Hàn Quốc khoe 'bí mật quốc gia' sau vụ UAV Triều Tiên
Tờ Korea Herald cho hay trong số những khí tài được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hôm 8/4 bao gồm 2 máy bay không người lái trinh sát nội địa là Geumgang và RF-16. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên hiện đang sở hữu khoảng 300 máy bay quân sự không người lái.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra sau một ngày Tổng thống Park Geun-hye cảnh báo quân đội nước này đang gặp "vấn đề" với hệ thống phòng không và giám sát dưới mặt đất. Đây chính là lý do tại sao dư luận Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích việc tiết lộ "bí mật quân sự" là một phần trong nỗ lực xoa dịu văn phòng tổng thống.
![]() |
Máy bay không người láiSonggolmae của Hàn Quốc tham gia bài bay thử nghiệm tại căn cứYangju, phía bắc Seoul hôm 8/4 |
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc trưng bày khí tài trước giới truyền thông nhằm phô diễn khả năng phòng ngự trước Triều Tiên cũng như trấn an dư luận về mối quan ngại an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, khả năng hành động của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lại đang làm xói mòn thêm niềm tin của dư luận về năng lực quân đội đặc biệt sau vụ 3 máy bay không người lái của Triều Tiên rơi trên lãnh thổ quốc gia.
Hôm 24/3, Hàn Quốc đã phát hiện chiếc máy bay không người lái đầu tiên rơi tại Paju, gần khu vực phi quân sự tại tỉnh Gyeonggi. Tuy nhiên, Seoul cho rằng chiếc máy bay này không phục vụ mục đích quân sự từ Triều Tiên. Trong khi đó, dư luận Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích hệ thống phòng không của Hàn Quốc để lộ nhiều điểm yếu kém khi để máy bay Triều Tiên bay vào không phận quốc gia.
Tới vụ rơi máy bay thứ hai tại đảo Baengnyeongdo hôm 31/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thay đổi quan điểm và tuyên bố đây là các máy bay không người lái của Triều Tiên.
Phía Bộ Quốc phòng Hàn Quốc biện minh rằng tất cả các máy bay trên không đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Thậm chí, hệ thống radar đang được sử dụng tại Hàn Quốc không được thiết kế để phát hiện các vật thể bay không xác định cỡ nhỏ.