Hải quân Nga sắp có tên lửa hành trình siêu thanh mới

Tuy thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên các chuyên gia quân sự cho rằng đây có thể là một sản phẩm hoàn toàn mới và là phiền bản hoàn thiện hơn so với các tên lửa hành trình hiện nay.

Vào tháng 9/2014, Nga đã tiến hành những thử nghiệm cuối cùng đối với tên lửa hành trình mới mới nhất, được phát triển bởi hãng NPO Mashinostroyenia, một phần của Tập đoàn Tên lửa Chiến lược Nga. 

Theo ông Alexander Leonov - giám đốc điều hành của NPO Mashinostroyenia, loại tên lửa mới này được thiết kế để sử dụng trong Hải quân Nga. Cùng với việc hoàn thành thử nghiệm loại tên lửa trên, 2 loại tên lửa trên bộ và trên biển cũng đã vượt qua các buổi thử nghiệm. 

Hiện vẫn chưa có thông tin về tên, số hiệu, hay thậm chí là những thống số và đặc điểm tác chiến của loại tên lửa mới này.

Mặc dù các thông tin về tên lửa được giữ kín cẩn thận, một số phán đoán ban đầu cho thấy đây sẽ là tên lửa siêu thanh, bởi hãng NPO Mashinostroyenia gần đây đang chủ động nghiên cứu lĩnh vực này và trước đây không lâu, một số mẫu tên lửa siêu thanh như BrahMos-2 đã được trưng bày triển lãm.

Ngoài ra, chương trình phát triển này cũng nhằm mục đích hiện đại hóa số lượng tên lửa hiện đang được sử dụng. Cụ thể là một hệ thống điều khiển tên lửa mới, sử dụng những linh kiện hiện đại và các thuật toán máy tính để đảm bảo độ chính xác cao cho tên lửa. Rất có thể, hệ thống định hướng ở các tên lửa hiện có sẽ được thay thế.

Hiện tại, một trong những tên lửa siêu thanh được sản xuất bởi NPO được ưa chuộng nhất trên thị trường thế giới là P-800 Onyx, còn có tên gọi khác là Yakhont. Các tên lửa siêu thanh khác của NPO đều dựa trên nền tảng của tên lửa Yakhont.

Hải quân Nga sắp có tên lửa hành trình siêu thanh mới - ảnh 1

Tên lửa P-800 Onyx, còn gọi là Yakhont. Dự kiến tên lửa hành trình mới sẽ còn tốt hơn cả P-800 hiện tại.

Ông Dmitry Boltenkov, một chuyên gia quân sự và là tác giả sách về quân đội, nói rằng: "Lý thuyết về đa dạng hóa lực lượng tiến công, tức là một hạm đội khi chiến đấu sẽ được hỗ trợ không chỉ bằng không quân mà còn bằng một số đơn vị quân bộ, hiên đang được áp dụng trong Hải quân Nga. 

Do đó, tên lửa mặt đất và trên biển sẽ đóng vai trò lớn trong hoạt động của lực lượng này. Chúng không chỉ có khả năng tấn công chiến hạm địch với độ chính xác cao, mà còn có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bộ”.

Cũng theo Boltenkov, việc đưa hệ thống tên lửa hành trình mới vào sử dụng trong quân đội sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của Hải quân Nga. Cùng lúc đó, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mặc dù thông tin về tên lửa vẫn được giữ bí mật, có thể nói rằng loại tên lửa mới này cũng sẽ được xuất khẩu.

Một số nước như Việt Nam và Indonesia đều có nhu cầu mua các loại tên lửa mặt đất và trên biển của Nga. Theo một số báo cáo, tên lửa Yakhont của Việt Nam được Nga cung cấp như một phần của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion có thể đánh trúng các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Boltenkov nói thêm rằng hệ thống tên lửa Sopka và Rubezh của Liên Xô đã được cung cấp cho hơn mười nước trên thế giới và thậm chí còn được sử dụng thường xuyên trong một số cuộc xung đột, ví dụ như xung đột Ả Rập – Israel.

Hệ thống tên lửa của Nga là nguyên nhân khiến nhiều nước phải dè chừng. Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Michael Connor bày tỏ sự lo ngại về sự lớn mạnh của hạm đội tàu ngầm của Nga. 

Lý do mà ông đưa ra là sự kiện thử nghiệm tên lửa Bulava, lần gần đây nhất được phóng thử thành công là vào tháng 9 năm nay. Khi được phóng từ một địa điểm nằm giữa biển Bắc Cực, loại tên lửa xuyên lục địa này đã vượt hàng ngàn km để đánh trúng mục tiêu tại khu thử nghiệm Kura nằm ở cực Đông của nước Nga.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Russia & India Report (RIR), ấn bản tại Ấn Độ của website tin tức Russia Beyond the Headlines của Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !