Hà Tĩnh có 1 ngôi trường gây bất ngờ với khuôn viên hoa lá rực rỡ như công viên

Mới đây, khi dọn dẹp vệ sinh, giáo viên Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông còn gom hoa lộc vừng rơi rụng ở sân trường tạo thành hình một trái tim đỏ rực.

Sáng 24/6, Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tổ chức đón đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này về kiểm tra thư viện trường học.

Ngay từ sáng sớm, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường đã có mặt đông đủ để dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón đoàn. Mỗi người một việc, ai nấy đều vui vẻ, chuyện trò rôm rả khi được gặp lại nhau sau gần một tháng nghỉ hè.

Tại sân trường, gần khu vực văn phòng có 2 cây lộc vừng khá lớn, đang vào mùa trổ hoa. Do đang trong thời gian nghỉ hè, không được quét dọn hằng ngày nên hoa rụng rất nhiều, tạo thành một thảm đỏ đẹp mắt.

Thấy vậy, các thầy cô giáo đã nảy ra ý tưởng gom hoa rụng lại thành hình một trái tim khá lớn dưới gốc cây.

{keywords}
Hoa lộc vừng rụng được các thầy cô biến thành trái tim đỏ rực giữa ngày hè.

Trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong quá trình làm vệ sinh sân trường, các thầy cô đã nảy ra ý tưởng gom hoa lộc vừng giữa sân tạo thành hình trái tim. Sau đó, sợ các thầy cô trong đoàn công tác không đồng tình nên cô hiệu phó đã cho quét dọn đi, rất may tôi đã kịp lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa và tuyệt vời đó”.

{keywords}
Rất nhiều loài hoa khoe sắc rực rỡ trong khuôn viên trường.
{keywords}
Vườn hoa nhà trường có đủ loại như công viên.
{keywords}
Cây cối xanh tốt, hoa nở bốn mùa

Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông có 40 giáo viên với 17 lớp và 521 em học sinh của 3 xã Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm của huyện Hương Sơn, mang tên Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Trong những năm qua, mặc dù là một đơn vị thuộc diện khó khăn nhất huyện nhưng trường đã không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

{keywords}
Dù bận rất nhiều công việc nhưng cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vẫn dành thời gian để chăm vườn hoa.

Năm học 2021-2022, trường có 2 học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 học sinh giỏi lớp 9; có 28 em đội tuyển Olympic đạt giải và 01 em đạt giải về sáng tạo khoa học kỹ thuật. Tại cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh, trường cũng giành được 4 giải, trong đó có 2 giải Nhì và 2 giải Ba.

Đặc biệt, năm học 2018-2019, Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông vinh dự có em Phan Xuân Hành (quê Sơn Lâm) đạt giả Nhì học sinh giỏi lớp 9 và là thủ khoa đầu vào lớp 10 môn Hoá học trường chuyên của tỉnh.

Năm học 2021-2022, em Hành đạt giải Nhất Quốc gia môn Hoá học lớp 12 nên được triệu tập tham gia đội tuyển dự thi Olympic Hoá học Quốc tế năm 2022 tổ chức tại Trung Quốc. Đồng thời thành tích này cũng giúp em được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội.

{keywords}
 
{keywords}
Trường là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào xây dựng trường học thân thiện, an toàn, xanh sạch đẹp.

Ngoài những thành tích về chuyên môn, các thầy cô giáo Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông cũng có nhiều đóng góp trong việc xây dựng trường học thân thiện, an toàn, xanh sạch đẹp.

{keywords}
Cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, sắp xếp thẳng hàng, sạch sẽ ngăn nắp.

Với bàn tay khéo léo của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự chăm sóc thường xuyên của các em học sinh, khuôn viên trường lớp luôn sạch sẽ, gọn gàng, cây cối xanh tốt, hoa nở bốn mùa. Đến với Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông ai cũng có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như lạc vào công viên chứ không phải trường học.

Chàng phụ hồ 9X 'hô biến' đất sét, vật liệu quanh nhà thành mô hình cây cảnh đẹp mê li

Chàng phụ hồ 9X 'hô biến' đất sét, vật liệu quanh nhà thành mô hình cây cảnh đẹp mê li

Anh Lê Mỹ Dặm đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để sáng tạo ra các sản phẩm cây cảnh đẹp mắt, sinh động từ đất sét.

Trần Hoàn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !