Hai tàu của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản sắp thăm Đà Nẵng

Từ ngày 16 – 19/4, hai tàu huấn luyện JS KIRISAME và JS ASAYUKI thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản sẽ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Ngày 14/4, tin từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho hay, từ ngày 16 – 19/4, hai tàu huấn luyện JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản với 500 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Sugimoto Masaharu, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 làm trưởng đoàn sẽ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Hai tàu của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản sắp thăm Đà Nẵng - ảnh 1

Tàu huấn luyệnShirayuki (127) và tàu hộ tống Isoyuki (3517) của Lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng hồi tháng 10/2013 (Ảnh: HC)

Ngay sau lễ đón lúc 10h sáng 16/4, tại cầu cảng Tiên Sa sẽ diễn ra cuộc họp báo về chuyến thăm của hai tàu JS KIRISAME và JS ASAYUKI. Chiều cùng ngày, Đại tá Sugimoto Masaharu cùng chỉ huy và một số sĩ quan của hai tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ hai tàu JS KIRISAME và JS ASAYUKI sẽ giao lưu bóng chuyền với Vùng 3 Hải quân, giao hữu bóng đá với Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, lên thăm tàu của Vùng 3 Hải quân và đón Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đại diện các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng, Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng lên tham quan tàu.

Được biết, chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng của hai tàu JS KIRISAME và JS ASAYUKI đã được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Sau lễ tiễn diễn ra lúc 9h30 sáng 19/4, hai tàu JS KIRISAME và JS ASAYUKI sẽ có chương trình huấn luyện chung trên biển với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/9/2011 đã diễn ra chuyến thăm lần đầu tiên của tàu thuộc Lực lượng tự vệ Nhật Bản đến Đà Nẵng với hai tàu phá mìn Uraga (số hiệu 463) và Tsushima (số hiệu 302) cùng 174 sĩ quan, thuỷ thủ do Đại tá Yasuhiro Kawakami, Tư lệnh Đội phá mìn 51 làm trưởng đoàn.

Ngày 30/7/2013, tàu JCGS Kojima mang số hiệu PL 21 của Cảnh sát biển Nhật Bản do sĩ quan Naomi Kawakami chỉ huy cùng 82 thuỷ thủ và thực tập sinh cập cảng Tiên Sa. Đây cũng là lần đầu tiên một tàu của Cảnh sát biển Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng và giao lưu với Vùng Cảnh sát biển 2 của Việt Nam

Đến ngày 18/10/2013, cùng lúc có 3 tàu gồm 2 tàu huấn luyện Kashima (3508), Shirayuki (127) và tàu hộ tống Isoyuki (3517) của Lực lượng Tự vệ biển Nhật Bản do Chuẩn Đô đốc Kitagawa Fumiyuki làm trưởng đoàn cùng 750 sĩ quan và thủy thủ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày, tổ chức trao đổi chuyên môn huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !