Hải quân Nga khốn khổ vì cuộc chiến ở Ukraine

Kế hoạch hiện đại hóa hạm đội tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch do thiếu linh kiện được thiết kế và sản xuất ở Ukraine.

Hồi năm ngoái, sau khi cuộc chiến ở miền đông Ukraine bùng phát, chính quyền Kiev đã quyết định cấm các công ty quân sự nước này xuất khẩu linh kiện sang Nga. Theo tạp chí The Diplomat, đây chính là lý do khiến kế hoạch đóng tàu đầy tham vọng có thời hạn tới năm 2050 của Hải quân Nga bị trì hoãn. 

Trong đó, hạm đội tàu chiến mặt nước của Nga chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lệnh cấm vận của Ukraine. Do hai tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich thuộc Project 11356 và Đô đốc Gorshkov thuộc Project 22350, sử dụng các động cơ tuabin khí do Ukraine sản xuất. 

Hải quân Nga khốn khổ vì cuộc chiến ở Ukraine - ảnh 1

Chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga hiện đang bị trì hoãn do Ukraine ngừng cung cấp động cơ.

Theo kế hoạch, trong những năm tới, Hải quân Nga sẽ được nhận 16 tàu Đô đốc Gorshkov và 9 tàu Đô đốc Grigorovich. Song hiện nay, Nga chỉ có thể đóng 8 tàu Đô đốc Gorshkov và 6 tàu Đô đốc Grigorovich. 

Hai chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Đô đốc Gorshkov là tàu Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov hiện đang sử dụng các tuabin khí M90FR do công ty Zorya-Mashproekt ở Ukraine thiết kế và sản xuất. Công ty này là một trong số những cơ sở quan trọng hỗ trợ chương trình đóng tàu chiến mặt nước của Nga kể từ sau khi Liên Xô cũ tan rã. Hiện Zorya-Mashproekt đang hoạt động tại Mykolaiv ở miền đông nam Ukraine. 

Theo chuyên gia quân sự Nga Dmitry Gorenburg, đáng lẽ Nga đã nhận được thêm các động cơ sử dụng cho 2 tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov và 4 tàu Đô đốc Grigorovich. 

Còn theo đánh giá của IHS Jane’s Defense Weekly, do Nga đang cố gắng phát triển khả năng tự sản xuất các động cơ M90FR nội địa, kế hoạch hạ thủy và biên chế thêm 4 tàu Đô đốc Gorshkov từng được kỳ vọng triển khai vào năm 2020, sẽ bị hoãn lại. Ngay cả, 3 tàu Đô đốc Grigorovich cũng chịu cảnh tương tự. Nói cách khác, ngành công nghiệp đóng tàu của Nga hiện chỉ sản xuất đủ động cơ cho 2 tàu Đô đốc Gorshkov và 3 tàu Grigorovich. 

Hôm 8/6, công ty đóng tàu USC của Nga ra tuyên bố về việc đơn vị này đã trao bản hợp đồng cho NPO Saturn, nhà sản xuất động cơ máy bay của Nga, để sản xuất và thử nghiệm động cơ tuabin M90FR cho tới năm 2017. 

Tuyên bố trên hoàn toàn trùng khớp với đánh giá của giới chuyên gia quân sự phương Tây về việc "quá trình chuyển sang sản xuất đông cơ nội địa của Nga được kỳ vọng diễn ra trong 2 – 3 năm tới". 

Theo nghiên cứu năm 2014 của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, "khoảng 30% hoạt động xuất khẩu quân sự của Ukraine sang Nga là 'hàng độc' và Nga không thể thay thế". 

USC thông báo công ty này sẽ kiện Kiev về việc không chuyển giao số động cơ mà họ đã đặt và trả tiền trước cho Ukraine. 

Về phần mình, Nga coi việc sản xuất hai tàu chiến mặt nước thế hệ mới là xương sống trong chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu mặt nước. Trong đó, các tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov sẽ được trang bị 16 tên lửa hành trình Oniks (SS-N-26 “Strobile”) hoặc Kalibr (SS-N-27 “Sizzler”). 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.


MINH THU (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !