Hải quân Na Uy 'bắn tan' tàu chiến chỉ với một tên lửa
Chiếc tàu hộ vệ cũ kĩ dài 91,44m này trước đó đã được đưa đến vùng biển Andoy để làm mục tiêu thử nghiệm.
![]() |
| Thời khắc phóng tên lửa |
Tên lửa loại mới mà Na Uy thử nghiệm lần này có tốc độ cận âm, dài 4m, có khả năng phá hủy hoàn toàn (hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng) cho một tàu chiến chỉ với một lần bắn. Nó được trang bị một động cơ phản lực TRI-40 có thể đẩy tên lửa đi xa 150km trên bờ biển, đại dương hay đất liền.
![]() |
| Tên lửa (khoanh tròn) trước khi chạm vào mục tiêu |
Việc bắn thử nghiệm diễn ra rất thuận lợi, bắn chính xác mục tiêu. Khi tên lửa bắn trúng tàu mục tiêu, một quầng lửa khổng lồ bốc lên trên tàu, mảnh vụn bị bắn phá bay ra xa hàng chục mét ngoài khơi biển Andoy.
![]() |
| Sức công phá kinh hồn của tên lửa, tàu mục tiêu bị tàn phá |
Ông Stig Klynderud, người chỉ huy và quan sát toàn bộ quá trình bắn thử tên lửa cho biết, mức độ tàn phá tàu mục tiêu đúng như dự định, việc thu dọn sau khi thử nghiệm cũng được tiến hành theo kế hoạch.
![]() |
| Khi tên lửa bắn trúng tàu mục tiêu, một quầng lửa khổng lồ bốc lên |
Đối với một quốc gia trung lập như Na Uy, việc thể hiện sức mạnh quân sự như thế này rất ít khi xảy ra. Năm 1940, khi bị quân Đức tấn công, quân đội Na Uy chỉ chống đỡ được 2 tháng. Hiện hải quân Hoàng gia Na Uy có khoảng 3.700 binh lính, 70 tàu trong đó có tàu hộ vệ, tàu tuần tra và tàu ngầm.



