Hải quân Hoa Kỳ đưa kỹ thuật chữa bỏng tân tiến nhất đến VN

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đà Nẵng được tiếp cận với hai kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới của các chuyên gia thuộc Hải quân Hoa Kỳ trong điều trị bỏng là dùng lazer vi phân và áp dụng vật liệu thay thế da

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 tại Đà Nẵng, chiều 14/6, các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Y tế Hải quân San Diego (thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ) đã tổ chức cuộc hội thảo về y học phục hồi nhằm thông báo kết quả, trao đổi kinh nghiệm với y bác sĩ của Viện Bỏng TƯ (Hà Nội) và Bệnh viện Đà Nẵng về các kỹ thuật phục hồi trị liệu cho bệnh nhân bỏng được tiến hành tại BV Đà Nẵng từ ngày 9 – 13/6.

Hải quân Hoa Kỳ đưa kỹ thuật chữa bỏng tân tiến nhất đến VN - ảnh 1

Cuộc hội thảo về y học phục hồi do Chương trình Đối tác Thái Bình Dương tổ chức tại Đà Nẵng chiều 14/6 (Ảnh: HC)

Theo đó, trong đợt này đã có 38 bệnh nhân bỏng được các bác sĩ, chuyên gia Hoa Kỳ áp dụng chữa trị bằng công nghệ lazer tân tiến, 16 bệnh nhân được phẫu thuật kết hợp với điều trị từ công nghệ này. Các bệnh nhân được phẫu thuật và chỉnh sửa sẹo bỏng, tình trạng co rút, biến dạng do bỏng… ở đầu, ngực, mặt, tứ chi. Đồng thời các chuyên gia Hoa Kỳ cũng chuyển giao kỹ thuật cấy ghép da nhân tạo lên vết bỏng và phương pháp điều trị bỏng bằng lazer tân tiến nhất thế giới cho các y bác sĩ Việt Nam.

Công nghệ điều trị bỏng bằng lazer tân tiến nhất thế giới này gọi là “Tái tạo bề mặt bằng lazer vi phân xâm lấn”, được Trung tâm Y tế Hải Quân San Diego (thuộc Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ) sử dụng để điều trị cho các quân nhân. Theo các chuyên gia, đây là công nghệ có tính đột phá, đem lại sự an toàn, hiệu quả nhanh cho các bệnh nhân khi điều trị bỏng, kết hợp giữa các phương pháp vật lý trị liệu, chiếu lazer và phẫu thuật.

Bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa ngoại Bỏng và Tạo hình (BV Đà Nẵng) nhận định, BV này đã rất may mắn khi được tiếp cận hai kỹ thuật hiện đại nhất trên thế giới là dùng lazer vi phân tái tạo bề mặt bỏng và kỹ thuật áp dụng vật liệu thay thế da cho các bệnh nhân tổn thương nặng không còn da thay thế. Được biết, đây là công nghệ mới kể cả đối với Hoa Kỳ. Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) và BV Đà Nẵng là một trong những trung tâm đầu tiên trên thế giới được tiếp cận với công nghệ mang tính đón đầu này.

Mỗi năm, khoa Bỏng – Tạo hình BV Đà Nẵng tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân bỏng, trong đó, 1/3 trong tình trạng bỏng nặng và rất nặng. Tại Viện Bỏng TƯ, con số này là 8.000 ca mỗi năm, trong đó 50% bệnh nhân là trẻ em. Kỹ thuật mới được chuyển giao sẽ giúp bệnh nhân được tiếp cận phương pháp điều trị an toàn, rút ngắn thời gian chờ đợi và tạo tâm lý dễ chịu mà không cần phẫu thuật nhưng vẫn loại bỏ được tình trạng co cứng do sẹo.

Hải quân Hoa Kỳ đưa kỹ thuật chữa bỏng tân tiến nhất đến VN - ảnh 2

Các chuyên gia thuộc Hải quân Hoa Kỳ thực nghiệm phương pháp điều trị bỏng bằng công nghệ lazer vi phân tái tạo bề mặt bỏng (Ảnh: HC)

Trung tá Peter Schumaker, Giám đốc Chương trình Y học phục hồi thuộc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 cho hay, các y bác sĩ điều trị bỏng ở Việt Nam. rất giỏi chuyên môn nên ông hy vọng họ có thể nhanh chóng nắm bắt các công nghệ mới được chuyển giao để điều trị bỏng cho các bệnh nhân bỏng Việt Nam.

Ông cũng cho rằng, các y bác sĩ điều trị bỏng ở Việt Nam và có những phương pháp điều trị rất hiệu quả về điều trị co rút bỏng… vẫn chưa phổ biến ở phương Tây. Do đó, các chuyên gia Hoa Kỳ có thể học hỏi và đưa một số công nghệ mới tiếp nhận từ Việt Nam để sử dụng có hiệu quả trong điều trị quân nhân của mình.

Theo PGS.TS Nguyễn Như Lâm, Phó Giám đốc Viện Bỏng TƯ, các kỹ thuật điều trị bỏng sâu của các chuyên gia bác sĩ Hoa Kỳ mang đến rất tân tiến, đạt hiệu quả rất cao về điều trị bỏng và phục hồi da sau bỏng. Hiện Viện Bỏng TƯ dùng kỹ thuật Đông y với 70% trường hợp bỏng nông, rộng. Đây là kỹ thuật vượt trội của Việt Nam so với phương Tây. Nhưng để điều trị các ca bỏng sâu, Việt Nam cần tiếp thu học hỏi thêm về các kỹ thuật từ các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ đem lại được hiệu quả cao hơn.

Không chỉ trao đổi kinh nghiệm về chuyên khoa bỏng, các y bác sĩ của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc) cũng đã tổ chức các hội thảo y tế và các ca lâm sàng về chuyên đề phục hồi chức năng, chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện, truyền máu an toàn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các bệnh lý về trầm cảm; và một số các lĩnh vực chuyên sâu như hồi sức cấp cứu, tim mạch.

Cùng với các hoạt động trên, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 còn có rất nhiều hoạt động tại Đà Nẵng kéo dài từ ngày 6 – 15/6. Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 400.000 - 500.000 USD, chưa kể hàng trăm lượt chuyên gia, y bác sĩ tình nguyện giúp đỡ trong các lĩnh vực y tế.

HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !