Hàng tỉ đồng xử phạt và hàng loạt bác sĩ Trung Quốc bị tước giấy phép hành nghề

Trong thời gian gần 1 năm vừa qua, nhờ sự ráo riết của thanh tra các Sở Y tế, hàng loạt bác sĩ người Trung Quốc hoạt động sai phép tại các phòng khám đã bị xử lí, số tiền phạt lên đến hàng tỉ đồng.

Hãy cùng Khỏe Plus điểm lại các vụ việc lớn xử phạt bác sĩ người Trung Quốc hoạt động sai phạm tại các phòng khám trong thời gian gần 1 năm qua.

Tước chứng chỉ hành nghề 9 tháng với 2 bác sĩ tại phòng khám đa khoa 168 Hà Nội, (168 Ngọc Hồi – Thanh Trì)


Ngày 22/9/2015 , Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định tước chứng chỉ hành nghề trong 9 tháng (từ 1.10.2015) đối với 2 bác sĩ người Trung Quốc tại phòng khám Hà Nội 168, Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, do vi phạm quy định về chuyên môn. 

Hàng tỉ đồng xử phạt và hàng loạt bác sĩ Trung Quốc bị tước giấy phép hành nghề - ảnh 1

Cụ thể, 2 bác sĩ người Trung Quốc là Lưu Xuân Minh và Trịnh Túc Vinh mặc dù được Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam, thế nhưng khi công tác tại phòng khám đa khoa 168 Hà Nội đã vi phạm các quy định về chuyên môn.

Phòng khám Hà Nội cũng đã sử dụng nhiều thuốc, vật tư y tế tiêu hao không rõ nguồn gốc; trang thiết bị hoen gỉ; giá dịch vụ không niêm yết đầy đủ.

Với hàng loạt vi phạm, ngoài việc đình chỉ hành nghề đối với 2 bác sĩ người Trung Quốc, phòng khám chịu mức phạt hành chính là 64,7 triệu đồng.

Mức phạt kỉ lục cho phòng khám Tâm Đức vì sử dụng bác sĩ hành nghề trái phép

Vào cuối tháng 10/2015, thanh tra Sở Y tế đã phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV y học cổ truyền Tâm Đức (số 945 - 947 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5 , Tp Hồ Chí Minh - gọi tắt phòng khám Tâm Đức). Cụ thể là phòng khám cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; sử dụng người chưa có chứng chỉ hành nghề; bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sai phạm về quảng bá các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Hàng tỉ đồng xử phạt và hàng loạt bác sĩ Trung Quốc bị tước giấy phép hành nghề - ảnh 2

2 bác sĩ hành nghề không phép tại phòng khám Tâm Đức.

Nghiêm trọng hơn là ông Yao Ruo Jiang – bác sĩ người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch nhưng lại hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Trước hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đó, cuối tháng 11/2015, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tước giấy phép hoạt động có thời hạn 4,5 tháng và ra mức phạt kỷ lục lên tới 375 triệu đồng đối với phòng khám Tâm Đức.

Trong đó có 70 triệu đồng phạt hai người hành nghề trái phép tại phòng khám là ông Yao Ruo Jiang (người Trung Quốc) và bà Quách Hải Huệ - cả hai hành nghề trong khi không có chứng chỉ hành nghề.

Thế nhưng đến tháng 2/2016, Thanh tra Sở Y tế lại phát hiện phòng khám Tâm Đức tiếp tục vi phạm: bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định… Đơn vi này đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt với mức phạt cao nhất lên đến 185 triệu đồng.

Tước chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ Trung Quốc tại PK đa khoa quốc tế ( 221 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1)


Ngày 28/4/2016, Sở Y tế TP HCM đã xử phạt hành chính phòng khám đa khoa quốc tế và các cá nhân liên quan với tổng số tiền 155 triệu đồng, đồng thời tước chứng chỉ hành nghề của bà Lian Xing Fang trong thời hạn 9 tháng với hành vi hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Phòng khám Đa khoa Quốc Tế còn bị đưa vào diện giám sát thường xuyên của Thanh tra Sở Y tế.

Rút chứng chỉ hành nghề 9 tháng đối với bác sĩ tại phòng khám Elizabeth (87-89 Thành Thái, quận 10, TP HCM)

Hàng tỉ đồng xử phạt và hàng loạt bác sĩ Trung Quốc bị tước giấy phép hành nghề - ảnh 3

Cụ thể, vào tháng 4/2016, nhiều bệnh nhân đến khám tại phòng khám Elizabeth đã tố phòng khám này có bác sĩ Trung Quốc hành nghề.
 
Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành thanh kiểm tra phòng khám và phát hiện hàng loạt sai phạm trong đó nghiệm trọng nhất đó là BS Trung Quốc tên Hu Jie được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề chuyên môn ngoại niệu nhưng lại thực hiện phẫu thuật hậu môn, thuộc lĩnh vực ngoại tổng quát là vượt quá phạm vi chuyên môn. Thanh tra đề xuất rút chứng chỉ hành nghề BS Hu Jie chín tháng.

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ ngoại khoa lại khám bệnh kê đơn y học cổ truyền tại phòng khám An Khang

Gần đây nhất, ngày 8/7/2016, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành thanh tra phòng khám An Khang (96 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), phát hiện có các vi phạm: bác sĩ Viên Cát Lượng (quốc tịch Trung Quốc) hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép (bác sĩ Lượng chuyên khoa ngoại nhưng khám bệnh, kê đơn thuốc y học cổ truyền cho người bệnh).

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt gần 102 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Lượng trong 9 tháng (kể từ 8.7.2016); yêu cầu phòng khám khắc phục sai phạm.

Nguồn Khoeplus

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !