Hàn Quốc phá luật công bố danh tính nghi phạm gây ra tội ác kinh hoàng

Chỉ vì bị từ chối tình cảm, một nam thanh niên Hàn Quốc đã ra tay sát hại 3 người phụ nữ là mẹ con cùng một nhà.

 

Sau khi giết 3 người phụ nữ ngay tại nhà nạn nhân, thủ phạm còn ở lại hiện trường suốt 3 ngày. Vụ án đang gây chấn động dư luận Hàn Quốc về mức độ máu lạnh của thủ phạm.

Nghi phạm Kim Tae-hyon (24 tuổi) bị bắt giam vào ngày hắn bị cảnh sát bắt giữ trong nhà của 3 nạn nhân vào ngày 23/3. Hôm 4/4, tòa án quận Seoul đã phát lệnh bắt giữ Kim.

{keywords}
Đối tượng rình rập bị từ chối tình cảm đã sát hại 3 mẹ con trong một gia đình ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Tới ngày 5/4, Nhà Xanh thông báo chính phủ quyết định công bố danh tính nhận dạng của nghi phạm Kim 24 tuổi do mức độ tàn nhẫn của vụ án. 

Thông thường, cảnh sát và cơ quan tư pháp Hàn Quốc sẽ không cho công bố danh tính nghi phạm trước dư luận để đảm bảo quyền riêng tư. Nhưng một lá đơn kiến nghị gửi lên Nhà Xanh đã nhận được hơn 200.000 chữ ký ủng hộ yêu cầu chính phủ Hàn Quốc cho công bố danh tính kẻ đã ra tay sát hại 3 mẹ con trong cùng một gia đình.

Truyền thông địa phương cho hay, đối tượng Kim đã theo đuổi một cô gái 24 tuổi mà hắn quen thông qua một trang game trực tuyến vào tháng Một. Tuy nhiên, sau vài lần bị từ chối tình cảm, Kim đã nảy ra ý định sát hại nạn nhân.

Đầu tiên, Kim giả dạng làm một nhân viên giao hàng để lừa người chị gái của nạn nhân mở cửa khi cô này đang ở nhà một mình. Ngay khi cửa mở ra, Kim đã đâm chết người chị gái của nạn nhân.

Năm tiếng sau khi người mẹ của nạn nhân đầu tiên trở về căn hộ, bà cũng bị Kim bất ngờ tấn công và đâm chết. Sau đó một giờ, người con gái mà Kim theo đuổi về nhà, hắn cũng đã ra tay giết cô này.

Tờ Chosun hé lộ tình tiết khiến nhiều người sợ hãi đó là việc sau khi gây án, Kim vẫn ở lại nhà của 3 nạn nhân trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn nấu ăn và ngồi uống bia ngay tại hiện trường gây án.

Hắn còn cố tình xóa dữ liệu trong chiếc điện thoại di động, sau đó tự làm mình bị thương bằng cách cắt cổ tay, rạch bụng và cổ họng trước khi hắn bị cảnh sát bắt giữ. Trước đó, bạn bè của 3 nạn nhân đã gọi báo cảnh sát do không thể liên lạc được với các nạn nhân.

Sau khi được điều trị tại bệnh viện vài ngày, trong quá trình hỏi cung, Kim đã thừa nhận tội giết người.

Xuất hiện tại đồn cảnh sát hôm 3/4, Kim đội mũ và mặc áo rộng trùm kín, trả lời phóng viên, Kim chỉ nói một câu “Tôi xin lỗi”.

Khai với cảnh sát, Kim cho hay hắn trở nên tức giận sau vài lần bị từ chối tình cảm kể từ tháng Một. Tuy nhiên, nạn nhân đã không may làm lộ địa chỉ đang sinh sống trong quá trình chơi game trực tuyến.

Phía cảnh sát cho hay họ sẽ nhờ các chuyên gia tâm lý tới giám định xem nghi phạm Kim có bị mắc tâm thần trước khi gây án hay không.

Vụ án kinh hoàng do Kim gây ra khi mà Hàn Quốc vừa mới thông qua bộ luật tăng nặng hình phạt cho hành vi rình rập mà trước đây chỉ bị coi là tội nhẹ. Theo luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng Chín, những đối tượng phạm tội nghiêm trọng có thể bị phạt tù 5 năm và phạt số tiền là 50 triệu won (44.000 USD). Trong khi trước đây, những đối tượng phạm tội chỉ bị phạt tiền không quá 100.000 won (90 USD). 

Số vụ theo dõi và rình rập được báo cáo tới lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã tăng từ 312 vụ vào năm 2013 lên thành 583 vụ vào năm 2020.

Các chuyên gia lo ngại dù luật mới đã được thông qua, nhưng những kẻ phạm tội cũng sẽ không phải chịu hình phạt, nếu như nạn nhân quyết định tha thứ.

“Lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ luật mới chính là chưa tính tới khả năng kẻ phạm tội sẽ đe dọa nạn nhân và người thân của nạn nhân buộc họ phải xin ân xá nếu không sẽ bị trả thù”, phát ngôn viên của Hiệp hội Luật sư phụ nữ Hàn Quốc, bà Lee Su-yeon nói.

Cũng theo bà Lee, cảnh sát Hàn Quốc vẫn giữ lối tư duy xưa cũ khi xem rình rập chỉ là chuyện cá nhân, nên chưa có hành động nhanh chóng và kịp thời để ngăn chặn.

“Tôi từng bị bạn trai cũ rình mò và đe dọa. Nhưng khi tôi báo cáo sự việc tới cảnh sát, họ không hề xem đây là một loại phạm tội. Thái độ của cảnh sát khiến các nạn nhân ngại đi báo cáo sự việc, dù rằng bộ luật mới đã được thông qua”, một phụ nữ 29 tuổi chia sẻ với Yonhap.

Theo bộ luật mới, cảnh sát có thể ban bố lệnh cấm lại gần tạm thời trong bán kính 100 m. Cụ thể, đối tượng rình rập sẽ không được lại gần nạn nhân trong bán kính 100 m, cũng như không được gọi điện hay nhắn tin làm phiền. Tuy nhiên, nếu đối tượng vi phạm lệnh cấm này, hắn cũng chỉ bị phạt tiền.

“Phạt tiền không đủ sức răn đe để ngăn chặn đối tượng tiếp tục có hành động rình rập”, Giáo sư Lee Soo-jeong tại Đại học Kyonggi nhấn mạnh cần có hành động cứng rắn ngay từ ban đầu như áp dụng hình phạt tù để ngăn chặn những tội ác lớn hơn. 

Văn hóa ‘nhanh lên’ và những cái chết vì tai nạn xe buýt ở Hàn Quốc

Văn hóa ‘nhanh lên’ và những cái chết vì tai nạn xe buýt ở Hàn Quốc

Văn hóa "nhanh lên" giúp Hàn Quốc tăng tốc phát triển, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro như các vụ tai nạn xe buýt gây chết người. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !