pháo hoa của các đội dự thi tại DIFF 2019 sẽ gợi mở những câu chuyện đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia nhìn từ những dòng sông biểu tượng của mỗi nước tham dự sự kiện này. 

Dự kiến, DIFF 2019 sẽ có 5 đêm thi pháo hoa với các chủ đề khác nhau. Đêm khai mạc với chủ đề “Cội nguồn” sẽ diễn ra vào ngày 01/06/2019 với phần tranh tài của hai đội Việt Nam và Nga. Tiếp theo là những đêm thi của đội Brazil và đội Bỉ với chủ đề “Mầm sống” diễn ra vào ngày 8/6/2019; Phần Lan – Ý với chủ đề “Tình yêu” diễn ra vào ngày 15/6/2019; Anh – Trung Quốc vào ngày 22/06/2019 với chủ đề “Sắc màu”. Hai đội xuất sắc nhất giải sẽ tranh ngôi vô địch vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 06/07/2019.

Bên cạnh những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao, mùa DIFF 2019 tiếp tục đem đến cho du khách và người dân Đà Nẵng cơ hội được mãn nhãn, mãn nhĩ qua mỗi đêm thi với những tiết mục nghệ thuật đẳng cấp do những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Việt trình diễn như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Tùng Dương, Phương Linh, Uyên Linh, Phương Vy, Thảo Trang, Hồ Trung Dũng, Quốc Thiên... 

Đặc biệt, một trong những sự kiện đồng hành hấp dẫn nhất của DIFF 2019 là cuộc thi Flashmob sẽ lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc. Trước đó, cuộc thi Flashmob chủ đề “Nhịp bước thanh xuân” lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ DIFF 2018, dành cho các đoàn viên, thanh niên, sinh viên các đơn vị đoàn, các trường đại học, các CLB, đội, nhóm trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sự kiện nhanh chóng được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tạo nên một luồng sinh khí trẻ trung và đầy ấn tượng cho mùa lễ hội pháo hoa năm 2018. Từ hiệu ứng thành công ngoài mong đợi này, tại DIFF 2019, cuộc thi Flashmob sẽ trở thành sân chơi lớn dành cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên toàn quốc. Bốn đội xuất sắc nhất trên cả nước sẽ được so tài trước đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019.

Ngoài ra, còn rất nhiều sự kiện đồng hành thú vị, hấp dẫn khác sẽ được tổ chức trong mùa DIFF 2019 nhằm tạo nên một mùa lễ hội rực rỡ, đầy ắp trải nghiệm mới mẻ và niềm vui bất tận cho du khách và người dân trong dịp hè 2019, đồng thời từng bước đưa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành sự kiện văn hóa giải trí xứng tầm châu lục, đúng như danh hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” dành cho Đà Nẵng, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm 2018, lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, diễn ra từ 30/4/2018 đến hết 30/6/2018 với sự góp mặt của 8 đội thi đến từ: Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. 

5 đêm thi diễn ra trong 2 tháng hè, DIFF 2018 đã trở thành sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, góp phần thu hút đông đảo du khách đến Đà Nẵng trong dịp diễn ra lễ hội với hơn 1,58 triệu lượt khách, tăng 25,54% so với cùng kỳ năm 2017. Với hiệu quả rõ rệt và sức lan tỏa mạnh mẽ, DIFF 2018 đã vinh dự đứng đầu Top 5 sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất năm 2018 do Bộ VHTTDL tổ chức bình chọn.

 
TT
Từ khóa: pháo hoa Đà Nẵng DIFF

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !