Hàng trăm thiết bị quân sự ùn ùn tiến vào Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Hàng trăm thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ đã được di chuyển từ thao trường Alabino đến thủ đô Moscow.

Giải mã Chính sách răn đe hạt nhân mới của Nga

Giải mã Chính sách răn đe hạt nhân mới của Nga

Nga đang đẩy nhanh phát triển lực lượng hạt nhân để đáp ứng Chính sách răn đe hạt nhân mới của mình, và “cảnh cáo” việc Mỹ rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra vào ngày 24/6.

“Tôi ra lệnh bắt đầu chuẩn bị cho lễ duyệt binh quân sự kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Moscow và các thành phố khác. Chúng ta sẽ tổ chức sự kiện này vào ngày 24/6, chính là ngày diễn ra cuộc duyệt binh huyền thoại tại Quảng trường Đỏ của những người lính Hồng quân chiến đấu bảo vệ Moscow, Leningrad, Stalingrad, giải phóng châu Âu và tiến vào Berlin”, ông Putin nói tại cuộc họp trực tuyến ngày 26/5 với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cho biết thêm, dự kiến cuộc tuần hành “Trung đoàn bất tử” sẽ diễn ra vào ngày 26/7, trùng với Ngày truyền thống của Hải quân Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình dịch tễ học tại thời điểm đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia.

Theo truyền thống lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ tiến hành vào ngày 9/5. Tuy nhiên, buổi lễ kỷ niệm đã bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sau đây là hình ảnh hàng trăm thiết bị quân sự ùn ùn tiến vào thủ đô Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày chiến thắng. (Ảnh: RIA)

{keywords}
Dự kiến diễn tập sẽ kéo dài từ ngày 8/6 đến ngày 15/6 với sự tham gia của 14.000 binh sĩ, 38 khí tài thời Thế chiến II như: xe tăng T-34-85, pháo tự hành chống tăng Su-100..., 190 phương tiện cơ giới hiện đại và 75 máy bay.
{keywords}
Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng sẽ được diễn ra vào ngày 24/6 tới đây, khoảng 14.000 binh sĩ Nga đã tập trung ở ngoại ô Moscow để tập luyện.
{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Đội nghi lễ của 19 quốc gia đã được mời. Sẽ có 225 loại vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt, cùng 75 máy bay”.
{keywords}
Theo ông Shoigu, trong cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, chỉ những quân nhân có miễn dịch hoàn toàn với Covid-19 mới được tham gia. Ông Shoigu cũng nêu chi tiết về việc triển khai các trạm y tế hoạt động 24/24 với các thiết bị và phương tiện cần thiết.
{keywords}
Xe tăng, súng tự hành chống tăng, xe chiến đấu bộ binh được di chuyển bằng đường sắt.
{keywords}
Xe bọc thép “Tiger” di chuyển vào một địa điểm tạm thời ở quận Tây Bắc Moscow.
{keywords}
Hơn 190 xe quân sự đã di chuyển quãng đường 60 km từ ngoại ô tiến vào thủ đô Mosocw.
{keywords}
Hệ thống tên lửa Yars, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, và hệ thống tên lửa phòng không S-400 cũng sẽ góp mặt vào lễ duyệt binh.
{keywords}
Để bảo trì thiết bị quân sự, các nơi “trú ẩn đặc biệt” được thiết kế với các dịch vụ sửa chữa dã chiến được tạo ta.
{keywords}
Xe tăng T-14 Armata được vận chuyển bằng ô tô chuyên dụng.
{keywords}
Hệ thống tên lửa phòng không Shell-C1.
{keywords}
Xe chiến đấu bộ binh BMP T-15 Armata.
{keywords}
Xe bọc thép Typhoon-K.
{keywords}
Lễ duyệt binh năm nay dự kiến diễn ra trong 90 phút.
{keywords}
Các buổi duyệt trên Quảng trường Đỏ sẽ diễn ra ngày 17 và 18, lễ tổng duyệt được tổ chức ngày 20/6.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.