Hà Nội: Cận cảnh Nhà máy Điện rác đốt bay ngàn tấn rác mỗi ngày, phát điện lên lưới điện quốc gia

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang đốt 1000 tấn rác khô mỗi ngày, tương đương với 1200 tấn rác ướt, đã phát điện hòa lên lưới điện quốc gia. Bất kể Hà Nội mưa ngập, lụt cũng không ảnh hưởng đến việc đốt rác phát điện 

Trao đổi với PV Infonet, ông Trịnh Nhất Cường, Phó Tổng giám đốc Nhà máy Điện rác Sóc Sơn cho biết, nhà máy đã hoà lưới điện quốc gia vào 21h ngày 24/7. Để phục vụ công tác chạy thử, nghiệm thu, hiện tại nhà máy đang chạy thử các mức tải khác nhau.

“Sau những có gắng, chúng tôi đã chính thức hòa được vào lưới điện quốc gia. Sau vài ngày hòa lưới điện, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn và vướng mắc ở yếu tố kỹ thuật, tuy nhiên tất cả đều được kiểm soát. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thêm, nhà máy chạy thử 2-3 tuần, sau đó đến giai đoạn chạy tin cậy và phát điện chính thức", ông Cường cho biết.

{keywords}
Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính thức được hòa vào lưới điện quốc gia.

Theo ông Cường, hiện tại đang trong quá trình chạy thử nghiệm nên dù được hòa lên lưới điện quốc gia nhưng nhà máy điện rác vẫn chưa thể thu được lợi nhuận.

"Theo thoả thuận với EVN về mua bán điện, trong giai đoạn chạy thử, điện sẽ không được thanh toán. Tuy nhiên, hiện tại điện chúng tôi dùng phục vụ các công việc của nhà máy... Việc phát điện thương mại còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề phụ trợ khác như hồ sơ nghiệm thu xây dựng, phòng cháy...", ông Cường nói.

Hiện tại nhà máy đang chạy tổ máy số 1, công suất 15MW. Với việc vận hành tổ máy số 1, mỗi ngày sẽ có 1.000 tấn rác tươi được đốt phát điện, bằng 1/7 lượng rác phát sinh mỗi ngày của TP Hà Nội.

“Tổ máy số 2 cũng đã hoàn thành tất cả bước hiệu chỉnh kỹ thuật, đang chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép vận hành.

Các lò đốt còn lại số 3, 4, 5 cũng đã được hiệu chỉnh thành công, có thể hoạt động khi được phép”, ông Cường thông tin.

{keywords}
Ông Trịnh Nhất Cường, Phó Tổng giám đốc Nhà máy Điện rác Sóc Sơn.

Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát. Trong giai đoạn một, nhà máy sẽ vận hành lò đốt số 3-4 (tổ máy 1), giai đoạn 2 vận hành lò đốt số 1-2 (tổ máy 2), giai đoạn 3 là lò đốt số 5 (tổ máy 3). Dự kiến, với 4.000 tấn rác được đốt, lượng điện phát ra là 75 MW. Trong đó, lượng điện được tái sử dụng là 15-20%; còn lại nhà máy đã ký hợp đồng bán điện với Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

"Nếu hoạt động hết 5 lò, mỗi ngày nhà máy sẽ xử lý được khoảng 4.000 tấn rác khô, tương đương 5.000 tấn rác tươi, chiếm 80% rác thải của TP Hà Nội", ông Cường khẳng định.

{keywords}
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, tổng đầu tư 7.000 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia.
{keywords}
Mọi hoạt động của nhà máy được điều chỉnh tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
{keywords}
Từ phòng điều khiển trung tâm, có thể quan sát được tất cả các hoạt động của nhà máy. Trong các lò đốt đều được lắp camer, để quan sát lò đang cháy.
{keywords}
Khu vực có 3 tuabin S1, S2, S3 của nhà máy.
{keywords}
Khu vực có 5 bể chứa vôi cao 44m. Sau khi khói đi vào, bể sẽ phun vôi sữa để chống lại các phần tử phá hoại môi trường như bụi, lưu huỳnh, ni-tơ...
{keywords}
Máy phát điện có sử dụng tuabin là thiết bị chuyển đổi hơi nước có nhiệt độ cao, áp lực cao sinh ra từ nồi hơi thành năng lượng điện. Trong ảnh là khu vực bơm ngưng của nhà máy.
{keywords}
Rác thải sau khi đưa vào lò sẽ được ủ khô 7 ngày để đốt.
{keywords}
Trong bể chứa, rác được chia thành đống rồi đốt quay vòng.
{keywords}
Theo đại diện nhà máy điện rác Sóc Sơn, việc Hà Nội thường xuyên mưa ngập hay rác ướt cũng không ảnh hưởng gì đến quy trình đốt rác của nhà máy.
{keywords}
Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ vận hành lò đốt số 3-4 (tổ máy 1), giai đoạn 2 vận hành lò đốt số 1-2 (tổ máy 2), giai đoạn 3 là lò đốt số 5 (tổ máy 3).
{keywords}
Khu vực lò đốt rác.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !