Hải quân Mỹ chế tạo chiến hạm tên lửa đạn đạo khổng lồ

Hải quân Mỹ mới đây đã trao đổi với một hãng đóng tàu trong nước về việc chế tạo một phiên bản tàu chiến lớp San Antonio (LPD-17) được trang bị dàn phóng tên lửa cùng hệ thống rađa, súng laser hiện đại.

Theo phó giám đốc của hãng đóng tàu Huntington Ingalls Brian Cuccias, tàu sẽ có trọng lượng 25.000 tấn và được trang bị rất nhiều thiết bị, khí tài hiện đại. Khoang chứa của tàu bên trong, vốn được dùng để chứa các loại thuyền nhỏ, sẽ trở thành khu vực bố trí rađa tên lửa phòng thủ đạn đạo, thường có kích cỡ lớn và rất nặng.

Hải quân Mỹ chế tạo chiến hạm tên lửa đạn đạo khổng lồ - ảnh 1

Tàu đổ bộ lớp San Antonio, còn có tên gọi khác là LPD-17.

Theo tổ chức Missile Defense Advocaty Alliance (MDAA), phiên bản tàu LPD-17 phóng tên lửa đạn đạo sẽ có một hệ thống rađa đa chức năng dài khoảng 9 – 10,5m. Loại này sẽ có tầm hoạt động rộng hơn loại rađa SPY-1 được trang bị trên các tàu Aegis hoặc hệ thống AMDR dự kiến sẽ được trang bị trên chiến hạm DDG-51 của Mỹ trong tương lai.

Khoang chứa của tàu cũng sẽ là nơi để đặt các loại vũ khí laser và súng điện tử khi các loại khí tài này trở nên phổ biến trong vòng 1 hoặc 2 thập kỷ tới. Ngoài ra, khoang này cho phép tàu có thể mang theo tên lửa với số lượng nhiều gấp đôi so với các tàu bình thường.

Tuy nhiên, mặc dù không gian và tải trọng của tàu sẽ tăng lên, hãng Huntington Ingalls và Hải quân Mỹ sẽ phải tìm phương pháp hợp lý để có thể cung cấp năng lượng và đảm bảo làm mát cho rađa cũng như các loại vũ khí tối tân mà họ sẽ đưa lên tàu. “Tàu sẽ cần một lò phản ứng có công suất lớn và một hệ thống tản nhiệt phức tạp để có thể phục vụ các thiết bị trên tàu”, ông Cuccias cho biết. “Dù vậy, tôi tin chúng tôi sẽ không cần phải thay đổi quá nhiều đến kết cấu của tàu”.

Mặc dù đây là lần đầu tiên một giám đốc của một doanh nghiệp đóng tàu quân sự tuyên bố rằng họ đang xem xét cải tiến tàu LPD-17 thành một tàu phóng tên lửa đạn đạo, ý tưởng này không mới. Dù vậy, hãng Huntington Ingalls tỏ ra sẵn sàng hợp tác với Hải quân Mỹ. “Hai bên đã bàn về việc cải tạo tàu, nhưng hiện tại tôi không muốn tiết lộ chi tiết”, ông Cuccias nói.

Nhiều nhà phân tích và các cựu quan chức đã đề xuất ý tưởng chế tạo một tàu phóng tên lửa đạn đạo từ khung của tàu lớp San Antonio, tận dụng khoang chứa bên trong để chứa tên lửa cùng các hệ thống vũ khí và súng điện từ. Tàu không chỉ có nhiệm vụ phòng không mà còn có thể tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai do có sức chứa lớn, cũng như là trung tâm chỉ huy chiến dịch quân sự trên biển. Nếu được chế tạo, nó sẽ là tàu chiến trên biển lớn nhất của Hải quân Mỹ được chế tạo kể từ sau Thế chiến II. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.