Hàn Quốc: Máy bay chiến đấu FA-50 “đổ bộ” thị trường châu Á
Trong bối cảnh, các quốc gia châu Á ngày càng mạnh tay chi tiền mua vũ khí quân sự, Hàn Quốc tiếp tục tấn công thị trường tiềm năng này bằng việc xuất khẩu máy chiến đấu FA-50.
![]() |
| Chiến đấu cơ T-50 |
Hôm nay (20/8), những chiếc FA-50 đầu tiên - chiến đấu cơ hạng nhẹ do Hàn Quốc sản xuất, sẽ chính thức xuất xưởng khỏi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) nằm phía nam thành phố Sacheon.
Trong đó, Không quân Hàn Quốc sẽ trang bị 20 chiến đấu cơ FA-50 thay thế những tiêm kích đã lỗi thời Northrop F-5.
Giới chức KAI cho biết công ty dự kiến bán khoảng 1.000 chiếc FA-50 và T-50 ra thị trường Đông Nam Á, Đông Âu và châu Mỹ trong 30 năm tới. Trong đó, FA-50 là phiên bản cải tiến của máy bay chiến đấu siêu âm T-50 Golden Eagle do KAI hợp tác với Tập đoàn quốc phòng Mỹ - Lockheed Martin chế tạo, và hiện đang phục vụ trong lực lượng Không quân Hàn Quốc.
T-50 có thể tích hợp các loại vũ khí dưới phần cánh máy bay và được sử dụng như một chiến đấu cơ hạng nhẹ. Indonesia là quốc gia đầu tiên nhập khẩu 16 chiếc T-50 vào năm 2011. Trong khi đó, Iraq đang tiến hành đàm phán với Hàn Quốc để mua 24 máy bay chiến đấu T-50.
“Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ đang đặc biệt quan tâm tới chiến đấu cơ FA-50”, Park Jeong-soo – quan chức cấp cao thuộc Phòng Đối ngoại của tập đoàn KAI phát biểu trước giới báo chí.
Theo phân tích của Công ty tư vấn an ninh và quốc phòng IHS Janes (Mỹ), ngân sách chi tiêu quốc phòng toàn cầu được dự báo tăng thêm 9,3% lên 1,65 ngàn tỷ USD vào năm 2021. Trong đó, ngân sách quốc phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương dự kiến vượt xa khu vực Bắc Mỹ trong năm 2021, tăng thêm 35% so với năm 2013 lên 501 tỷ USD.
Tuy nhiên, các chiến đấu cơ xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh giành thị phần khốc liệt với những công ty tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Nga.
Song bất chấp ngân sách eo hẹp, Hàn Quốc hiện đang lên kế hoạch phát triển loại chiến đấu cơ cỡ lớn KF-X với sự trợ giúp từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ.
Theo nhiều đài phát thanh địa phương, các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Philippines về bản hợp đồng trị giá 460 triệu USD để mua 12 chiếc FA-50 sẽ được hoàn thành trong tháng này. Tuy nhiên, các quan chức tại hội sở Sacheon của tập đoàn KAI đã từ chối bình luận về thông tin trên do tính nhạy cảm của vấn đề.
Giám đốc điều hành tập đoàn KAI - Ha Sung-yong cho biết hoạt động xuất khẩu các mặt hàng truyền thống như ô tô và tàu thủy của Hàn Quốc đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt, do đó, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cần tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Minh Thu
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
