Hàn Quốc bắt đầu sản xuất smartphone đặc chủng cho quân đội

Hàn Quốc vừa quyết định "nối gót" Mỹ và một số nước khác trong việc phát triển một mẫu smartphone dành riêng cho các binh sỹ nhằm nâng cao khả năng liên lạc và tác chiến trên chiến trường.

Hàn Quốc bắt đầu sản xuất smartphone đặc chủng cho quân đội

Hàn Quốc đã phát triển 9 ứng dụng quân sự cho smartphone chạy hệ điều hành Android. Những ứng dụng này chứa các chức năng như bản đồ, truyền video, chỉ đường, trao đổi thông tin tình báo.

Cuối năm nay, quân đội Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định nên sử dụng trên smartphone nào và sau đó sẽ triển khai nhanh chóng. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn có kế hoạch xây dựng các trạm điện thoại di động dã chiến để khôi phục lại dịch vụ cho các khu vực bị đánh bom, hoặc ở những nơi như chưa có tháp điện thoại di động như Triều Tiên.

Hoa Kỳ luôn luôn hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc. Hàn Quốc có lợi thế là nguồn gốc của hơn một phần ba smartphone Android khi có một trong những nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, Samsung. Hơn nữa, Hàn Quốc là một trong những quốc gia viễn thông lớn nhất trên hành tinh về tỷ lệ dân số có các tiện ích hay thiết bị thông tin điện tử và truy cập Internet tốc độ cao.

Binh sĩ Hàn Quốc, cũng như các binh sĩ Mỹ đều muốn có một mạng Internet quân sự thông qua một thiết bị smartphone.

Hàn Quốc bắt đầu sản xuất smartphone đặc chủng cho quân đội

Hệ thống Nett Warrior trang bị cho quân đội Mỹ

Nghiên cứu về smartphone chiến đấu đã được tiến hành cách đây một vài năm. Đầu năm nay, NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ) đã tạo ra một phiên bản hệ điều hành Android cho smartphone/máy tính bảng phù hợp trong chiến đấu, SE Android. SE Android (hệ điều hành Android được tăng cường tính bảo mật) đã được phát triển dựa trên hệ điều hành SE Linux mà NSA đã phát triển cách đây 12 năm.

NSA đã hoạt động trong nhiều thập kỷ qua để làm "cứng cáp" thêm các hệ điều hành máy tính; và kể từ khi hệ điều hành Android được xây dựng và tùy biến dựa trên 1 phiên bản Linux, NSA đã bắt đầu tạo ra SE Android.

SE Android là yếu tố quan trọng cuối cùng mà quân đội Mỹ cần để đưa những smartphone và máy tính bảng thương mại vào chiến trường. Năm ngoái, quân đội bắt đầu thử nghiệm chiến đấu cho smartphone Atrix và máy tính bảng Galaxy. Cả hai đều sử dụng Android và được quân đội kí hiệu là NWEUD (Thiết bị Nett Warrior cho người dùng cuối).

“Nett Warrior” (NW) là một phần mềm quân sự do quân đội Mỹ phát triển, được đặt theo tên của Robert Nett, một sĩ quan chỉ huy, người đã dành được Huy chương Danh dự cao quý của quân đội Mỹ. Nhờ có SE Android, NW sẽ bỏ qua khái niệm máy tính mặc trên người của thập kỉ cũ và thay vào đó bằng phiên bản điện thoại thông minh hay máy tính bảng (NWEUD). SE Android, cung cấp tính bảo mật cao (ngăn chặn việc nghe trộm, tấn công) để có thể loại bỏ được những vấn đề an ninh thường xảy ra trên những smartphone và máy tính bảng thông thường.

Trước đó, với những nỗ lực nhằm tạo ra một loại điện thoại thông minh có thể dùng trong chiến đấu, quân đội Mỹ đã cho ra đời một máy tính có thể mặc lên người nặng tới 2,3 kg (được kết nối mạng), hiển thị qua kính mắt và một thiết bị nhập dữ liệu cầm tay (hoặc đeo trên cánh tay) như bàn phím. Hệ thống này có tích hợp radio, định vị GPS, và 16 GB dung lượng để lưu trữ bản đồ, hình ảnh, và những nội dung khác. Tuy nhiên, quân đội đã nhận thấy rằng hệ thống này quá nặng và không dễ sử dụng bằng smartphone và máy tính bảng. Và những binh sĩ cũng như thủy quân đều biết rằng smartphone có thể thực hiện được những nhiệm vụ tương tự như hệ thống NW này. Hiện quân đội đang thử nghiệm Atrix và Galaxy để xem có thể sử dụng những thiết kế thương mại này như thế nào để thay thế các nguyên mẫu NWEUD trước đó.

Phạm Khánh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !