Hà Nội tổ chức khảo sát cho học sinh lớp 12 như thế nào?

Theo Sở GD- ĐT Hà Nội, từ ngày 20-22/3/2017, khoảng 82 nghìn học sinh (HS) lớp 12 THPT, giáo dục thường xuyên và học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên toàn TP Hà Nội sẽ tham dự đợt khảo sát theo quy chế thi mới của kỳ thi THPT quốc gia 2017.
Hà Nội tổ chức khảo sát cho học sinh lớp 12 như thế nào? - ảnh 1

Đợt khảo sát này không chỉ giúp các em HS chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi được tốt nhất, mà còn giúp chính các nhà trường, đặc biệt là các thầy cô giáo dạy trực tiếp kịp thời điều chỉnh phương thức dạy và quản lý HS cho phù hợp với hình thức thi mới.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 là năm thi đầu tiên áp dụng quy chế thi mới nên khiến phụ huynh, HS và cả giáo viên không khỏi có những băn khoăn, lo lắng và áp lực. Vì thế, để tạo điều kiện tốt nhất cho HS Hà Nội bước vào kỳ thi chính thức với kết quả tốt nhất, Sở GD- ĐT Hà Nội đã chủ động tổ chức đợt khảo sát cho tất cả thí sinh lớp 12 dự thi năm nay. Phạm vi kiến thức kiểm tra khảo sát theo Kế hoạch dạy học tính đến hết ngày 11/3/2017.

Tham dự đợt khảo sát này, mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài kiểm tra bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và một bài kiểm tra tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Riêng học viên học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một bài tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý).

Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các bài kiểm tra còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan (TNKQ). Còn riêng đối với các môn ngoại ngữ khác thì hiệu trưởng các trường THPT căn cứ vào tình hình thực tế của trường chủ động giao cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát đảm bảo khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, Sở GD- ĐT Hà Nội đặc biệt lưu ý tới việc tổ chức coi, chấm khảo sát đảm bảo nghiêm túc, theo đúng quy chế kỳ thi THPT quốc gia.

Tại Hội nghị Giao ban quý I -2017 ngành GD-ĐT mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý chỉ đạo ngành GD-ĐT, các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ trong mọi khâu, rà soát kỹ công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ thi thành công. Theo Phó Chủ tịch, trách nhiệm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm nay của địa phương cao hơn, đòi hỏi mọi thành viên đều phải nỗ lực.

Theo Phó giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, kỳ thi THPT quốc gia năm nay có nhiều điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, nên Sở đã có yêu cầu các trường về cơ bản cho học sinh được kiểm tra tại trường, còn giáo viên trông thi, chấm thi hay thanh tra sẽ di chuyển theo sự phân công. Vì thế, đợt khảo sát này, Sở yêu cầu chia cụm (1 cụm thi sẽ có 2 quận, huyện). Như vậy, với 30 quận huyện và thị xã thì toàn thành phố sẽ có 16 cụm thi. Tại mỗi cụm thi, Sở GD- ĐT Hà Nội cũng yêu cầu thành lập hội đồng cụm thi và trong đó có sự phân công, thống nhất của các hội đồng chuyên môn (như coi thi, chấm thi…).

Đáng chú ý, nhằm chuẩn bị tốt cho khâu coi thi, các trường được tập dượt từ việc di chuyển giáo viên chéo giữa các trường, đánh số báo danh bảo đảm cho các mã đề không trùng nhau... Hà Nội cũng đã bố trí cán bộ giám sát chặt chẽ ở mọi khâu, nhất là ở khâu coi thi với nguyên tắc 7 phòng có một cán bộ giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh những nhầm lẫn, sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chuẩn bị tốt cho kỳ thi thật sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Cũng theo ông Dũng, bài kiểm tra sẽ được làm phách, chấm tập trung theo đơn vị cụm để bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác. Sau đó, các cụm sẽ gửi kết quả thi về Sở (chậm nhất trước ngày 31/3), Sở sẽ có sự thẩm định lại và công bố kết quả khảo sát.

Kết quả sau khi được phân tích, đánh giá số liệu sẽ gửi cho các trường, các cụm thi để có sự so sánh, đối chiếu. “Quan trọng nhất là để hiệu trưởng các trường, thầy cô giáo giảng dạy trực tiếp, học sinh và cả phụ huynh học sinh biết được kết quả học tập và ôn luyện của con em mình ra sao, qua đó có những điều chỉnh dạy, học cho hiệu quả hơn”- ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết thêm, hiện Sở đang triển khai các mẫu biểu văn bản để cho các cụm thi, các trường hướng dẫn học sinh đăng ký tổ hợp môn thi trong đợt khảo sát. Tuy nhiên, theo lịch triển khai nên hiện chưa có con số thống kê cụ thể về xu hướng lựa chọn môn thi của học sinh sẽ dự thi năm nay.

Nguồn LĐTĐ
http://laodongthudo.vn/thi-thu-nhu-thi-that-49771.html

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !