Hải quân Nga mở ra kỷ nguyên ‘quét mìn tự động’ bằng robot Uran-6

Hải quân Nga vừa đưa vào hoạt động lô robot quét mìn đầu tiên, mở ra kỷ nguyên “quét mìn tự động” nâng cao đáng kể an toàn về tính mạng cho binh lính Nga.

Theo báo chí Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trang bị cho Hải quân các robot quét mìn và đã bắt đầu cung cấp lô robot quét mìn"Uran-6 đầu tiên cho Hạm đội Biển Đen để gỡ các thiết bị nổ trên bờ biển.

Hiện tại, Quân đội Nga đã được trang bị hàng chục robot quét mìn Uran-6, đã được sử dụng trong các hoạt động quét mìn ở Syria, Xung đột Naka và Chechnya. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng có kế hoạch tăng số lượng robot quét mìn và robot chữa cháy.

{keywords}
Robot quét mìn Uran-6 của Nga. Nguồn: people.com.cn.

Tờ Izvestia của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch trang bị robot quét mìn Uran-6 cho lực lượng Công binh và Thủy quân lục chiến. Tháng 8/2020, Quân đội Nga đã tiến hành thử nghiệm hoạt động rà phá bom mìn từ xa trên hơn 10 robot quét mìn Uran-6, điều này đã chứng m

inh tính hiệu quả của hệ thống này.

Robot quét mìn Uran-6 nặng 7 tấn, sử dụng khung gầm bọc thép hạng nhẹ kiểu đường ray, mang các con lăn, thiết bị va đập và phay, có thể xử lý các loại mìn khác nhau. Ngoài ra, nó còn được trang bị một máy ủi và một “cánh tay” cơ khí để loại bỏ các chướng ngại vật khác nhau.

Robot quét mìn Uran-6 có thể hoạt động liên tục trong 16 giờ, và có thể rà phá khoảng 2.000 m2 bãi mìn mỗi giờ trong điều kiện địa hình bằng phẳng, tương đương với khối lượng công việc của 20 lính công binh trong một ngày.

Nó không chỉ được trang bị thiết bị quan sát và liên lạc như camera và ăng-ten, mà còn được trang bị các thiết bị phân tích máy tính có thể xác định độc lập bom và mìn chưa nổ. Robot quét mìn được thiết kế dạng hộp với lớp giáp dày 8 mm ở bên ngoài, có thể ngăn chặn hiệu quả các mảnh vỡ tốc độ cao do vụ nổ tạo ra. Nhiều loại thiết bị điện tử bên trong cũng đã được gia cố để tránh hư hỏng bằng sóng xung kích.

Cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga Selivanov cho biết: "Trong các hoạt động đổ bộ trong tương lai, robot quét mìn Uran-6 có thể phát hiện và phá hủy chất nổ ở vùng nước nông gần bờ biển, đảm bảo các phương tiện chiến đấu hải quân và lính thủy đánh bộ có thể thuận lợi đổ bộ đánh chiếm bờ biển".

{keywords}
 Robot chữa cháy độc đáo Uran-14 của Nga. Nguồn: people.com.cn.

Có tin Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch trang bị cho quân đội Nga một số lượng lớn robot quét mìn Uran-6 và robot chữa cháy Uran-14, số lượng thiết bị dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm nay.

Các chuyên gia quân sự Nga cho biết, robot quét mìn có thể giúp binh lính rà phá mìn, tránh thương vong, robot chữa cháy chủ yếu được sử dụng để chữa cháy trong các kho vũ khí, đây là hai loại thiết bị không thể thiếu trong các căn cứ quân sự.

Tháng 8/2019, hai robot chữa cháy Uran-14 đã tham gia cứu hỏa ở kho vũ khí tại vùng Krasnoyarsk. Vào thời điểm đó, có rất nhiều vật liệu chưa nổ và robot chữa cháy được sử dụng để cứu hỏa nhằm tránh thiệt hại cho con người do vật liệu chưa nổ gây ra. Tháng 10/2020, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho vũ khí của Quân khu phía Tây, 5 robot chữa cháy Uran-14 đã tham gia chữa cháy.

Robot chữa cháy Uran-14 nặng 14 tấn, có thể chở 2000 lít nước và 600 lít chất tạo bọt, vòi chữa cháy dài 50 m, “cánh tay” robot có thể nâng và mang tải tới 1,5 tấn. Các chuyên gia Nga cho rằng việc quân đội Nga trang bị quy mô lớn hai loại robot này không chỉ có thể giảm thiểu thương vong mà còn nâng cao hiệu quả rà phá bom mìn và chữa cháy ở những khu vực nguy hiểm.

Hé lộ ‘giấc mơ siêu cường’ của Nga về máy bay đánh chặn tầm xa MiG-41

Hé lộ ‘giấc mơ siêu cường’ của Nga về máy bay đánh chặn tầm xa MiG-41

Nga đã chính thức xác nhận về việc chế tạo siêu máy bay đánh chặn thế hệ thứ 6 MiG-41 để thay thế MiG-31, dự kiến sẽ bay thử vào năm 2025 với tốc độ nhanh hơn tên lửa.

Đức Trí (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.