Hải quân 'tí hon' nhất Đông Nam Á

Ngoài những nước có Hải quân đông đảo, hùng hậu, Đông Nam Á còn tồn tại một vài lực lượng hải quân nhỏ bé của Brunei, Lào, Campuchia...

Hải quân 'tí hon' nhất Đông Nam Á

Hầu hết, các lực lượng này là của những quốc gia nghèo như Lào, Campuchia, Đông Timor. Cá biệt, Brunei tuy là quốc gia giàu nhưng hải quân của họ vẫn thuộc dạng nhỏ, chỉ khá hơn một chút so với 3 nước trên.

Hải quân Hoàng gia Brunei

Hải quân Brunei chịu trách nhiệm bảo vệ bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế, bảo vệ tuyến đường hàng hải, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á khác bắt đầu hiện đại hóa tàu chiến từ những năm 1990, thì Brunei phải chờ tới những năm 2000.

Năm 2011, Brunei biên chế 3 tàu tuần tra lớp Darussalam dài 80m, có hệ thống vũ khí hiện đại với pháo hạm 57mm và tổ hợp tên lửa chống hạm MM40 Block 2Exocet (4 quả). Đây là những tàu hiện đại nhất của Hải quân Brunei.

Hải quân 'tí hon' nhất Đông Nam Á
Tàu tuần tra lớp Darussalam.

Trước đó, năm 2010, Brunei cũng đưa vào trang bị 4 tàu tuần tra dài 41m do hãng Lurssen Werft (Đức) chế tạo.

Ngoài ra, Brunei còn có trong biên chế 3 tàu cao tốc tên lửa lớp Waspada (do Singapore đóng). Chúng có lượng giãn nước 206 tấn, trang bị 2 tên lửa chống hạm tầm ngắn MM38 Exocet.

Brunei cũng có hơn 20 tàu pháo tuần tra có lượng giãn nước từ vài trăm tấn tới mấy chục tấn, trang bị pháo hoặc súng máy hạng nhẹ.

Nhìn chung, tàu chiến Brunei chủ yếu dùng để tuần tra bảo vệ vùng biển nước này. Khi cần, nó có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu mặt biển nhưng khả năng hạn chế.

Hải quân Hoàng gia Campuchia

Campuchia có đường bờ biển dài 443km nhưng diện tích lãnh hải tương đối lớn. Đáng lẽ, Hải quân Campuchia phải xây dựng mạnh mẽ, hiện đại để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Tuy nhiên, do kinh tế yếu kém, ngân sách quốc phòng hạn hẹp, Hải quân Campuchia không được đầu tư nhiều.

Họ là bộ phận nhỏ nhất trong lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Quân số thường trực khoảng 4.000 người (trong đó có 2.000 lính thủy đánh bộ).

Hải quân Campuchia trang bị 228 tàu/xuồng các loại nhưng 90% là các xuồng cao tốc tuần tra đường sông và biển Hồ. Các tàu chiến có khả năng hoạt động trên biển đều là tàu kiểu cũ, lạc hậu, được viện trợ từ Liên Xô và Việt Nam.

Hải quân 'tí hon' nhất Đông Nam Á
Tàu tuần tra cao tốc lớp Tuyra (project 206M) của Hải quân Campuchia.

Họ có 5 tàu phóng lôi lớp Tuyra (projec 206M) do Liên Xô viện trợ, có lượng giãn nước 250 tấn, dài 39,6m. Vũ khí trang bị gồm 2 tháp pháo 57mm, 2 pháo 25mm và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Giai đoạn 1985-1987, Campuchia được Liên Xô viện trợ thêm 5 tàu cao tốc lớp Stenka (project 205P), có lượng giãn nước 245 tấn, dài 37,5m. Tàu được vũ trang 2 tháp pháo Ak-230 30mm, 4 ống phóng ngư lôi cỡ 400mm.

Theo một số nguồn tin, năm 1998, Việt Nam viện trợ cho Campuchia một tàu phóng lôi lớp Shershen. Tàu có lượng giãn nước 172 tấn, dài 34,08m, có 2 tháp pháo Ak-230 30mm và 4 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm.

Tất cả các hệ thống phóng ngư lôi trên Tuyra, Stenka va Shershen trên tàu Campuchia đều bị gỡ bỏ.

Giai đoạn 2005-2007, Campuchia được Trung Quốc hỗ trợ thêm một vài tàu tuần tra cao tốc.

Đó là tất cả những gì mà Hải quân Campuchia có nên hải quân của họ chỉ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, chống buôn lậu ma túy, buôn lậu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Hải quân Nhân dân Lào

Lào là quốc gia không có biển nhưng vẫn tổ chức lực lượng hải quân để đảm bảo an ninh sông Mekong.

Quân số thường trực lực lượng này vào khoảng 500 người, trang bị 50 tàu/xuồng cao tốc. Không có nhiều thông tin về kiểu loại tàu/xuồng cao tốc trang bị cho Hải quân Lào.

Hải quân Đông Timor

Hải quân Đông Timor được thành lập tháng 12/2001. Đây là lực lượng trẻ nhất trong hải quân 11 nước Đông Nam Á.

Thuở ban đầu, hải quân được hình thành với sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Năm 2001, Hải quân Đông Timor được Bồ Đào Nha viện trợ 2 tàu tuần tra cao tốc lớp Albatroz.

Hải quân 'tí hon' nhất Đông Nam Á
Hai tàu pháo lớp Thượng Hải 2 Type 062 của Hải quân Đông Timor.

Tháng 4/2008, Đông Timor ký hợp đồng với Trung Quốc mua 2 tàu cao tốc lớp Thượng Hải 2 Type 62. Năm 2010, 2 tàu lần lượt được chuyển giao.

Tàu tuần tra có lượng giãn nước 134 tấn, dài 38,8m. Tàu trang bị 2 tháp pháo 30mm và 2 pháo 25mm. Đây là tàu chiến lớn nhất mà Đông Timor có trong biên chế.

Năm 2011, Đông Timor được Hàn Quốc tặng 3 tàu tuần tra cao tốc lớp Chamsuri. Tàu có lượng giãn nước 170 tấn, dài 37m. Chamsuri vũ trang một pháo 40mm, 2 pháo 6 nòng cỡ 20mm.

Tháng 3/2011, Đông Timor cũng ký hợp đồng với hãng đóng tàu PT Pal Indonesia mua thêm 2 tàu cao tốc.

Hải quân Đông Timor chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra gần bờ, chống buôn lậu ma túy, tìm kiếm cứu nạn khi cần.

HỒNG HÀ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !