Hà Tĩnh: Cô giáo vợ bộ đội xung phong đi "biệt phái"

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký ban hành Quyết định số 2716/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu biệt phái giáo viên THCS năm 2019. Điều đáng trân trọng là có một giáo nữ viên thuộc Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê xung phong đi biệt phái tại huyện Kỳ Anh trong dịp này.

Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê tổ chức gặp mặt 12 giáo viên đi biệt phái

Nữ giáo viên khiến dư luận nói chung và các đấng mày râu nói riêng, không khỏi ngạc nhiên và thán phục đó là cô Nguyễn Thị Hoài Lê (SN 1978, quê quán xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hiện đang giảng dạy Văn - Sử tại Trường THCS Phúc Đồng (huyện Hương Khê).

Được biết, cô Lê tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh năm 2000. Sau đó được điều động đến dạy học tại các xã miền núi Phương Điền 2002 - 2007), rồi xã Phương Mỹ (2007 - 2012). Từ năm học 2012 thì chuyển về dạy tại THCS Phúc Đồng cho đến nay.

Hiện gia đình cô Lê sinh sống tại xã Phúc Đồng, chồng là Bộ đội đóng quân ở xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà. Vợ chồng cô Lê có một con gái năm nay vào học lớp 3.

Nói về việc xung phong đi biệt phái, cô Nguyễn Thị Hoài Lê cho hay: “Nếu xét điểm nghĩa vụ thì chưa đến lượt, bởi vì tôi đã từng công tác 10 năm ở vùng 3 Phương Điền, Phương Mỹ. Nhưng nghĩ rằng hoàn cảnh của mình đi thì cũng tiện hơn người khác. Vì chồng bộ đội không ở nhà, gia đình mới chỉ có một cháu năm nay học lớp 3”.

“Mình chỉ có một đứa nên ngắn sào dễ trở. Họ hai ba đứa con thì sẽ vướng bận hơn nhiều. Thấy mình thuận lợi hơn người khác nên viết đơn tình nguyện đi thôi”, cô Lê nói tiếp.

Khi hỏi về việc đi biệt phái như vậy thì ai chăm lo cho cháu nhỏ. Cô Lê vui vẻ trả lời: “Tôi sẽ đưa cháu đi theo vào học tại Kỳ Anh luôn”.

Cô Nguyễn Thị Hoài Lê, nữ giáo viên duy nhất tại Hương Khê tình nguyện đi biệt phái

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn, anh trai của cô giáo Nguyễn Thị Hoài Lê cho hay: “Việc cô Lê xung phong đi biệt phái là thể hiện vai trò trách nhiệm của một người Đảng viên. Ở Hương Khê không chỉ riêng cô Lê mà các giáo viên khác cũng đăng ký tình nguyện tăng cường cho Kỳ Anh. Với vai trò là một cán bộ quản lý, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ”.

Được biết, đoàn giáo viên biệt phái của Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê có 12 người, trong đó có 11 nam và 1 nữ. Ngày mai (4/9), đoàn sẽ lên đường vào Kỳ Anh nhận nhiệm vụ.

Nhằm mục đích đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, cân đối thiếu, thừa giáo viên giữa các đơn vị cấp huyện, UBND tỉnh đã phê duyệt 56 chỉ tiêu biệt phái giáo viên THCS giữa các huyện, thị, gồm 33 chỉ tiêu Toán - Lý - Tin, 2 chỉ tiêu Hóa - Sinh, 14 chỉ tiêu Văn - Sử - Địa - GDCD, 7 chỉ tiêu Ngoại ngữ.

Các huyện, thị có giáo viên biệt phái gồm: Thạch Hà (6 giáo viên); Can Lộc (8 giáo viên); Hương Khê (18 giáo viên) Hương Sơn (1 giáo viên); Vũ Quang (6 giáo viên); Đức Thọ (10 giáo viên); Nghi Xuân (3 giáo viên) và thị xã Hồng Lĩnh (4 giáo viên).

Đơn vị tiếp nhận giáo viên biệt phái là thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, trong đó, thị xã Kỳ Anh tiếp nhận 12 giáo viên đến từ các huyện Hương Khê (8 giáo viên Toán - Lý - Tin), Vũ Quang (2 giáo viên Hóa - Sinh), Thạch Hà (2 giáo viên Tiếng Anh).

Huyện Kỳ Anh tiếp nhận 44 giáo viên đến từ các huyện, thị: Thạch Hà (4 giáo viên Toán - Lý - Tin); Can Lộc (2 giáo viên Toán - Lý - Tin, 4 giáo viên Văn - Sử - Địa - GDCD, 2 Tiếng Anh); Hương Khê (10 giáo viên Văn - Sử - Địa - GDCD); Hương Sơn (1 giáo viên Toán - Lý - Tin); Vũ Quang (4 giáo viên Toán - Lý - Tin); Đức Thọ (10 giáo viên Toán - Lý - Tin); thị xã Hồng Lĩnh (4 giáo viên Toán - Lý - Tin); Nghi Xuân (3 giáo viên Tiếng Anh).


Trần Hoàn
Từ khóa: Biệt phái giáo viên Huyện Kỳ Anh Nguyễn Thị Hoài Lê THCS Phúc Đồng Huyện Hương Khê Tình nguyện biệt phái.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !