Giành "Giải Vô địch Nằm” nhờ nằm yên một chỗ suốt 60 giờ đồng hồ

Người đàn ông giành "Giải Vô địch Nằm” có quãng thời gian nằm yên tại chỗ lên tới 60 tiếng đồng hồ. 

Một cuộc thi được tổ chức với mục đích tìm ra người có khả năng không cần làm gì mà chỉ nằm yên tại chỗ trong khoảng thời gian lâu nhất sẽ giành chiến thắng. Và cuối cùng, một nam thí sinh đã giành chức vô địch khi nằm yên một chỗ suốt 60 giờ đồng hồ.

Theo Oddity Central, ngôi làng Brezna ở Montenegro, quốc gia ít dân nhất tại Đông Âu, đã tổ chức sự kiện thường niên lần thứ 12 mang tên “Giải Vô địch Nằm”.

{keywords}
Cuộc thi kỳ lạ yêu cầu thí sinh không cần làm gì mà chỉ cần nằm yên một chỗ lâu nhất có thể. (Ảnh: Oddity Central)

Tham gia cuộc thi này, các thí sinh không cần phải làm bất cứ việc gì ngoài chuyện giữ cho bản thân nằm dưới mặt đất trong khoảng thời gian lâu nhất có thể. Quy định cuộc thi nghe có vẻ dễ, nhưng trên thực tế khi phải nằm yên một chỗ trong thời gian lâu, các xương khớp và cơ của bạn của bắt đầu mỏi, các chi bị tê bì và bạn chỉ muốn đứng dậy để vươn vai vận động.

Cuối cùng, người thắng cuộc năm nay là anh Žarko Pejanović hay còn được biết tới với biệt danh “Knele” với quãng thời gian nằm yên một chỗ tới 60 giờ.

“Chuyện này không hề khó. Hãy tin tôi, tôi thậm chí còn không cần khởi động”, anh Pejanović nói với các phóng viên.

“Giải Vô địch Nằm” lần thứ 12 có sự tham gia của anh Pejanović và 9 thí sinh khác. Khu vực diễn ra cuộc thi là trong một công viên ở địa phương.

Theo thể lệ cuộc thi, các thí sinh được phép mang theo đồ dùng cá nhân như điện thoại và sách để tiêu khiển trong lúc thi nằm. Sau một thời gian, các thí sinh lần lượt bỏ cuộc và đứng dậy. Kết quả chỉ còn anh Pejanović đến từ vùng Zabjela và anh Vuk Koljenšić đến từ Danilovgrad.

Đã có lúc, 2 thí sinh đùa rằng họ nên chia đôi giải thưởng. Nhưng sau đó, anh Pejanović trở thành người cuối cùng còn nằm lại trên mặt đất sau 60 giờ đồng hồ và giật "Giải Vô địch Nằm" lần thứ 12. 

Cách đây vài năm, khi quy định mới được thi hành cho phép thí sinh cứ cách 8 tiếng lại được đi vệ sinh một lần, một người phụ nữ có tên Dubravka Aksic đã lập kỷ lục thế giới khi nằm yên một chỗ trong suốt 4 ngày và 21 tiếng đồng hồ. Trước khi quy định cho phép thí sinh nghỉ giải lao đi vệ sinh được ban hành, kỷ lục thế giới về quãng thời gian nằm yên một chỗ lâu nhất là 52 giờ.

Giải vô địch nằm được ra đời sau lần người đàn ông có tên Radoje Blagojevic trêu đùa rằng người dân Montenegro lười biếng.

Trở thành nhà vô địch trong mùa thi năm nay, anh Pejanović nhận được phần thưởng là khoản tiền mặt 350 euro, một bữa trưa dành cho 2 người tại nhà hàng, và kỳ nghỉ cuối tuần ở làng văn hóa Montenegro, cùng vô số trải nghiệm. Nhưng điều quan trọng nhất là anh Pejanović đã có quyền được nằm bao lâu tùy thích mà không bị người khác trách mắng.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại bởi theo truyền thông Montenegro, sau khi được công nhận là người chiến thắng trong “Giải Vô địch nằm”, anh Pejanović đã bị cảnh sát giam giữ trước cáo buộc hành hung nhà báo và phá phách trụ sở của một tờ báo khi anh này bị gọi là “kẻ bịp bợm nhất ở Montenegro”.

Dân mạng dậy sóng trước hình phạt bắt nhân viên ăn trứng gà sống của công ty công nghệ

Dân mạng dậy sóng trước hình phạt bắt nhân viên ăn trứng gà sống của công ty công nghệ

Cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng trước quy định phạt nhân viên ăn trứng gà sống của một công ty công nghệ. 

Chuyện ‘cực hiếm’ tàu hỏa chậm 23 phút ở Nhật do người lái tàu quên mật khẩu

Chuyện ‘cực hiếm’ tàu hỏa chậm 23 phút ở Nhật do người lái tàu quên mật khẩu

Chuyện "cực hiếm" xảy ra khi đoàn tàu ở Nhật Bản bị chậm 23 phút vì người lái tàu quên mật khẩu mở máy tính bảng chứa thông tin lịch trình di chuyển. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !