Hàn Quốc đang phát triển siêu ngư lôi có tốc độ cực nhanh?

Theo tạp chí National Interest, một trong những loại vũ khí được chú ý nhất vào thời điểm hiện tại là tên lửa siêu tốc. Nó có thể coi là một loại tên lửa lặn dưới lòng biển có thể đạt tốc độ lên đến 200 hải lý/giờ.

Cho đến nay chỉ có Nga có loại vũ khí này, đó là ngư lôi VA-111 Shkval. Tuy nhiên, trang web Navy Recognition mới đây nói rằng Hàn Quốc có thể đang phát triển loại ngư lôi siêu tốc này. Cụ thể, trong triển lãm MADEX 2017 ở Hàn Quốc, Cục Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố một mô hình thủy lôi mới được cho là ứng dụng công nghệ siêu khoang (supercavitation) có thể đạt tốc độ rất nhanh.

Tàu ngầm Hàn Quốc cùng toàn bộ thủy thủ đoàn.

Một kỹ sư của Cục Phát triển Quốc phòng đã tiết lộ rằng quá trình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với loại ngư lôi mới này đã được tiến hành vào năm 2015 và sẽ bắt đầu thử nghiệm thực tế vào năm 2020.

Trang tin Navy Recognition cho biết: “Đường kính của ngư lôi thử nghiệm hiện nay là 125 mm (để tiện so sánh, ngư lôi Shkval của Nga có đường kính 533 mm). Một kỹ sư của cục cho biết các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về kích thước của ngư lôi. Động cơ của nó hiện đang dùng nhiên liệu rắn và tốc độ tối đa hiện nay vào khoảng 100 m/giây (tương đương 200 hải lý/giờ, ngang với tốc độ của Shkval). Kỹ sư này cũng nói thêm rằng ngư lôi này sẽ có một hệ thống sonar ở mũi và cánh ở đằng sau để điều hướng”.

Một vấn đề cần phải nói đó là công nghệ ngư lôi siêu khoang vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi. Ngư lôi Shkval được thiết kế để khi được phóng đi, một lớp bong bong được tạo ra xung quanh nó, qua đó tránh xảy ra ma sát với nước xung quanh. Mặc dù công nghệ này rất đáng chú ý, song bản thân Shkval lại không phải là loại vũ khí quá lợi hại. Tầm bắn của nó chỉ vào khoảng 10 hải lý, gây ra tiếng ồn lớn và rất khó điều khiển. Mỹ sau đó từ bỏ nghiên cứu chế tạo ngư lôi siêu khoang, song vẫn tiếp tục phát triển tàu ngầm siêu khoang.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao Hàn Quốc lại đầu tư vật lực và tài lực cho một loại vũ khí như vậy? Phần lớn lực lượng hải quân của Triều Tiên gồm có khoảng 300 tàu nhỏ mang tên lửa và ngư lôi cùng 70 tàu ngầm do Liên Xô chế tạo. Tất cả các tàu này đều có thể bị vô hiệu hóa bởi các loại vũ khí mà Hàn Quốc đang có. Mặc dù việc sở hữu một loại ngư lôi siêu nhanh là điều mà bất kỳ lực lượng hải quân nào đều muốn, song loại vũ khí này dường như phù hợp để đối phó với các loại tàu chiến lớn hơn hoặc các tàu ngầm hiện đại.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !