Hà Nội: Dành 6-9 tỷ đồng phòng dịch sốt xuất huyết

Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông… là những quận, huyện đang có số lượng các trường hợp sốt xuất huyết cao trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Đó là thông tin mà ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 8/9.

Hà Nội: Dành 6-9 tỷ đồng phòng dịch sốt xuất huyết - ảnh 1

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, dịch sốt xuất huyết đang ngày càng gia tăng và phức tạp.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết tháng 8/2015, cả nước ghi nhận hơn 29.600 trường hợp mắc, trong đó có 18 trường hợp tử vong, chủ yếu xảy ra ở các tỉnh phía Nam.

Riêng tại Hà Nội, tính đến ngày 6/9, toàn thành phố ghi nhận 1.537 trường hợp mắc sốt xuất huyết, đứng thứ 6 trên toàn quốc. So với cùng kỳ năm 2014, số ca mắc tăng cao tại 237 xã, phường, thị trấn của 29/30 quận, huyện, thị xã (trừ Phúc Thọ).

Sở Y tế cho biết, số mắc ghi nhận cao tại một số quận huyện trọng điểm như: huyện Thanh Trì có 297 ca, quận Hoàng Mai 290 ca, quận Hai Bà Trưng 209 ca, Hà Đông 178 ca…. Đặc biệt số mắc liên tục gia tăng trong tháng 7, 8 và có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hà Nội chưa ghi nhận ca tử vong nào do sốt xuất huyết và hiện vẫn khống chế, kiểm soát được tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Theo dự báo của Sở Y tế Hà Nội, trong 4 tháng cuối năm, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên toàn thành phố sẽ diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể tăng cao do năm 2015 là năm chu kỳ dịch của bệnh, cho tới thời điểm này đã ghi nhận số bệnh nhân tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, do thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nóng bức, mưa nhiều, thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay: Sốt xuất huyết là bệnh do virus, lây truyền qua muỗi vằn, nhưng chỉ có muỗi cái mới truyền bệnh, chứ muỗi đực không truyền bệnh. Dịch sốt xuất huyết phụ thuộc vào mật độ muỗi vằn có nhiều hay không. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thường đẻ ở những nơi nước trong, nhất là ở những khu vực xây dựng bỏ hoang, không có người…. Với nhiệt độ từ 26 độ trở lên thì mất 16 ngày từ trứng thành bọ gậy, nhưng nhiệt độ 32 – 35 độ C thì chỉ 4 ngày trứng nở thành bọ gậy và chỉ 2 ngày sau thành con muỗi trưởng thành. Con muỗi này có thể sống đến 30 ngày để truyền bệnh.

“Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh đặc hiệu, công tác phòng bệnh chính hiện vẫn chỉ là vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất. Tuy nhiên, hiệu quả còn chưa cao do nhiều hộ gia đình từ chối phun hóa chất, không hợp tác với cán bộ y tế. Vì thế, cần có sự vào cuộc, tham gia cùng phòng chống dịch của cộng đồng người dân. Đối với người lành cần tránh bị muỗi đốt bằng cách ngủ trong màn, dùng hương muỗi hoặc kem bôi tránh để muỗi đốt. Với người bệnh khi mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn cụ thể”, ông Hạnh khuyến cáo.

Liên quan đến kinh phí phòng chống dịch sốt xuất huyết, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại các quận huyện trên địa bàn Hà Nội bao giờ cũng có 4.000 đồng/ người dân để phòng chống dịch bệnh. Tại thành phố có chương trình phòng chống sốt xuất huyết, mỗi năm dành 6 – 9 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Từ nay đến tháng 11, tùy theo tình hình dịch bệnh, Sở sẽ tiếp tục dự trù kinh phí phòng bệnh, không để thiếu kinh phí trong công tác phòng chống dịch.

Thông tin thêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Phong cho hay, Thành phố sẽ có công điện chỉ đạo các quận, huyện hiện đang có số ca mắc dịch sốt xuất huyết cao về công tác phòng, chống dịch bệnh này. “Mặc dù từ đầu năm đến nay trên địa bàn Hà Nội chưa có trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết nhưng người dân không được chủ quan”, ông Phong lưu ý.

Nguyễn Lê

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !