Hé lộ danh sách các nước tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới của Mỹ

Cuộc tập trận hải quân Rimpac có quy mô lớn nhất thế giới của Mỹ có sự tham gia của Bộ Tứ Kim Cương và 5 quốc gia Đông Nam Á. 

Quân đội Mỹ sẽ cùng quân đội tới từ 25 quốc gia khác bao gồm các nước thành viên trong Bộ Tứ Kim Cương và 5 nước Đông Nam Á tham gia cuộc tập tận hải quân có quy mô lớn nhất thế giới diễn ra vào cuối tháng này.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, theo thông báo của hải quân Mỹ vào ngày 31/5, 38 tàu chiến mặt nước, 4 tàu ngầm và hơn 170 chiếc máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Vành đai Thái Bình Dương (Rimpac) từ ngày 29/6 – 4/8.

{keywords}
Chiến hạm và tàu ngầm tham gia cuộc tập trận hải quân Rimpac năm 2020 ngoài khơi đảo Hawaii. (Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ)

Ngoài ra, lục quân của 9 nước cùng sẽ tham gia cuộc diễn tập có tổng cộng 25.000 binh sĩ. Cuộc tập trận Rimpac sẽ diễn ra ở khu vực trong và xung quanh đảo Hawaii và phía nam bang California.

Chủ trì cuộc tập trận là chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Rimpac sẽ là đợt diễn tập quân sự có sự tham gia của các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới của Mỹ. Trong số này phải kể tới 3 nước thành viên trong Bộ Tứ Kim Cương cùng với Mỹ là Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Trung Quốc từng gọi Bộ Tứ Kim Cương là “NATO ở châu Á” và cáo buộc mục đích là nhằm kiềm chế Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực.

Năm quốc gia giáp Biển Đông cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Rimpac là Singapore, Thái Lan, Indonesia, Brunei và Philippines. Quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương là Tonga, nơi Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực kết thân, cũng sẽ tham gia Rimpac.

Tuyên bố của hải quân Mỹ nhấn mạnh những nước tham gia Rimpac sẽ “diễn tập nhiều năng lực và thể hiện khả năng linh hoạt ứng phó của các lực lượng hải quân” từ tham gia cứu trợ thảm họa cho tới an ninh hàng hải và chiến đấu phức tạp.

Cuộc tập trận hải quân quy mô lớn nhất thế giới sẽ có nội dung huấn luyện
"thực tiễn" gồm diễn tập tấn công đổ bộ, bắn súng, tên lửa, chống tàu ngầm và phòng không.

Quân đội Trung Quốc từng lần đầu tiên tham gia Rimpac vào năm 2014. Nhưng sau đó, Trung Quốc không được mời tham dự sự kiện này vào năm 2018 do Lầu Năm Góc cáo buộc Bắc Kinh đẩy mạnh các hành động quân sự hóa trên những khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Ông Ni Lexiong, Giáo sư tại Đại học Luật và Khoa học Chính trị Thượng Hải, nhận định cuộc tập trận Rimpac được tổ chức trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các mối quan hệ đồng minh và đối tác nhằm đối phó với Trung Quốc,

Trước đó, Mỹ, Anh và Australia đã bất ngờ ra thông báo về việc thành lập liên minh an ninh mới mang tên Aukus vào tháng 9/2021. Aukus được xem là nỗ lực mới của Mỹ trong việc tăng thêm sức mạnh để kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong tháng Năm vừa qua, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Tokyo, các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ Kim Cương cũng đã nhóm họp và thông báo về sáng kiến dùng công nghệ vệ tinh cho hệ thống theo dõi hoạt động đánh cá trái phép.

“Hiện nay, Trung Quốc ngày càng bị xem là bên ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc đang ở vị trí khó khăn hiện tại”, ông Ni nói.

Cũng theo ông Ni, Washington đang muốn củng cố các mạng lưới “để xây dựng chính sách ngăn chặn nhiều cấp độ” đối phó với Bắc Kinh bao gồm thông qua các mối liên minh song phương như với Nhật Bản, liên minh 3 bên như Aukus và liên minh 4 bên như Bộ Tứ Kim Cương.

Trên thực tế, căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Trung đang ngày càng gia tăng. Hồi tuần trước, ngay sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương, hải quân Mỹ cũng đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Ronald Reagan tới cùng khu vực để diễn tập.

Trung Quốc 'thuộc lòng' hoạt động của dàn chiến hạm Mỹ trong khu vực?

Trung Quốc 'thuộc lòng' hoạt động của dàn chiến hạm Mỹ trong khu vực?

Mọi hoạt động của dàn chiến hạm Mỹ có thể bị phơi bày dưới sự theo dõi của tàu hỗ trợ tình báo Type 815 lớp Dongdiao của Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !