Hà Tĩnh: Rầm rộ phong trào giao thông nông thôn
Toàn dân làm GTNT
![]() |
Nhân dân xóm 8, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) ra quân làm đường GTNT 2013 |
Mặc dù đang bận rộn cho mùa vụ thu hoạch nhưng mấy ngày qua, ông Phạm Xuân Huê - Trưởng thôn 3, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) vẫn tranh thủ thời gian cùng 8 thành viên Ban xây dựng NTM thôn đo đạc, khảo sát để làm tiếp 450m đường liên gia. “10 ngày trước, chúng tôi đã huy động nội lực làm được 376m đường trục thôn bằng bê tông. Tiếp đó, khi có chính sách hỗ trợ 100% xi măng của tỉnh, chúng tôi lại tổ chức họp dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ làm tiếp 450m đường liên gia. Lần này, nhờ có xi măng hỗ trợ, nên các hộ dân chỉ phải đóng góp chưa đến một nửa kinh phí so với trước” - Ông Huê cho biết thêm.
Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Bên cạnh các chính sách hỗ trợ, huyện sẽ phân công cán bộ các phòng chuyên môn hỗ trợ các xã, thị trấn về thiết kế, giám sát chất lượng kỹ thuật, quy chuẩn của đường NTM, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao ý thức tự lực, tự cường và phong trào thi đua giữa các xã, thị trấn, các thôn xóm, phát huy tốt quy chế dân chủ trong nhân dân”.
Tranh thủ sự hỗ trợ xi măng của cấp trên, 170 hộ dân của xóm Đồng Tâm, xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh) đã ra quân chiến dịch bê tông hóa các con đường đất trong xóm. Chưa đầy 1 tuần, nhiều con đường đất đã được đổ bê tông khang trang, sạch đẹp. Trưởng thôn Đồng Tâm Nguyễn Văn Sơn cho biết, chiến dịch bê tông hóa giao thông đợt này đã giúp Đồng Tâm trở thành thôn duy nhất của xã Kỳ Đồng đạt hơn 70% tỷ lệ cứng hóa GTNT.
![]() |
Tranh thủ sự hỗ trợ xi măng của cấp trên, nhân dân xã Kỳ Hà (Kỳ Anh) đã ra quân chiến dịch bê tông hóa các con đường đất trong xóm |
Phong trào GTNT - KMNĐ không chỉ rầm rộ ở các huyện vùng xuôi có điều kiện thuận lợi, mà tại các huyện miền núi như: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng cũng thực hiện đạt kết quả khá.
Trong quý 1/2013, các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Quang đã tổ chức ra quân khá rầm rộ và huy động được trên 3.000 ngày công, phát quang được 162 km đường, làm 19 km nền đường cứng, chặt phá trên 1.800 cây cối, phá dỡ 160m tường rào gạch để mở rộng tuyến; nạo vét 965m mương rãnh, đào đắp gần 28.000 khối đất đá, cắm được 825 cột mốc.
Năm nay, Vũ Quang phấn đấu làm mới 45 km đường cứng bê tông và 15,7 km kênh mương nội đồng theo tiêu chí NTM.
Động lực mới từ chính sách hỗ trợ
Năm nay, người dân vùng nông thôn trên khắp cả tỉnh lại càng phấn khởi hơn, khí thế ra quân rầm rộ hơn khi được 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) hỗ trợ 100% xi măng làm các công trình GTNT - KMNĐ. Chính sách khuyến khích này đã được UBND cụ thể hóa bằng Quyết định 859 về quy chế hỗ trợ xi măng làm GTNT - KMNĐ.
Theo đó, khối lượng xi măng hỗ trợ tương ứng 163.749 tấn với tổng kinh phí là 185,96 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 85,889 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 66,141 tỷ đồng, xã hỗ trợ 33,93 tỷ đồng. Để khuyến khích các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào, đơn vị cung ứng xi măng hỗ trợ các xã trong nhóm về đích NTM giai đoạn 2013-2015 mỗi xã 1 máy trộn bê tông (tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng).
![]() |
Không chỉ hiến đất, người dân ở xã Hồng Lộc (Lộc Hà) còn tích cực đóng góp ngày công để xây dựng đường TGNT. Ảnh: Sỹ Thông |
Ông Bùi Đức Đại - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, nguồn hỗ trợ của các cấp là động lực lớn thúc đẩy người dân hăng hái thi đua. Năm 2013, các địa phương trong tỉnh đã đăng ký kế hoạch xây dựng 977 km đường GTNT các loại đạt chuẩn theo tiêu chí NTM; kiên cố 303,1 km kênh mương (trong đó 196,6 km kênh bê tông và 106,5 km kênh bằng gạch xây).
“Trong khi chờ nguồn cung ứng xi măng của tỉnh, một số huyện đã chủ động hướng dẫn các xã lập hồ sơ thiết kế và triển khai thi công xây dựng công trình. Lũy kế khối lượng làm đường GTNT đến ngày 25/5 là: 151,8km, (đạt 20,3% kế hoạch), nổi bật như Thạch Hà (27,64km), Can Lộc (26,77km), Cẩm Xuyên (25,42km).” - ông Đại cho biết thêm.