Sau vụ nam sinh bị điện giật tử vong khi học online một mình, nhiều cha mẹ 'bừng tỉnh'

Sự việc một học sinh trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) bị điện giật tử vong khi ở nhà một mình học trực tuyến đã khiến nhiều bậc phụ huynh sốc và lo lắng trước các rủi ro tiềm ẩn.

 

{keywords}
Hiện trường vụ việc học sinh học online tại nhà bị điện giật tử vong.

Sự việc đau lòng cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con, không để con một mình khi học trực tuyến, không phó mặc con tự kết nối các thiết bị Internet, nguồn điện khi máy tính, điện thoại hết pin.

Có hai con đang học bậc tiểu học, những ngày này vợ chồng chị Hải Anh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn để các con ở nhà tự học online, chị đi làm từ 7h30 và khoảng 11h30 sẽ về nhà để cơm nước cho các con, sau đó chiều quay lại cơ quan.

Thế nhưng sau tai nạn điện giật đáng tiếc của một học sinh lớp 4 thì vợ chồng chị Hải Anh bàn nhau luân phiên xin làm việc ở nhà để có thời gian đồng hành cũng như trông con tránh những nguy hiểm tiềm ẩn.

“Trước thì tôi muốn các con tự lập ăn sáng cũng như chủ động việc học hành vì các con cũng đã lớn, nhưng thực sự sau sự cố học sinh bị điện giật tôi nhìn nhận lại và đúng là không thể để hai đứa trẻ ở nhà một mình.

Gia đình đã hướng dẫn các con kỹ năng sinh tồn, kỹ năng an toàn trong các tình huống như với ổ điện thì không được phép động vào, tránh xa các vật nguy hiểm như phích nước, dao kéo nhưng đúng là cuộc sống có những thứ xảy đến rất bất ngờ mà mình thì không thể kiểm soát hết được.

Vì thế, dù khó nhưng hai vợ chồng tôi quyết định luân phiên nhau làm việc trực tuyến tại nhà để có thể để mắt đến các con”, chị Hải Anh nói.

Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhà lại không có ai trông con giúp nên anh Thanh Hải (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã hướng dẫn cho con gái lớp 4 cách mở máy tính tự học trực tuyến cũng như cách dùng một số thiết bị điện trong những lúc bố mẹ không có nhà. Tuy nhiên, sau vụ nam sinh tử vong vì điện giật trên thì vợ chồng anh Hải cũng rất bất an khi để con ở nhà một mình.

“Con bé lớp 4 nhà tôi rất tự lập, con biết tự đặt nước sôi nấu mì, sử dụng lò vi sóng hâm nóng thức ăn cũng như tự bật máy tính, tự sạc pin khi bố mẹ không có nhà. Tôi công tác tại bệnh viện nên không thể xin làm việc ở nhà.

Vì thế tôi bàn với bà xã cấp tốc gửi con sang nhà bác cháu mỗi ngày dù nhà bác cách nhà 6km nhưng đi xa, vất vả một chút còn hơn để con ở nhà tôi cũng không yên tâm”, anh Hải cho hay.

Theo chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Phương Anh thì cha mẹ không nên để trẻ tiểu học ở nhà một mình hoặc hai đứa tự trông nhau mà không có sự để mắt của người lớn. Khi trẻ phải ở một mình thì rất nhiều tình huống có thể xảy ra khiến đứa trẻ mất kiểm soát hành vi và gây ra những việc mất an toàn và làm mình bị thương.

“Tiếp đến là độ an toàn các thiết bị kết nối như máy tính, điện thoại khi sử dụng để học online. Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra đối với người dùng khi vừa sạc điện, vừa kết nối mạng, chơi game.

Rồi các loại điện thoại cũ không an toàn, nguy cơ cháy nổ rất cao. Trong khi đó, học sinh học online sẽ phải sử dụng các thiết bị đó trong nhiều giờ. Nếu thiết bị đó không tốt phải sạc điện liên tục khi học thì nguy cơ tai nạn lại càng cao hơn.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ mỗi gia đình phải luôn đảm bảo có người lớn ở nhà và giúp con xử lý các tình huống bất ngờ.

Ngoài ra, bố mẹ phải đồng hành giúp con kết nối tri thức với cuộc sống để những kỹ năng an toàn cơ bản về đảm bảo an toàn, kỹ năng sinh tồn hình thành trong ý thức của con”, chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Phương Anh nói.

Học sinh lớp 4 bị điện giật chết thương tâm: Đừng bỏ mặc trẻ học online

Học sinh lớp 4 bị điện giật chết thương tâm: Đừng bỏ mặc trẻ học online

Sáng nay (10/9), trong khi học trực tuyến, một học sinh lớp 4 ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị điện giật tử vong.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !