Hải quân Nga tái hiện diện tại Bắc Cực
Chiến hạm Peter Đại đế của Nga |
Theo đó, tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng Pyotr Velikiy hay Peter Đại đế sẽ dẫn đầu hạm đội tàu chiến của Hải quân Nga, mang theo các nhu yếu phẩm thiết yếu và thiết bị tới quần đảo Novosibirsk trong dự án khôi phục căn cứ Hải quân từ thời Liên Xô cũ tại một trong những hòn đảo lạnh giá xa xôi nhất trên thế giới.
Trong tháng 10 tới, các máy bay vận tải Antonov-72 và Antonov-74 sẽ cất cánh và hạ cánh trên đảo Novosibirsk. Theo dự kiến, toàn bộ căn cứ hải quân sẽ đi vào hoạt động hết công suất vào mùa hè năm tới. Đây cũng sẽ là nơi đón tiếp cả những máy bay vận tải hạng nặng như Ilyushin-76.
Trong những năm 1920 và đầu 1930, nhiều nguồn tài nguyên sinh học của Nga tại Bắc Cực đã bị các thế lực bên ngoài rình mò cướp bóc. Vào cuối những năm 1930, Hải quân Nga đã truy đuổi những kẻ xâm phạm trái phép bao gồm cả lực lượng tàu chiến cũng như bảo vệ hòn đảo tránh xa các quốc gia khác cho tới nay.
Hiện nay, công tác bảo vệ trở thành ưu tiên hàng đầu khi nhiều quốc gia trên thế giới mở rộng tham vọng khai thác các tuyến đường thủy, đánh bắt cá và khoáng sản tại Bắc Cực. Theo đánh giá, vùng thềm Bắc Cực chứa 1/3 nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt chưa được khai thác trên thế giới, với trữ lượng lớn bao gồm mangan và kẽm.
Được khám phá và xây dựng dưới thời Liên Xô cũ, tuyến đường biển Bắc Cực hay Con đường Đông bắc trở thành đường tắt nối liền khu vực Đông Á sang Tây châu Âu.
Thông thường, một con tàu chở hàng khởi hành từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc tới Rotterdam, Hà Lan vòng qua khu vực Nam Á sẽ phải mất 6 tuần. Trong khi, với cùng điểm xuất phát, nếu đi theo Con đường Đông bắc, tàu chở hàng chỉ phải di chuyển trên biển trong 4 tuần.
Trong bối cảnh các quốc gia láng giềng gần Bắc Cực như Mỹ và Canada tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích dân sự và xây dựng lực lượng hải quân, Nga buộc phải nhanh chóng hiện đại hóa và mở rộng phần hạ tầng hải quân tại khu vực này.
Căn cứ Hải quân của Nga hoạt động tại khu vực phía tây Bắc Cực trên bán đảo Kola và các hòn đảo trên quần đảo Novaya Zemlya và Franz Josef Land, cùng một căn cứ không quân hiện đại nằm trên quần đảo Novosibirsk. Toàn bộ cơ sở hạ tầng trên sẽ hỗ trợ các dịch vụ viễn thông và cứu hộ cũng như giúp Nga kiểm soát môi trường tại Bắc Cực.