Giống mèo Ba Tư mặt tịt có đặc điểm như thế nào?
Đặc trưng của mèo Ba Tư là sống mũi rất ngắn nên thường được gọi là mèo mặt tịt. Chúng có thân hình chắc khỏe, đầu to, hai mắt tròn biểu cảm.
Mèo Ba Tư có bộ lông hai lớp với lớp lông dài phía ngoài và lớp lông ngắn khá dày ở bên trong. Đuôi của chúng luôn xù nên việc chăm sóc cho bộ lông của giống mèo này khá tỉ mỉ, yêu cầu người nuôi phải chải lông hàng ngày.
Mèo Ba Tư có giá bán đắt thuộc hàng top trong các giống mèo.
Mèo Ba Tư có sống mũi rất ngắn nên thường được gọi là mèo mặt tịt. |
Cách cho mèo Ba Tư ăn như thế nào?
Mèo Ba Tư con dưới 1 tháng tuổi chỉ nên cho bú mẹ vì lúc này hệ tiêu hóa của mèo chưa tốt và cũng chưa có răng để nhai.
Bắt đầu từ 1 – 2 tháng tuổi: Bắt đầu cho ăn dặm với cháo loãng trộn với nhiều thịt xay thật nhuyễn. Mèo cứng cáp hơn bạn có thể giảm dần độ loãng của thức ăn. Khối lượng thức ăn mỗi ngày với mèo ở độ tuổi này từ 25 – 40g / ngày, chia là 5 bữa để dễ hấp thụ.
Mèo con từ 2 – 4 tháng tuổi: Lúc này đã khá cứng cáp, chỉ cần cho ăn 3 bữa / ngày, với khối lượng 40 – 65g. Thời gian này có thể bắt đầu tập cho mèo ăn các loại thức ăn khô đóng gói, vì không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để tự nấu.
Mèo từ 4 tháng tuổi trở lên. Lúc này đã được coi là cỡ nhỡ, chỉ cần cho ăn 2 bữa / ngày với khối lượng từ 60 – 80g cho mèo nặng dưới 3kg, và 80 – 130g cho mèo nặng trên 3kg.