Hải quân Nga sẽ nhận UUV Poseidon trước năm 2027

Thiết bị lặn không người lái (UUV) Poseidon được trang bị lò phản ứng năng lượng hạt nhân sẽ gia nhập vào trang bị của Hải quân Nga trong khuôn khổ chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2018-2027.

Đại diện của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga thông báo: “Hệ thống Poseidon nằm trong chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2027 và cần được đưa vào thành phần chiến đấu của Hải quân Nga trước khi kết thúc chương trình.

Poseidon sẽ mang theo một vài ngư lôi tốc độ cao có khả năng lặn sâu dưới đáy biển và một lò phản ứng năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ. Tàu ngầm hạt nhân mới đang được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash sẽ mang theo loại UUV mới này”.

Nguồn tin trên không cung cấp thông tin cụ thể về loại tàu ngầm sẽ mang theo UUV Poseidon, nhưng nhấn mạnh rằng đó sẽ không phải là tàu ngầm thế hệ thứ năm Husky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên nhắc đến việc chế tạo UUV mang theo lò phản ứng năng lượng hạt nhân tại nước này trong Thông điệp liên bang hôm 1-3 năm nay.

“Nga đang phát triển các thiết bị lặn không người lái có khả năng di chuyển ở độ sâu lớn và hoạt động ở phạm vi liên lục địa với tốc độ vượt tốc độ của các loại tàu ngầm, ngư lôi và tàu nổi cao tốc”, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin tuyên bố trong Thông điệp liên bang.

Theo ông Vladimir Putin, UUV có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân, cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu, bao gồm nhóm tàu sân bay và cơ sở hạ tầng ven biển.

Sau đó, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev nhận định, UUV sẽ cho phép hạm đội giải quyết một loạt nhiệm vụ trong vùng biển gần lãnh thổ của đối phương. Nhờ có hệ thống dẫn đường, UUV có thể tự tìm mục tiêu với độ chính xác cao.

Theo ông Vladimir Korolev, các tàu ngầm hạt nhân mang theo UUV sẽ trở thành hệ thống đa nhiệm trên đại dương. Thành tố chính của UUV-lò phản ứng năng lượng hạt nhân-đã được thử nghiệm. Nhờ có lò phản ứng này, UUV có thể di chuyển với tốc độ cao ở độ sâu hơn 1km  mà không bị đối phương phát hiện. UUV của Nga được mang tên Poseidon (vị thần cai quản biển cả trong thần thoại Hy Lạp) theo kết quả bình chọn trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3 năm nay trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo QĐND

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !