Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập tác chiến theo kịch bản chiến tranh?

Trong chuyến thăm Đà Nẵng của 4 chiến hạm thuộc Hạm đội Miền Đông, giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ có cuộc diễn tập với nhau. Nhưng nội dung và quy mô của cuộc diễn tập thì lại có những thông tin khá trái ngược

Chỉ là diễn tập cứu hộ cứu nạn quy mô nhỏ?

Như tin đã đưa, sáng 4/6, ngay sau khi dẫn đầu đoàn 4 chiếc chiến hạm thuộc Hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (Tư lệnh Hạm đội Miền Đông) đã tổ chức cuộc họp báo trên khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (F48) để nói về mục đích của chuyến thăm.

Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập tác chiến theo kịch bản chiến tranh? - ảnh 1
Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông (Hải quân Ấn Độ) trả lời phỏng vấn bấo chí tại cuộc họp báo trên khu trục hạm INS SATPURA (F48) sáng 4/6 (Ảnh: HC)

Ông nhấn mạnh: "Hải quân Ấn Độ rất coi trọng và đánh giá cao lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang Việt Nam. Chúng tôi giảng dạy cho thế hệ trẻ Ấn Độ rất nhiều về những truyền thống quý báu, tốt đẹp của mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam cũng như những chiến tích anh hùng của Việt Nam. Nhân chuyến thăm lần này, chúng tôi muốn củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tình bạn và phát triển hợp tác quốc phòng giữa hải quân hai nước".

Thông cáo báo chí về triển khai hoạt động của 4 chiến hạm thuộc Hạm đội Miền Đông tại biển Đông và Tây Thái Bình Dương được phía Ấn Độ phát cho các PV tham dự cuộc họp báo cũng nêu rõ:

"Hải quân Ấn Độ mong muốn thực hiện cam kết hợp tác về lĩnh vực biển, chia sẻ kỹ thuật với những người bạn đến từ Hải quân các nước ASEAN. Chúng tôi chia sẻ mối quan hệ đặc biệt với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự thân thiết song phương này đã giúp đạt được cam kết quan trọng có tính chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu như các mối quan hệ quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, chia sẻ thông tin và hợp tác hoạt động đối với hải quân và không quân. Sự hỗ trợ đầy hiếu khách và chuyên nghiệp trong quá trình đoàn tàu ghé thăm đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi "ấm cúng như ở nhà" (home away from home) đối với Hải quân Ấn Độ trên khu vực biển Đông".

Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập tác chiến theo kịch bản chiến tranh? - ảnh 2
Sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam chụp ảnh khu trục hạm INS SATPURA (F48) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Khi PV Infonet đề nghị cho biết rõ thêm về việc phát triển hợp tác quốc phòng với Hải quân Nhân dân Việt Nam thông qua chuyến thăm Đà Nẵng lần này, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P nói:

"Thực ra Hải quân Ấn Độ và Hải quân Nhân dân Việt Nam có mối quan hệ rất sâu sắc. Giữa hải quân hai nước đã đề ra rất nhiều phương án để có thể thúc đẩy hợp tác phát triển. Hiện nay, hải quân Việt Nam và Ấn Độ đã có sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà quan trọng nhất là hợp tác về đào tạo, đặc biệt là đào tạo thuỷ thủ, thuyền viên cho tàu ngầm; thứ hai là cung cấp các trang thiết bị bổ sung, hỗ trợ cho các tàu hải quân của Việt Nam".

Đặc biệt, ông cho hay, vào ngày 8/6, khi chuẩn bị rời Đà Nẵng (vào sáng 9/6), đoàn chiến hạm của Hạm đội Miền Đông sẽ có cuộc diễn tập nhỏ về tìm kiếm cứu nạn với Hải quân Nhân dân Việt Nam. "Tôi hy vọng trong tương lai có thể nâng tầm diễn tập với Hải quân Nhân dân Việt Nam lên mức cao hơn" - Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P nói.

Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập tác chiến theo kịch bản chiến tranh? - ảnh 3
Các sĩ quan, thuỷ thủ khu trục hạm INS SATPURA (F48) đón đoàn cán bộ Hải quân Nhân dân Việt Nam lên thăm tàu

Hay diễn tập tác chiến với cả ngàn sĩ quan, thuỷ thủ tham gia?

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí kể trên lại có đoạn cho biết cuộc diễn tập giữa hai bên dự kiến mang một nội dung khác (tạm dịch):

"Đoàn dự kiến sẽ có một cuộc diễn tập với Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm đảm bảo việc đóng góp đáng kể vào tiến trình thúc đẩy khả năng phối hợp và thúc đẩy hòa bình an ninh biển trong khu vực. Nội dung của việc diễn tập này bao gồm cả tập luyện tác chiến trong chiến tranh thông thường (quy ước) và cả những hành động hợp tác quân sự chống lại các đe dọa trái với thông lệ trên biển. Có 100 sĩ quan Hải quân Ấn Độ và 1.000 thủy thủ sẽ tham gia diễn tập Hoạt động diễn tập “PASSEX” tương tự dự kiến cũng sẽ được thực hiện với Hải quân Phillipines khi đoàn cập cảng quốc gia này".

(Nguyên văn: "A Passage Exercise (PASSEX) has been planned with the Vietnam People's Navy and is sure to contribute immensely in enhancing interoperability and furthering peace and maritime security in the region. The spectrum of this exercise encompasses both conventional war fighting drills and cooperative military action against unconventional threats in the maritime domain. A total of 100 Indian naval officers and 1000 crew members would be involved in the exercise. Similar "PASSEX" is planned with the Philippines navy, in conjunction with subsequent port call").

Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ tập tác chiến theo kịch bản chiến tranh? - ảnh 4
Các sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam cám ơn đãnh đạo khu trục hạm INS SATPURA (F48) sau chuyến thăm

Tuy nhiên sự khác biệt này không được giải thích tại cuộc họp báo. Khi được đề nghị đánh giá về tầm quan trọng của biển Đông, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P nói: "Các nước trong khu vực biển Đông hiện có nền kinh tế phát triển. Đồng thời đây là một khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn trên thế giới. Do vậy, tôi nghĩ rằng biển Đông rất quan trọng đối với sự phát triển thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực".

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về quan điểm của ông trước việc có một nước tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ biển Đông, ngang ngược cản trở ngư dân các nước khác trong khu vực khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống của mình và có nguy cơ đe doạ tự do thương mại, hàng hải quốc tế qua khu vực này, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P nói:

"Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng lãnh đạo các quốc gia trong khu vực sẽ tìm ra tiếng nói chung để giải quyết những tranh chấp trên biển Đông một cách hoà bình trên cơ sở tôn trọng các luật lệ và luật pháp quốc tế. Hải quân Ấn Độ luôn tôn trọng chủ quyền biển, đảo của các quốc gia. Do vậy, với những tranh chấp phát sinh, tôi nghĩ rằng Hải quân Ấn Độ sẽ đóng vai trò mang tính chất thiện chí, hoà bình để có thể đem lại sự ổn định trong khu vực".

HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !