Hải quân Mỹ sắp có cả tàu chiến không người lái

Công nghệ dùng cho máy bay không người lái hoạt động tại Iraq và Afghanistan sẽ sớm được Mỹ ứng dụng để chế tạo tàu chiến không người lái, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như dò mìn, do thám tàu ngầm...

Hải quân Mỹ sắp có cả tàu chiến không người lái

... thu thập thông tin tình báo và tiếp cận tàu của kẻ thù.

>

>

> Mạng Trung Quốc đề cao tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam

Hải quân Mỹ sắp đưa tàu thủy không người lái vào sử dụng.

Hôm qua, tại xưởng đóng tàu ở bang New Orleans, nhà thầu quốc phòng Textron Inc. giới thiệu về công nghệ Tàu nổi không người lái thông dụng.

“Những con tàu không người lái sẽ thực hiện những công việc ở nơi tối tăm, bẩn thỉu và nguy hiểm thay cho con người”, Ryan Hazlett, một giám đốc chi nhánh của Texton cho biết.

Tàu không người lái sẽ được sơn màu xám đặc trưng của hải quân với thiết kế rất giống một chiếc xuồng phóng ngư lôi, dài 12m và có thể đạt vận tốc 50km/giờ.

Theo ông Hazlett, sử dụng công nghệ do thám không người lái đã được cải tiến của máy bay Shadow, một loại máy bay do thám đã hoạt động 700.000 giờ ở Trung Đông, con tàu không người lái này có thể được điều khiển từ khoảng cách từ16km đến 19km trên đất liền, trên biển hoặc trên không trung.

Không chỉ có vậy, con tàu này có thể được điều khiển thông qua hệ thống điều khiển vệ tinh mà theo Textrong có thể mở rộng khoảng cách điều khiển lên tới 1.930km. Con tàu này có thể được hạ thủy từ bất kì con tàu hải quân lớn nào.

Đây không phải là tàu thủy không người lái đầu tiên, nhưng ông Hazlett cho hay những con tàu khác chỉ là tàu thường có cải tiến bằng cách gắn thêm thiết bị điều khiển từ xa. Còn loại tàu mới này sẽ được thiết kể là tàu không người lái ngay từ đầu.

Theo ông Stanley DeGeus, chuyên gia phát triển kinh doanh của dự án này, cho biết con tàu này sử dụng nhiên liệu diesel, có thể hoạt động trong vòng 72 tiếng mà không cần nạp nhiên liệu, tùy thuộc vào vận tốc di chuyển và trọng tải mà nó mang theo. Ông cho biết đối với những nhiệm vụ do thám không cần di chuyển nhanh, nhiên liệu của con tàu có thể được dùng tới một tuần lễ.

Ông DeGues cho hay con tàu này có thể hoạt động ở mực nước cao 15 cm vì mớn nước của nó rất nông. Con tàu không người lái này cũng rất khó bị chìm nếu gặp tai nạn. Ông Hazlett cho biết nếu bị lật, con tàu sẽ tự động tắt động cơ, tự lật lại vị trí cũ, tự khởi động và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ông DeGeus cũng cho biết trong trường hợp mất liên lạc với trung tâm điều khiển, con tàu được lập trình tự động quay về điểm hạ thủy hoặc một địa điểm được định sẵn.

Dưới đây là một số hình ảnh về con tàu không người lái này.

Hải quân Mỹ sắp có tàu chiến không người lái

Hải quân Mỹ sắp có tàu chiến không người lái

Hải quân Mỹ sắp có tàu chiến không người lái

Hải quân Mỹ sắp có tàu chiến không người lái

Tùng Lâm

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !